Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột:

Đề cao giá trị y đức, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ

TP - Với phương châm đề cao giá trị y đức, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh, cùng với phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) khánh thành và đi vào hoạt động tháng 2/2022, từ đó đến nay, BUH đã tiếp đón hơn 45.000 lượt khám bệnh (bao gồm cả BHYT và dịch vụ), thực hiện hơn 10.700 thủ thuật.

Bà Nguyễn Thị Hương (bệnh nhân trú huyện Cư M’gar) cho biết, bà bị sỏi thận, lên nhập viện được các bác sĩ chuyên ngành tiết niệu có nhiều kinh nghiệm trực tiếp chẩn đoán và phẫu thuật bằng phương pháp tán sỏi qua da; máy móc, trang thiết bị hiện đại, vết mổ có kích thước nhỏ, giảm tình trạng mất máu, nhiễm trùng. Thời gian phục hồi nhanh. Đặc biệt các y, bác sĩ ở đây chăm sóc người bệnh như chăm sóc người thân của mình. Mọi người đến bệnh viện điều trị được đối xử công bằng.

Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, BUH quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quan điểm phục vụ, xây dựng y đức cho cán bộ, nhân viên; công tác quản lý, chăm sóc bệnh nhân chu đáo luôn được chú trọng. Ngoài tiếp thu ý kiến đánh giá của bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, BUH quan tâm đến sự đánh giá của nhân sự bệnh viện với nhau thông qua bảng đánh giá cùng nhau rút kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn.

BUH đã triển khai thực hiện các kỹ thuật cao như: Chụp, nong và đặt stent động mạch vành; Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng; Cố định cột sống bằng vít qua cuống; Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng; Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối; Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước; Phẫu thuật bắt vít qua cuống cột sống, thắt lưng qua da, ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp sử dụng hệ thống ống nong; Tán sỏi thận qua da có C.Arm, siêu âm/laser; Phẫu thuật áp xe não…

Lãnh đạo BUH thăm hỏi, động viên bệnh nhân

Bác sĩ Quách Hữu Hợi, Phó Giám đốc BUH chia sẻ, đội ngũ y, bác sĩ là những nhân sự được đánh giá chuyên môn cao được mời về, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về y đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, quan điểm phục vụ, tâm lý tiếp xúc tốt. BUH đã và đang gửi nhân sự đi học các trường ĐH Y dược TPHCM, Huế… các chuyên ngành sâu, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và có nhiều cơ chế thu hút nhân tài trình độ cao về công tác. Ban lãnh đạo bệnh viện quan tâm xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đào tạo chuyên sâu, nâng cao chế độ cho cán bộ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân sự hành chính để họ yên tâm công tác.

Theo bác sĩ Hợi, tổ chức hội thảo là mối quan tâm lớn của BUH, các hội thảo như: nội soi khớp, tán sỏi qua da, răng hàm mặt, nội khoa… Thời gian qua tổ chức 7 hội thảo khoa học; 5 chương trình sinh hoạt khoa học; 3 chương trình đào tạo; các hoạt động nghiên cứu, phát triển kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân; sáng kiến cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên. Nhiều sáng kiến, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị hiệu quả, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

“Ngoài công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện, chúng tôi tích cực về xã vùng sâu xa khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Tháng 6/2022 khám, phát thuốc miễn phí hơn 600 người dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Tul, huyện Cư M’gar. Ngày 15/10/2022, BUH khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí khoảng 500 người dân và trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk”, bác sĩ Hợi thông tin.