Đại diện hàng chục trường đại học hàng đầu của Nga sang Việt Nam

TPO - Đại diện hàng chục trường đại học hàng đầu của Nga đang có mặt ở Việt Nam để tham gia một sự kiện giáo dục nhằm giúp các học sinh, sinh viên Việt Nam định hướng tốt hơn về việc du học ở Nga, nhất là trong những lĩnh vực mà Nga có thế mạnh.

Đại diện các trường đại học Nga tại buổi gặp mặt báo chí ở Hà Nội, ngày 24/10. (Ảnh: Thu Loan)

Triển lãm “Các trường đại học Nga – Sự lựa chọn tốt nhất” diễn ra từ ngày 21 – 25/10 tại Hải Phòng, Nam Định, Hoà Bình, và Hà Nội, do cơ quan đại diện Rossotrudnichestvo tại Việt Nam, thuộc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga, tổ chức.

Triển lãm năm nay có quy mô kỷ lục, với sự tham gia của 11 cơ sở giáo dục hàng đầu của Nga. Đây là con số nhiều nhất trong các kỳ triển lãm giáo dục đại học Nga từng diễn ra ở Việt Nam.

Đại diện các trường đại học (ĐH) hàng đầu của Nga, như: Trường ĐH Năng lượng Mátxcơva, Trường ĐH Hàng không Mátxcơva, ĐH Công nghệ Mátxcơva, ĐH Nghiên cứu Hạt nhân quốc gia, ĐH Bách khoa St Petersburg mang tên Piot Đại Đế… cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc để giúp các học sinh, sinh viên Việt Nam định hướng tốt hơn về việc du học ở Nga, nhất là trong những ngành robotics, vật lý ứng dụng, hàng không vũ trụ, chế tạo tên lửa, nghiên cứu hạt nhân, điện tử, khí tượng thuỷ văn…

Tại cuộc gặp báo chí chiều 24/10 ở Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga Murashkin Vladimir Vladimirovich cho biết, dự án được thực hiện dựa trên thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Trong quá trình thực hiện dự án, nhiều trường đại học hàng đầu của Nga trở thành đối tác thường xuyên của dự án và đã tìm được trường đối tác ở Việt Nam.

Ông Mitrofanov Evgeniy Valerievich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, và là Đại diện Bộ Khoa học và giáo dục đại học Nga tại Việt Nam, cho biết trong năm nay, Việt Nam và Nga đã ký kết nhiều thoả thuận về giáo dục. Chính phủ Nga dành 1.000 suất học bổng để sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập hoàn toàn miễn phí tại các trường đại học Nga.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga Murashkin Vladimir Vladimirovich (trái) và ông Mitrofanov Evgeniy Valerievich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trong cuộc gặp báo chí ngày 24/10. (Ảnh: Thu Loan)

Theo thống kê, hiện tại có hơn 3.000 sinh viên Việt Nam đang học ở Nga, trong đó 2.300 đang học theo diện học bổng, hiệp định, hoặc chương trình hợp tác với các bộ như giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, rằng các sinh viên nước ngoài khi sang Nga học có gặp khó khăn gì trong bối cảnh hiện nay hay không? Ông Valerievich cho biết, trong các năm qua, khi các sinh viên Việt Nam sang Nga học đều được hỗ trợ điều kiện tốt nhất để học tập và sinh sống.

“Trong năm qua không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, chúng tôi vẫn luôn đồng hành với các bạn và giúp các bạn thích nghi với cuộc sống và học tập ở Nga. Tôi cũng cho rằng các bạn sinh viên Việt Nam sang Nga được các trường đối xử đặc biệt, các thầy cô thân thiện, hỗ trợ đồng hành cùng các em”, ông cho biết.

TS. Ngữ văn Sytnikova Tayyan Anatolyevna, Phó trưởng Ban Giáo dục quốc tế - ĐH Bách khoa Saint Petersburg mang tên Piot Đại Đế, cho biết, trường này đang có hơn 8.000 sinh viên nước học tập, trong đó có 60 sinh viên Việt Nam.

“Ở Nga hiện nay không có gì nguy hiểm cả. Chúng tôi tạo điều kiện để các sinh viên sang học và dễ dàng thích nghi, nên các phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm cho con sang Nga học”, bà khẳng định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cơ hội việc làm cho các sinh viên Việt Nam sang Nga học tập, ông Valerievich cho biết, khi hợp tác giữa Nga và Việt Nam ngày càng phát triển, các dự án hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục… sẽ tạo nhiều cơ hội cho các sinh viên Việt Nam sang học ở Nga.

Các sinh viên Việt Nam tài năng cũng có thể chọn cách ở lại Nga làm việc hoặc trở về Việt Nam đóng góp cho đất nước, ông cho biết.