Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục chỉ đạo chia chác sau khi nghe cấp dưới báo cáo việc nhận tiền ở quán cafe

TPO - Theo kết luận điều tra, ông Thái đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức đấu thầu giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác và tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát trúng thầu. Sau đó, doanh nghiệp 15 lần đưa hối lộ với tổng số tiền hàng chục tỷ cho vị lãnh đạo này.

15 lần nhận hối lộ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Theo đó, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục về tội “Nhận hối lộ”; Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng, và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Phát, bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Ngoài ra, năm bị can khác cũng bị đề nghị truy tố vì “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, ông Thái đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức đấu thầu giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác và tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát trúng thầu.

Theo chỉ đạo từ cấp trên, hai cựu Phó TGĐ NXB Giáo dục là Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu không đúng quy định. CQĐT xác định, những bị can này làm theo chỉ đạo mà không hưởng lợi, trong khi người chỉ đạo là ông Nguyễn Đức Thái đã nhận tổng cộng 24,9 tỷ đồng từ doanh nghiệp qua 15 lần.

Ông Bách, với vai trò thành viên HĐTV, đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Thái và thừa nhận rằng việc áp dụng phương thức đấu thầu là trái quy định. Ông Bách không bàn bạc hay hợp tác với các công ty để hợp thức hóa trúng thầu, kết luận điều tra nêu.

Ông Hải, phụ trách Ban kế hoạch Marketing, thực hiện chỉ đạo của ông Thái trong việc lập hồ sơ và thông báo trúng thầu. Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố hai cựu phó tổng giám đốc nêu trên về tội “Vi phạm quy định đấu thầu”.

Cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục đã chỉ đạo chia tiền ra sao?

Về bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng Ban Kế hoạch Marketing, NXB Giáo dục, kết luận cho thấy rằng vào tháng 7/2017, theo chỉ đạo của ông Thái, bà đã gặp bà Ngọc để thảo luận và đồng ý hỗ trợ bà này tham gia các gói thầu tại NXB Giáo dục. Tại cuộc gặp, bà Thủy đã nhận 20 triệu đồng từ bà Ngọc.

Đến tháng 8/2017, ông Thái tiếp tục chỉ đạo bà Thủy gặp bà Ngọc để hỗ trợ. Khi bà Ngọc liên lạc, bà Thủy hiểu rằng ông Thái đã đồng ý và đã thông báo cho ông Đinh Quốc Khánh, Phó ban Kế hoạch Marketing, thông tin mua sắm cần được in ra và mang xuống quán cafe gần cơ quan. Sau đó, bà Thủy và ông Khánh đã cung cấp cho bà Ngọc thông tin về thông số kỹ thuật và số lượng liên quan đến 6 gói thầu in năm 2017.

Khoảng tháng 9/2017, sau khi kết thúc đấu thầu, bà Ngọc hẹn gặp bà Thủy tại quán cafe và biếu 300 triệu đồng để cảm ơn sự giúp đỡ. Bà Thủy đã nhận tiền và khi trở về trụ sở, đã báo cáo với ông Thái và được chỉ đạo bồi dưỡng cho bà Thủy cùng các Ban kế hoạch Tài chính và Marketing. Sau đó, bà Thủy đã sử dụng 200 triệu đồng để gửi mỗi ban 50 triệu vào quỹ. Đầu tháng 9/2017, ông Thái gọi bà Thủy và ông Lê Hoàng Hải lên phòng làm việc, chỉ đạo bà Thủy lập kế hoạch triển khai gói thầu số 7 và đảm bảo Công ty Minh Cường Phát trúng thầu. Bà Thủy đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện mọi thủ tục để trình ông Thái phê duyệt.

C03 xác định, tổng cộng 7 gói thầu đều vi phạm quy định, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.