Luis Nani rơi cảnh 'trở đi mắc núi, trở lại mắc sông'

TPO - HLV Louis van Gaal bất ngờ tuyên bố không có ý định gọi Luis Nani về lại M.U, trong khi Ban lãnh đạo Sporting Lisbon cũng ngại chuyện mua đứt khi mức lương của tiền vệ này quá cao.
Nani đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.

Mùa hè vừa qua, khi lên nắm quyền tại M.U, HLV Louis van Gaal lập tức loại Luis Nani khỏi kế hoạch nhân sự. Theo đó, ông đẩy tiền vệ 27 tuổi này tới Sporting Lisbon theo dạng cho mượn 1 năm, kèm theo điều khoản bán đứt vào cuối mùa.

Trở lại đội bóng cũ, Nani như “cá gặp nước”, lập tức tỏa sáng. Anh đã ra sân tổng cộng 14 trận, ghi 7 bàn và được đánh giá là cầu thủ hay nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại.

Trước phong độ chói sáng của Nani, rất nhiều CĐV M.U đã lên tiếng yêu cầu HLV Louis van Gaal sớm gọi tiền vệ này trở lại Old Trafford, nhất là trong bối cảnh mà chấn thương ngày một hoành hành. Những tưởng nhà cầm quân người Hà Lan sẽ thuận theo ý người hâm mộ.

Nhưng không, trong một động thái mới nhất, ông đã cho biết mình không có ý định gọi Nani trở lại M.U. Thay vào đó sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị dành cho tiền vệ này.

Như vậy, đường về Old Trafford của Nani đã đóng sập và thực tế thì đây có lẽ cũng là nguyện vọng của anh. Còn nhớ khi rời M.U và trở lại Sporting Lisbon, Nani từng tuyên bố anh sẽ không khoác lên mình màu áo “Quỷ đỏ” thêm một lần nào nữa. Giờ khi chói sáng trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha, Nani càng có lý do để không trở lại.

Nhưng liệu Sporting Lisbon có muốn mua đứt Nani. Không! Ngoài khoản chuyển nhượng sẽ không thấp hơn 15 triệu bảng, Sporting Lisbon có đối mặt với một vấn đề khác: mức lương của tuyển thủ người Bồ Đào Nha này. Theo đó, lương của Nani hiện là 130.000 bảng và nó quá cao so với mặt bằng chung ở giải VĐQG Bồ Đào Nha chứ đừng nói tới ở Sporting Lisbon.

Trong một động thái mới nhất, Ban lãnh đạo Sporting Lisbon đã tuyên bố, họ không có ý định mua đứt Nani do không thể đáp ứng được mức giá và cả mức lương của tiền vệ này. Đúng là với Nani bây giờ, đi cũng dở mà ở chẳng xong.

Có lẽ anh sẽ chọn cách trở lại Anh, nơi những đội bóng luôn sẵn sàng trả những mức lương hấp dẫn, để thi đấu.