Anh bị chỉ trích về việc chống hối lộ

Một báo cáo mới cảnh báo có những lỗ hổng đáng lo ngại trong cách thức phòng chống tệ hối lộ và tham nhũng của Anh.

Báo cáo từ tổ chức OECD nói có quá nhiều tổ chức tại Anh được giao nhiệm vụ chống hối lộ.

Nhưng không có cơ quan nào đủ nguồn lực để chống lại việc các công ty Anh phạm việc hối lộ quan chức nước ngoài khi làm ăn tại các nước khác.

OECD là tổ chức đặt tại Paris với 30 thành viên là các nước công nghiệp hóa. Họ có nhiệm vụ nghiên cứu các xu hướng kinh tế trên thế giới.

Một nhóm công tác của OECD đến Anh năm ngoái để đánh giá cách thức chống hối lộ của Anh.

Anh đã ký công ước chống hối lộ của OECD năm 1998 và đưa một số quy tắc vào đạo luật chống khủng bố, tội ác và an ninh của Anh năm 2001.

Nhưng nhóm điều tra của OECD bày tỏ "ngạc nhiên" rằng với tư cách 1 trong 3 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, với nhiều Cty mang tính quốc tế, nhưng trong năm qua, không một nhân vật hoặc Cty nào của Anh bị truy tố liên quan vấn đề hối lộ.

Phê phán lớn nhất trong báo cáo này là có quá nhiều tổ chức với trách nhiệm không rõ ràng trong việc chống hối lộ, tham nhũng và gần như không đủ nguồn lực hay ý chí chính trị.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Douglas Alexander nói Chính phủ Anh đang xem xét các đề xuất và sẽ báo cáo lại với OECD vào cuối năm nay.