HLV Park Hang-seo lộ nét buồn trong ngày đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan

TPO - Sáng 14/1, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan.

Trước đó trên sân Mỹ Đình tối 13/1, thầy trò HLV Park Hang-seo đã hoà đối thủ với tỉ số 2-2. Kết quả này phần nào khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi do luật bàn thắng sân khách.

Để giành cúp vô địch, đội tuyển Việt Nam cần thắng đối thủ với bất kỳ tỷ số nào, hoặc hoà với tổng số bàn thắng nhiều hơn 4 bàn sau 2 lượt trận.

Đây là mục tiêu không đơn giản với đội tuyển Việt Nam, khi Thái Lan được chơi trên sân nhà. Tại sân bay quốc tế Nội Bài sáng nay, HLV Park Hang-seo không giấu được nét ưu tư.

Không chỉ ông Park, các tuyển thủ Việt Nam cũng kém nét vui tươi trong ngày lên đường. Đánh bại Thái Lan tại sân khách là mục tiêu khá khó khăn.

Văn Thanh đã có bàn thắng quan trọng cân bằng tỷ số 2-2 khi vào thay người ở hiệp 2. Bàn thắng nuôi cơ hội lật ngược thế cờ cho đội tuyển Việt Nam.

Đặng Văn Lâm là một trong những cầu thủ chơi tốt, thể hiện phong độ ổn định ở AFF Cup 2022. Thủ môn Topenland Bình Định đã có pha cứu thua xuất sắc phút bù giờ, giúp đội tuyển Việt Nam không cạn hy vọng vô địch.

Nguyễn Quang Hải và trợ lý Lee Young-jin tại sân bay Nội Bài. Quang Hải rời sân từ phút 79 trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. Anh chưa có bàn thắng nào ở AFF Cup 2022.

Theo HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về sẽ vô địch. Dù thừa nhận khó khăn, ông Park cho rằng đội tuyển Việt Nam không nên bi quan.

Tuyển Việt Nam cần vực dậy tinh thần trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Đây là lúc thầy trò ông Park thể hiện tinh thần vượt khó.

HLV Park Hang-seo sẽ giúp Việt Nam đoạt cúp vô địch AFF Cup 2022 để làm món quà chia tay người hâm mộ?