Nguyễn Thị Oanh không thể gây bất ngờ ở giải điền kinh châu Á

TPO - Chiều 12/7, cũng là ngày thi đấu đầu tiên của giải điền kinh vô địch châu Á 2023, Nguyễn Thị Oanh đã tranh tài chung kết 1.500m nữ sở trường. Thế nhưng trước các đối thủ rất mạnh ở châu lục, cô không thể gây bất ngờ như ở giải điền kinh trong nhà châu Á hồi đầu năm.

Không có bất ngờ trên đường chạy 1.500m ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan. VĐV người Nhật, Nozomi Tanaka đã xuất sắc về nhất với thành tích 4.06:02. Người từng giành huy chương Vàng U20 châu Á và thế giới đã duy trì thế dẫn đầu ngay từ đầu, sau đó bứt lên ở 800m cuối cùng và bỏ khá xa phần còn lại khi cán đích.

Với Nguyễn Thị Oanh, niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam, cô xuất phát ở đường chạy thứ 6. Sau 1 phút chạy, Oanh "ỉn" bắt đầu vươn lên. Trong phần lớn thời gian còn lại, cô cố gắng duy trì sự hiện diện trong tốp đầu. Tốp 5 hình thành sau một nửa quãng đường và Oanh nằm trong số đó. Nhưng đến gần cuối, Tanaka bứt phá mạnh mẽ trong khi Oanh tụt lại khá xa phía sau. Kết quả, cô về đích ở vị trí thứ 5 với thời gian 4 phút 18 giây.

Thành tích này rõ ràng không tốt so với chính Oanh trước đây. Ở SEA Games 32, cô xuất sắc giành huy chương Vàng 1.500m với thông số 4 phút 16 giây 85. Đầu năm tại Kazakhstan, cô khiến cả châu Á ngưỡng mộ với tấm huy chương Vàng giải điền kinh trong nhà châu Á với thành tích 4 phút 15 giây 55.

Thành tích ở giải vô địch châu Á 2023 cũng đồng nghĩa với việc Oanh tuột mất tấm vé dự Olympic 2024 tại Paris. Chuẩn Olympic 2024 cho nội dung 1.500m là 4 phút 02 giây 50. Mặc dù vậy, đây coi như sự chuẩn bị quan trọng, giúp Oanh tiếp tục hoàn thiện trước khi bước vào ASIAD sắp tới tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Tại giải vô địch châu Á 2023, Nguyễn Thị Oanh còn tham dự nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật vào ngày 14/7.