Sáng 13/3, hàng trăm cô gái quy tụ về khách sạn Grand Plaza Hà Nội (Trần Duy Hưng, Hà Nội) để tham gia vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi
Hoa hậu Việt Nam năm 2024.
Các thí sinh xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp, chỉn chu. Họ chia sẻ phải dậy sớm từ 4h sáng để chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi. Đa số là lần đầu thử sức tại một đấu trường sắc đẹp quy mô toàn quốc.
Về lý do lựa chọn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, các cô gái cho biết tin tưởng vào độ uy tín và bề dày lịch sử mà đấu trường sắc đẹp do báo Tiền Phong tổ chức gây dựng suốt nhiều thập kỷ qua. Đến với vòng sơ khảo, họ hy vọng tiến được một bước gần hơn với vương miện nhan sắc danh giá.
Tại vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, thí sinh phải trả qua phần phỏng vấn kín và đo nhân trắc học. Vòng thi này khiến không ít cô gái lo lắng vì phải một mình đối mặt với Ban giám khảo và Ban cố vấn, gồm những cái tên có uy tín, kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực của họ.
Dù khá căng thẳng, các cô gái vẫn háo hức vì có cơ hội thử sức mình, khám phá giới hạn bản thân.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đề cao vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh. Trước khi bắt đầu phỏng vấn kín và đo nhân trắc học, họ phải cam kết chưa từng can thiệp thẩm mỹ.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 yêu cầu thí sinh phải hội tụ đủ 4 trụ cột là Sắc đẹp - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến.
Ở độ tuổi 18, đôi mươi, nhan sắc các thí sinh đang trong giai đoạn chớm nở, cần môi trường tốt để khoe sắc rực rỡ. Hoa hậu Việt Nam chính là nơi như vậy. Bước ra từ cuộc thi, nhiều người đẹp ngày càng tỏa sáng và đạt được thành tựu trong cuộc sống như đương kim Hoa hậu Việt Nam Việt Nam năm 2022, Hoa hậu Quốc tế năm 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy...
Lợi thế của những cô gái Gen Z bây giờ là họ tự tin, tài năng và biết nắm bắt cơ hội. Đó là những yếu tố cần thiết trên hành trình chinh phục vương miện nhan sắc, cũng như tạo ra giá trị cho xã hội sau này.
Tú Oanh - Duy Phạm - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều