Trận Việt Nam-Lào: Cảnh báo bệnh chủ quan

TP - Chỉ cần giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trong trận đấu tối nay trước đội Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào vòng bán kết. Tuy nhiên, HLV Riedl cảnh báo các học trò không được phép chủ quan

Trước một đối thủ chỉ còn thi đấu cho đủ thủ tục, lại vừa bị đội chủ nhà vùi dập tới 11 bàn không gỡ, HLV Riedl đã quyết định để trung vệ Huy Hoàng, tiền vệ Quang Thanh, Tấn Tài (đã bị một thẻ vàng) ngồi ngoài ở trận đấu hôm nay.

Chấp nhận thay đổi nhân sự nhưng HLV Riedl cũng kiên quyết không thay đổi lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Với ông, nguyên tắc cơ bản đầu tiên là đội tuyển cần giữ ổn định lối chơi giãn biên quen thuộc. Vì vậy, sẽ không có chuyện các tuyển thủ được phép “trình diễn” một lối chơi mới, ngay cả khi đã có đủ “vốn” trong trận đấu tối nay.

Theo dự kiến, trong trận đấu hôm nay, Minh Đức sẽ thay Huy Hoàng đá cặp cùng Như Thành ở trung tâm hàng phòng ngự. Trên hàng công, cặp tiền đạo chủ chốt Công Vinh - Thanh Bình vẫn sẽ xung trận bởi áp lực cần phải ghi ít nhất 3 bàn cách biệt.

Hai nỗi lo

Chiếm ưu thế hơn hẳn đối thủ Lào song không phải không có vấn đề khiến HLV A.Riedl lo lắng. Đó chính là mặt cỏ nhân tạo trên sân Jalan Besar có độ nảy và độ trơn trượt của trái bóng lớn hơn sân cỏ tự nhiên. Mãi tới sáng qua, đội tuyển Việt Nam mới có buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất trên mặt sân này để làm quen.

Trợ lý HLV Phạm Văn Hùng cũng đặc biệt cảnh báo các thủ môn đề phòng trường hợp bóng trượt nhanh trên mặt cỏ rất dễ đưa thủ môn tới tình huống lúng túng, phạm sai lầm.

Phát biểu trước trận đấu

HLV Riedl: Chúng tôi chưa bao giờ chơi trên mặt cỏ nhân tạo vì vậy tôi rất lo. Dù đã có một giờ đồng hồ làm quen nhưng rõ ràng việc tập luyện và thi đấu là hoàn toàn khác biệt.

Chúng tôi đang bước vào trận đấu có ý nghĩa sống còn và nếu thua, chúng tôi sẽ bị loại khỏi giải. Để đi tiếp, chúng phải có cách biệt tối thiểu 3 bàn. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

HLV Saythong Syphasay: Sau hai trận thua, chúng tôi quyết tâm ít nhất có một điểm mang về và coi đó như là một niềm an ủi.

Chúng tôi là một đội bóng trẻ, ham học hỏi và còn tương lai rất dài trước mắt. Các cầu thủ Lào chủ yếu mới ở lứa tổi 19-20 và đây là lứa cầu thủ được đầu tư cho SEA Games 2009, được tổ chức tại Lào.

“Đội nào nhập cuộc tốt hơn, thích nghi với điều kiện sân bãi nhanh hơn sẽ chiếm nhiều ưu thế. Và tôi mong rằng đó sẽ là đội Việt Nam”. HLV Riedl khẳng định như vậy khi đề cập đến việc đội tuyển lần đầu tiên phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.

Tuy nhiên, các cầu thủ lại cho rằng mặt cỏ nhân tạo không quá khó đá, dù có độ nảy và độ trượt bóng cao hơn mặt sân bình thường. Thậm chí, có cầu thủ còn cho rằng mặt cỏ này bằng phẳng, phù hợp hơn với lối chơi kỹ thuật, đan bóng nhanh của đội tuyển cũng như không làm cầu thủ mất quá nhiều sức như chơi trên mặt SVĐ quốc gia Singapore lầy lội.

HLV Riedl cũng cảnh báo các học trò không được phép chủ quan. Đội tuyển Lào đã bị loại với trận thua Singapore 0 - 11 nhưng đó là do họ bị vỡ trận quá nhanh, quá sớm. 

Đối đầu với Việt Nam, các cầu thủ Lào sẽ chẳng có gì để mất ngoài quyết tâm “rửa mặt” bằng một trận cầu “để đời”. Tôi hy vọng các cầu thủ Lào sẽ không quá gây khó cho đội tuyển Việt Nam”, HLV Riedl hy vọng. 

Trong khi đó tại bảng A, dù thua Thái Lan 0 - 1 trong trận đấu tối qua nhưng Malaysia vẫn đứng nhì bảng để giành vé lọt vào bán kết với đội chủ nhà, bởi ở trận đấu cùng giờ, Myanmar bị Phillipines cầm hòa 0 - 0.

Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng B còn Malaysia sẽ gặp đội nhất bảng B tại lượt đi bán kết vào các ngày 23 - 24/1.

Thủy Chi
Từ Singapore

Những khả năng có thể xảy ra

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng B với 2 điểm (hiệu số 1 - 1), xếp sau Indonesia (4 điểm, hiệu số 4 - 2) và Singapore (4 điểm, hiệu số 11 - 0).

* Nếu đội tuyển VN không thắng được Lào: Đội tuyển VN sẽ kết thúc vòng đấu bảng với tối đa là 3 điểm và sẽ sớm phải trở thành khán giả của AFF Cup, bất chấp kết quả trận đấu giữa Singapore và Indonesia.

* Nếu thắng Lào cách biệt 1 bàn: Đội tuyển VN chỉ có thể lọt vào vòng bán kết nếu trận đấu giữa Singapore và Indonesia phân thắng bại. Nếu hai đội này hòa, họ sẽ dắt tay nhau vào bán kết bởi cả hai đều hơn đội VN hiệu số bàn thắng thua.

* Nếu thắng Lào cách biệt 2 bàn: Đội tuyển VN sẽ vào bán kết nếu trận đấu Singapore và Indonesia phân thắng bại. Nếu Singapore thủ hòa Indonesia, Singapore sẽ giành ngôi đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ có cùng số điểm, cùng hiệu số bàn thắng thua (+2) và đội  nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ giành quyền vào bán kết.

* Nếu thắng Lào cách biệt từ 3 bàn trở lên: Đội tuyển VN sẽ giành được 5 điểm với hiệu số lớn hơn hoặc bằng +3 và chắc chắn giành một vé vào bán kết. Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa Singapore và Indonesia. Trong trường hợp này, Indonesia buộc phải thắng Singapore nếu không muốn sớm rời cuộc chơi.