Giết đồng nghiệp rồi đốt xác vì không cho mượn điện thoại... trêu 113

TPO - Bảo lấy điện thoại của Lộc gọi tới số 113 để đùa cợt khiến Lộc tức giận nên xảy ra cự cãi. Trong lúc ẩu đả, Bảo dùng ống kim loại đánh chết Lộc rồi đốt xác phi tang.
Vắn Cóng Bảo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Ngày 18/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vắn Cóng Bảo, sinh năm 1993 tại Đồng Nai 20 tù đối về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng,  Bảo và Trương Bá Lộc cùng làm công nhân tại một công ty ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/6/2015, khi đang làm việc tại kho xưởng của công ty, Bảo lấy điện thoại của Lộc gọi số 113 để trêu đùa nên Lộc tức giận, có cự cãi với Bảo.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Bảo tiếp tục lấy điện thoại của Lộc đùa nghịch dẫn đến xô xát với nhau. Bị Lộc đánh té ngã xuống nền kho, Bảo xin tha thì Lộc buông ra và quay lại làm việc.

Bảo bị Lộc đánh nên tức giận nảy sinh ý định trả thù. Bảo đóng cửa kho lại, lấy 1 ống kim loại dài 83cm (dùng làm con lăn để di chuyển máy móc trong xưởng) phang vào đầu Lộc từ phía sau khiến Lộc bỏ chạy.

Bảo đuổi theo truy sát dù Lộc xin tha và tri hô cầu cứu. Lộc bỏ chạy về phía cửa kho được khoảng 10m thì té ngã, bất tỉnh. Lộc rồi kéo nạn nhân vào nhà bếp, cởi áo của mình bị dính máu vứt lên người Lộc rồi tưới dầu hỏa châm lửa đốt.

Gây án xong, Bảo về chỗ ngủ trong khu vực kho xưởng của công ty và hôm sau đón xe ô tô bỏ trốn ra Hà Nội. Đến ngày 21/6/2015, Bảo đến Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đầu thú.