Hôm nay, tòa phán quyết đối với người cha trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết

TPO - Bị án sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù, Nguyễn Kim Trung Thái chấp nhận án phạt. Tuy nhiên, phía bị hại kháng cáo theo hướng chuyển tội danh của Thái sang tội “Giết người”.

9h sáng nay (10/5), sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xét xử bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm” sẽ tuyên án.

Từ sáng sớm nay, cảnh sát đã túc trực ngay cổng vào tòa án để đảm bảo an ninh. Ảnh: Phạm Nguyễn

Trước đó, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù chung cho 2 tội danh. Bị cáo Thái chấp nhận án phạt. Phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại kháng cáo đổi tội danh của Thái sang tội “Giết người”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận mình biết người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, bị án sơ thẩm tuyên tử hình chung về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”, bị cáo không kháng cáo) đánh đập, hành hạ con gái riêng của thái là bé V.A. (8 tuổi).

Hơn 7h sáng nay, báo chí đã có mặt tại cổng tòa án làm thủ tục dự tòa. Ảnh: Phạm Nguyễn.

HĐXX cấp phúc thẩm cũng trình chiếu lại clip cảnh bé V.A bị đánh đập, nhốt vào chuồng chó với tiếng gào khóc thảm thiết của bé. Xem xong clip, Thái trả lời thẩm vấn HĐXX rằng bị cáo chưa bao giờ nghĩ tới việc giết con gái mà chỉ có lỗi là mãi lo kiếm tiền chăm lo gia đình mà thiếu quan tâm đến con gái.

Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé V.A. nêu hàng loạt quan điểm chứng minh Thái cùng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi phạm tội gây ra cái chết cho bé V.A.. Hành vi của bị cáo Thái, theo luật sư bị hại là kéo dài trong một chuỗi ngày, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM nêu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm rằng, các tổn thương trước ngày 12/12/2021 không gây ra cái chết của cháu V.A.. Phân viện kỹ thuật hình sự, Công an TPHCM có văn bản từ chối giám định pháp y vào các ngày 7,10,11,12 tháng 12/2021.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu rằng, vào ngày 22/12/2021, Trang đánh đập, hành hạ bé V.A. thì bị cáo Thái không có ở nhà. Kết luận giám định chỉ rõ chỉ cần thương tích ngày hôm đó cũng đủ gây ra cái chết cho V.A., nên đại diện Viện Kiểm sát nói không có căn cứ xác định Thái đồng phạm tội danh “Giết người”. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của phía bị hại.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định không bị thế lực nào ép buộc đe dọa làm đơn rút kháng cáo. Về nguyên nhân rút đơn kháng cáo, bị cáo Trang cho rằng bị áp lực, bị mệt mỏi và do dư luận xã hội một chiều, thiếu tính khách quan.

Hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là bé V.A., tại căn hộ ở quận Bình Thạnh, TPHCM.

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu V.A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày bà Trang đánh cháu V.A. trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao; bắt cháu V.A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó và quỳ gối trong chuồng chó.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, bà Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục một cách dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu V.A., khiến bé V.A. tử vong trước khi vào bệnh viện.