Ở vòng đấu trước, M.U đã bị Wolves cầm hòa 1-1 cho dù có bàn thắng mở tỉ số trước. Đó là trận đấu mà đội bóng áo đỏ chơi không tốt. Cho dù cầm bóng đến 65% nhưng số cơ hội thực sự họ tạo ra còn ít hơn đội chủ nhà Wolves.
Tuy vậy, hòa trên sân Wolves không phải thảm họa với M.U. Còn nhớ mùa trước họ từng thua hai trận liên tiếp trong vòng hơn 1 tuần tại đây. Về cơ bản, hình ảnh mà M.U tạo ra đến lúc này vẫn mang nhiều nét tích cực. Trở lại Old Trafford tối nay, M.U có cơ hội lớn “mở hội” giống như vòng đầu tiên khi được gặp đối thủ yêu thích Crystal Palace.
Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, M.U đã gặp Crystal Palace 20 lần nhưng chưa từng thất bại (thắng 16, hòa 4). Ở mùa này, Palace cũng yếu đi trông thấy khi không có sự bổ sung nào đáng kể trên thị trường chuyển nhượng. Không những vậy, họ còn mất ngôi sao Wan-Bissaka vào chính tay M.U.
Ngoài ra, việc Wilfred Zaha chưa từ bỏ ý định ra đi cũng ảnh hưởng lớn đến Palace. Sau 2 vòng đấu, Palace là một trong hai đội (cùng Watford) chưa thể ghi bàn thắng. Chính vì thế, rất khó có cơ hội cho họ gây sốc tại Old Trafford.
Đáng chú ý, Arsenal cũng có thành tích toàn thắng và có thể độc chiếm ngôi đầu bảng nếu đánh bại Liverpool tại Anfield. Đây là chuyện khó xảy ra, nhưng không ai có thể đoán trước điều gì trong bóng đá.
Ở các trận đấu khác, Chelsea sẽ làm khách của Norwich. Vào tối mai, Man City và Tottenham sẽ lần lượt ra sân. Trong khi Man City làm khách của Bournemouth thì Tottenham sẽ tiếp đón Newcastle.
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 3 Ngoại hạng Anh