Hơn 120 bác sĩ tham gia hội thảo cập nhật kỹ thuật siêu âm đánh giá tim thai và hệ thần kinh trung ương nâng cao

Hội thảo chuyên sâu về chuyên đề: “Siêu âm đánh giá tim thai và hệ thần kinh trung ương nâng cao ” thu hút sự tham gia của hơn 120 bác sĩ các tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 7/9/2024, bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Hội thảo chuyên sâu về chuyên đề: "Siêu âm đánh giá tim thai và hệ thần kinh trung ương nâng cao”.

ThS. BS Hà Văn Tuấn - Phó Giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ThS. BS Hà Văn Tuấn - Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Phụ sản, bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết, hiện nay, với những sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực y học bào thai, thông qua kỹ thuật siêu âm thai cùng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cần thiết khác, các dị tật thai nhi có thể được chẩn đoán sớm trong thời kỳ mang thai. Từ đây có thể can thiệp điều trị kịp thời, giúp cải thiện tiên lượng bệnh.

BS.CKII Nguyễn Đình Vũ - Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Hùng Vương TP.HCM tiến hành siêu âm thị phạm

Tại chương trình, các học viên đã được nghe TS.BS Lê Kim Tuyến - Chuyên gia tim bẩm sinh - bệnh viện tim Tâm Đức, Phó Chủ tịch Liên Chi hội tim bẩm sinh TP.HCM chia sẻ về các kỹ thuật siêu âm bất thường tim thai, vai trò của xác định trục tim trong khảo sát tim thai. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn cách thực hành siêu âm trên các trường hợp khó, từ đó nắm vững kỹ năng điều chỉnh tay và đầu dò để đạt được những hình ảnh siêu âm chất lượng cao, phục vụ cho việc chẩn đoán chính xác các bất thường tim mạch ở thai nhi.

Hơn 120 đại biểu đến từ các tỉnh thành trong cả nước tham gia hội thảo

Cũng trong buổi làm việc, BS.CKII Nguyễn Đình Vũ - Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Hùng Vương TP.HCM cho biết: “Bất thường hệ thần kinh trung ương là một trong những bất thường hay gặp trong tất cả các dị tật thai. Điều này đòi hỏi các bác sĩ sản khoa và siêu âm phải trang bị những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành cao để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó đưa ra những tư vấn và can thiệp kịp thời, nhằm nâng cao khả năng sống sót và chất lượng cuộc sống của trẻ sơ sinh”

Trong khuôn khổ hội thảo các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn thực hành siêu âm các ca lâm sàng có bất thường về tim thai và hệ thần kinh trung ương, đi kèm các chẩn đoán và tư vấn hướng xử trí đối với mỗi ca bệnh.

Hội thảo góp phần nâng cao chuyên môn của các bác sĩ, từ đó cải thiện hiệu quả khám và sàng lọc để chẩn đoán, phát hiện sớm các dị tật của trẻ, can thiệp kịp thời, giúp trẻ tránh được những hậu quả nặng nề trong quá trình phát triển sau này.