Ronaldo ‘giật’ giải thưởng đầu tiên sau khi trở lại MU

TPO - Ngay sau khi trở lại MU thi đấu, Cristiano Ronaldo đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Premier League.

Hôm qua, ban tổ chức Premier League đã chính thức bầu chọn Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu trong tháng 9. Trở lại MU từ Juventus, tiền đạo người Bồ Đào Nha không có nhiều thời gian tập luyện với đội bóng mới. Tuy nhiên, anh đã ghi bàn liên tiếp trong 2 trận đấu tại Premier League.

Trong trận ra mắt, Ronaldo lập cú đúp đẹp mắt giúp MU đè bẹp Newcastle 4-1. Tiếp đó, anh ghi bàn vào lưới West Ham giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-1. Trận duy nhất Ronaldo không ghi bàn, MU thua Aston Villa 0-1.

Ngoài các màn trình diễn tốt ở Premier League, Ronaldo còn có 2 bàn thắng khác tại Champions League. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định bầu chọn của ban tổ chức và người hâm mộ.

Đáng chú ý, đây mới là lần thứ 5 Ronaldo giành giải thưởng này. Trong giai đoạn đầu khoác áo MU, Ronaldo từng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh chỉ 4 lần giành giải tháng tại Premier League. Lần gần nhất mà Ronaldo đoạt giải là tháng 3/2008, cách đây 13 năm rưỡi. Đây cũng là khoảng cách đoạt giải dài nhất của một cầu thủ.

Chia sẻ trên trang chủ MU, Ronaldo nói: “Tôi thực sự tự hào khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng trong số rất nhiều cầu thủ lớn của Premier League. Tôi xin cảm ơn tất cả đồng đội, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ MU. Nếu không có họ, tôi sẽ không có phần thưởng này”.

Trong tháng 9, Ronaldo đã vượt qua Joao Cancelo, Antonio Rudiger, Allan Saint-Maximin, Mohamed Salah và Ismaila Sarr để giành giải. Đây đều là các ngôi sao có phong độ rất cao và xứng đáng chiến thắng không kém tiền đạo người Bồ Đào Nha.