Doanh nghiệp niêm yết công bố lợi nhuận quý 1/2010:

Nhà đầu tư đừng quá kỳ vọng

TP - Nguồn vốn khó khăn, áp lực lạm phát đè nặng, xuất khẩu giảm, thị trường chưa minh bạch…nhưng kết quả kinh doanh quý 1/2010 của nhiều DN niêm yết khá ấn tượng. Tuy nhiên, nhà đầu tư có nên nhảy vào thị trường thời điểm này hay không lại là chuyện khác.

Cho đến ngày 20-4, có khoảng 40 Cty niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 và hầu hết đều có lợi nhuận khá ấn tượng.

Trong đó có khá nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận rất cao như: Ngân hàng Vietinbank (mã CTG) lợi nhuận 1.000 tỷ đồng trước thuế; Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lợi nhuận trước thuế 697 tỉ đồng; Ngân hàng Á Châu lợi nhuận quý 1-2010 khoảng 560 tỷ đồng;

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo nhiều Cty chứng khoán cho rằng nhìn báo cáo tài chính để biết doanh nghiệp làm ăn ra sao thôi, chứ nhà đầu tư quan tâm chính vào những thông tin khác như dòng tiền, lãi suất, lạm phát, thông tin kinh tế vĩ mô, chính sách…

Điều mà họ lo ngại nhất là nguồn tiền cho thị trường chứng khoán đã và đang bị hạn chế nhiều so với giai đoạn tăng trưởng nóng cuối năm 2009, khiến chứng khoán sẽ khó tăng mạnh trong 1-2 tháng tới.

Ngân hàng Sacombank (STB), đạt trên 510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm lợi nhuận hợp nhất từ các công ty thành viên); lợi nhuận thuần của Cty chứng khoán Sài Gòn (SSI) trong quý 1 là 357 tỷ đồng; Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) lãi trong quý 1/2010 khoảng 360 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, nhóm Cty có lợi nhuận trước thuế hàng chục tỷ đồng cũng không ít, tới vài chục Cty và đa số đều có lợi nhuận cao hơn so với quý 1/2009, chỉ một số ít doanh nghiệp đạt lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ năm 2009 như: Cty đầu tư và phát triển điện miền Trung (SEB), Cty xi măng Bỉm Sơn (BCC)…

Lý giải lợi nhuận quý 1-2010 khả quan, Tổng GĐ một Cty chứng khoán cho rằng, những khó khăn về vốn, xuất khẩu, lạm phát…sẽ có độ trễ nhất định và ảnh hưởng nhiều đến các quý sau, còn quý 1 là thời gian kinh doanh tốt do rơi vào dịp Tết, doanh số và lợi nhuận của cuối năm 2009 vắt sang nên phần lớn doanh nghiệp có các con số ấn tượng.

Có nên đầu tư?

Về thị trường trong những tháng tới, Cty chứng khoán Bản Việt nhận định: “Kết quả kinh doanh trong quý 1 ít tác động đến thị trường, các yếu tố vĩ mô mới là vấn đề các nhà đầu tư quan tâm. Lãi suất giảm, CPI không cao là 2 yếu tố nhà đầu tư mong chờ nhất trong thời điểm hiện tại”.

Việc VN- Index giảm trong hai phiên đầu tuần cho thấy nhà đầu tư cũng nhận ra lợi nhuận quý 1/2010 chưa phản ánh hết bức tranh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 tháng qua.

Trên thực tế, những kết quả trên đã được nhà đầu tư biết từ 1- 2 tuần trước và giá cổ phiếu lên hay xuống cũng đã bị tác động. Nếu soi kỹ con số lợi nhuận quý 1 của nhiều doanh nghiệp sẽ dễ nhận ra những Cty lời nhiều chủ yếu do kinh doanh, sản xuất thuận lợi vào dịp Tết.

Ông Lê Đạt Chí, Trưởng bộ môn đầu tư tài chính (ĐH Kinh tế TP HCM) nhận định, báo cáo tài chính năm sau khi kiểm toán còn có sự chênh lệch lớn thì với báo cáo quý một chưa được kiểm tra và chỉ do doanh nghiệp đưa ra nên nhà đầu tư đừng quá kỳ vọng.

Một chuyên gia tài chính còn khuyến cáo, những khó khăn của doanh nghiệp sẽ dồn vào quý 2 và 3, chưa kể nhiều Cty mới tạm hạch toán nên chỉ nhìn vào lợi nhuận quý để quyết định đầu tư sẽ khó chuẩn xác.

Mặt khác, tới đây nhiều Cty sẽ bị ảnh hưởng bởi mặt bằng giá mới của thép, điện, nước, vận tải, lãi vay…từ quý 2/2010, do phải cần thời gian để tính toán lại giá thành, chi phí nên lợi nhuận các quý sau và cả năm khó đạt như quý 1. 

Hơn nữa, với con số mới có chưa đầy 50/500 tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính thì nhà đầu tư vẫn còn phải chờ đợi để thấy toàn cảnh kết quả kinh doanh quý 1/2010.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp kinh doanh không thuận lợi thường công bố chậm. Đây mới chính là mối lo của nhiều nhà đầu tư. Chưa kể, thực tế từng xảy ra chuyện nhiều doanh nghiệp niêm yết đã chủ động làm đẹp các con số trong báo cáo, dẫn tới nhiều trường hợp nay lãi mai lỗ.