Đề án sẽ được thực hiện trong vòng hai năm để cải thiện tình hình sức khỏe và quyền tình dục và sinh sản của thanh niên khiếm thính Việt Nam.
Theo thống kê mới nhất, Việt Nam hiện có khoảng 500.000 thanh niên khiếm thính dưới 24 tuổi. Họ rất khó tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục vì thiếu thông tin và vì quan niệm chung xã hội rằng họ không có hoạt động tình dục.
Vì thế, chương trình sẽ nghiên cứu xây dựng và in một từ điển ngôn ngữ cử chỉ để giảng dạy về vấn đề này. Chương trình sẽ trực tiếp tác động lên 700 học viên tại 3 trung tâm nghiên cứu về khiếm thính, và có thể được nhân rộng để phục vụ thanh niên khiếm thính trên toàn Việt Nam và sang các nước châu Á khác.