Những hình ảnh ấm áp của các thí sinh HHVN bên trẻ bại não

TPO - Dự án “Liều thuốc yêu thương” trong phần thi “Người đẹp nhân ái” của nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 để lại không chỉ là những giọt nước mắt mà còn cả vô số khoảnh khắc thấm đẫm tình người.
Tập 1 của chuỗi dự án “Người đẹp nhân ái” – phần thi thuộc Chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2020 – chính thức lên sóng trên THVL1 vào tối ngày 5/11, với tên gọi “Liều thuốc nhân ái”. 
Nhóm thí sinh Hoàng Bảo Trâm (SBD: 088), Nguyễn Huỳnh Mai Phương (SBD: 093), Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD: 146), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD: 025), Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 175) đã đến thành phố Vĩnh Long gặp gỡ thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điểu, người thành lập Cơ sở Phục hồi Chức năng trẻ bại não Ngọc Điểu từ 15 năm trước.
Các cô gái của HHVN 2020 cũng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các bé đang điều trị tại cơ sở của thầy thuốc Ngọc Điểu, hay thường được gọi với cái tên thân thương "ngoại Út".
Chứng kiến cảnh các bé gào khóc trong đau đớn, tâm trạng của các thí sinh đều chùng xuống.
"Không chỉ một tiếng khóc được cất lên, mà rất nhiều tiếng khóc chồng lên nhau", thí sinh Mai Phương xót xa kể.
Một trong những trường hợp để lại ấn tượng nhất đối với nhóm thí sinh HHVN 2020 là bé Bảo. Bé bị liệt chân phải sau một trận sốt vào lúc mới 32 ngày tuổi.
Khoảnh khắc bé Bảo vừa khóc vừa kêu: "Đau quá" khiến ai cũng thấy nghẹn ngào.
Bé Bảo năm nay 3 tuổi, nhưng thay vì đến nhà trẻ, lại dành phần lớn thời gian tại cơ sở phục hồi chức năng.
“Tôi mong muốn con sớm lành bệnh để có thể đến trường học hành đàng hoàng, giống như bao đứa trẻ mạnh khỏe khác”, anh Hùng - bố bé Bảo - hy vọng. Được biết, từ không thể di chuyển, bé Bảo hiện tại đã bò rất giỏi, ngày càng hoạt bát, nhanh nhẹn.
Anh Tô Thành Công là kỹ thuật viên tại cơ sở Ngọc Điểu. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu công việc này, anh tìm đến ngoại Út vì con trai bị bại não. Bé có mắt bị xéo, cổ bị tụt 10 phân, xương sống cong.
Anh chan chứa nước mắt chia sẻ, xót con bị đau đớn trong quá trình trị liệu, nhưng tất cả những khổ sở đó đều xứng đáng khi thấy con tốt dần lên.
Bé Ngò cũng là một trẻ bại não nặng. Bé không thể di chuyển, nằm một chỗ, chân tay co quắp, teo lại, chỉ kêu lên những tiếng nhỏ để đáp lại người xung quanh. 
Việc ăn uống đối với bé cũng là khó khăn lớn. Trước đây bé không thể nhai. Nhưng hiện tại, bé đã có thể ăn cơm, dù vất vả hơn những đứa trẻ bình thường khác.
 Đồng cảm trước hoàn cảnh của các trẻ bại não, nhóm thí sinh HHVN 2020 quyết định tạo ra một khu vườn cổ tích.
Các cô gái tự tay cắt dán, vẽ tranh để trang hoàng cho cơ sở Ngọc Điểu trở thành diện mạo mới.
5 cô gái dồn nhiều tâm huyết vào kế hoạch này. "Chúng tôi quyết định tổ chức một khu vườn cổ tích để đem lại cho các em một khung cảnh mới, giúp các em trở thành công chúa, hoàng tử, thay vì tiếng khóc và sự đau đớn hàng ngày”, thí sinh Bảo Trâm nói.
Thí sinh Ái Nhi hóa trang thành công chúa Bạch Tuyết, nhận nhiệm vụ đứng trước cổng “lâu đài” đón các bé. 
Các kỹ thuật viên cũng tham gia với các thí sinh bằng cách mặc đồ hình thú và pha trò cho các bé.
Các bé, phụ huynh, ngoại Út và các khách mời hào hứng xem vở kịch "Cô bé quàng khăn đỏ" đã được cải biên, với sự tham gia diễn xuất của “sói đội lốt bò sữa” Mai Phương, diễn viên hài Dương Thanh Vàng và diễn viên Dương Yến Nhi.
Thí sinh Bảo Ngọc hóa trang thành chú hề giúp không khí buổi sinh hoạt chung thêm phần sôi nổi. 
Các bé được chú hề tặng vương miện để hiện thực hóa giấc mơ thành công chúa, hoàng tử như truyện cổ tích.
 
 
Các bé đã có những giây phút thực sự vui vẻ, ý nghĩa. 
Nhóm thí sinh tự đánh máy hàng trăm trang hồi ký suốt nhiều thập kỷ, in thành sách hoàn chỉnh để tặng cho ngoại Út, thay cho lời tri ân đến những hi sinh thầm lặng của ngoại.
 Á hậu Phương Nga đại diện ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 trao phần quà nhỏ cho thầy thuốc Ngọc Điểu.
Bà Hoàng Tuyết Mai - nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty Cổ phần Quốc tế ZINI Legend - trao cho cơ sở Ngọc Điểu nhiều thiết bị phục vụ quá trình vật lý trị liệu, đồng thời lợp lại trần nhà cho cơ sở để không còn bị dột ngày mưa.
Các thí sinh bê những món quà hiện vật xếp gọn trong cơ sở.