Dự án điện gió ngoài khơi 4,6 tỷ USD tại Bình Định hiện ra sao?

TPO - Ngày 22/10, lãnh đạo tỉnh Bình Định có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn PNE (CHLB Đức) về một số vấn đề liên quan đến dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - đã bày tỏ sự vui mừng khi cả tỉnh Bình Định và Tập đoàn PNE đều rất quyết tâm để xây dựng dự án điện gió ngoài khơi, kể từ năm 2019 đến nay. Bình Định hiện đã trình quy hoạch dự án này lên Chính phủ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trương Định.

Với quyết tâm là địa phương đi đầu trong việc xây dựng năng lượng sạch, tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo Tập đoàn PNE đã có những cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ về việc trình dự án điện gió ngoài khơi.

“Chúng tôi cũng thấy được tiềm năng rất lớn của Tập đoàn PNE, một tập đoàn lớn, đa quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các trang trại điện gió ngoài khơi”, ông Dũng nói đồng thời cho biết, hai bên sẽ tiếp tục có những buổi làm việc để đánh giá hết những tiềm năng, lợi thế, tính khả thi của dự án cũng như thống nhất những cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý để dự án được triển khai trong thời gian tới.

Theo ông Dũng, Bình Định xác định dự án điện gió ngoài khơi là một trong những dự án quan trọng nhất của tỉnh trong thời gian tới. Hy vọng, Tập đoàn PNE sẽ triển khai thành công dự án điện gió ngoài khơi, qua đó góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Bình Định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, qua 4 năm đi cùng nhau, bước đầu dự án gặt hái những thành công. Ông Tuấn mong muốn lãnh đạo Tập đoàn PNE sẽ có những quyết định mạnh mẽ hơn để dự án được triển khai trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là nguồn năng lượng sạch cho các nhà đầu tư của Đức khi đầu tư tại Bình Định.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trò chuyện với lãnh đạo Tập đoàn PNE. Ảnh: Trương Định.

Ông Per Hornung Pedersen - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn PNE - cho biết, dự án điện gió ngoài khơi được triển khai tại Bình Định là một dự án tâm huyết, ưu tiên, trọng điểm của Tập đoàn. Tỉnh Bình Định đáp ứng đủ điều kiện để triển khai dự án điện gió ngoài khơi.

“Khi chúng ta nói đến việc phát triển điện gió ngoài khơi thì điều đầu tiên phải nói đến là tốc độ gió, và tôi cảm nhận rằng tốc độ gió ở Bình Định là khá tốt. Thứ hai là cơ sở hạ tầng ở Bình Định cũng rất tốt.

Điều quan trọng nhất đối với một dự án điện gió ngoài khơi, đặc biệt là dự án với công suất lớn thì sự quản lý, lãnh đạo rất cần thiết, và tôi cũng thấy rằng sự ủng hộ, hỗ trợ và cam kết tối đa của lãnh đạo tỉnh Bình Định đối với dự án”, ông Per Hornung Pedersen nói.

Chủ tịch tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn (thứ 2 bên phải) cùng lãnh đạo Tập đoàn PNE khảo sát hiện trường khu vực dự kiến triển khai dự án. Ảnh: VP UBND tỉnh Bình Định.

Theo ông Per Hornung Pedersen, Tập đoàn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để khi dự án có chủ trương đầu tư sẽ bắt tay vào triển khai một cách nhanh nhất. Tập đoàn cũng đang chờ những tín hiệu tích cực từ phía Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc cấp phép chủ trương đầu tư, cấp phép khảo sát điện cho dự án.

Ông Per Hornung Pedersen cũng nói rằng, đã làm việc trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi rất nhiều năm nên hiểu được những khó khăn thử thách khi phát triển một dự án.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn PNE chia sẻ, dự án qua 4 năm đã cho thấy sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam cũng như Chính phủ Đức. Qua đây, ông mong muốn dự án sớm được chấp thuận chủ trương đầu tư, để được lựa chọn là một dự án thí điểm về điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, cũng như là dự án thí điểm về sự hợp tác của Chính phủ Đức và Chính phủ Việt Nam.

“Triển khai dự án điện gió ngoài khơi như trò lắp ráp hình, hiện nay vẫn đang thiếu một số mảnh ghép khá quan trọng, chính những mảnh ghép này tạo ra những cơ sở pháp lý chắn chắn để có thể triển khai được dự án. Tôi mong muốn dự án sớm đạt được những cơ sở pháp lý”, lãnh đạo Tập đoàn PNE nói.

Được biết, Tập đoàn PNE (Đức) đăng ký nghiên cứu, khảo sát để đầu tư dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Hòn Trâu với quy mô công suất 2.000MW, vốn đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD.