Tiếp tục đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ, Indonesia nhắm đến học trò cũ của HLV Xabi Alonso

TPO - Công cuộc tìm kiếm những cầu thủ bên ngoài lãnh thổ nhằm tăng cường sức mạnh cho ĐTQG của Indonesia vẫn đang tiếp tục. Mục tiêu mới nhất của họ là cầu thủ 18 tuổi từng khoác áo Bayer Leverkusen mùa trước.

ĐTQG Indonesia đã gây ấn tượng mạnh khi kiếm được 2 điểm từ những đối thủ rất mạnh (Saudi Arabia, Australia) ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Một phần thành công của họ chính là công tác nhập tịch cầu thủ được đẩy mạnh trong những năm qua. Rất nhiều cầu thủ sinh ra và trưởng thành từ những nền bóng đá lớn, nhưng mang gốc gác Indonesia, đã trở về chiến đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong.

Các chiến tích đến liên tiếp cho thấy bóng đá xứ vạn đảo đang đi đúng hướng, và công cuộc săn lùng những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo ĐT Indonesia tiếp tục được tiến hành.

Theo truyền thông Indonesia, Reno Munz hiện đang chơi ở Bundesliga 2 là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm. Cầu thủ 18 tuổi này có bố mẹ là công dân Đức, đồng thời mang quốc tịch Đức và được gọi vào U19 Đức, thế nhưng anh lại sinh ra ở Jakarta, thủ đô Indonesia. Vì vậy, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn nhập tịch theo điều 7 điểm 1 của quy định nhập tịch được ban hành bởi FIFA.

Munz là một tài năng khá hứa hẹn của bóng đá Đức. Anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái, trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Xuất thân từ lò đào tạo của Cologne, sau đó Munz gia nhập Bayer Leverkusen vào năm 2022 và chơi cho đội U19. Trong mùa giải 2023/24 lịch sử, anh được tập luyện cùng đội một dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, thậm chí có 2 lần xuất hiện trên băng ghế dự bị ở Bundesliga. Ở trận giao hữu mở màn năm mới 2024, Leverkusen thắng Venezia 4-1, Munz được chiến lược gia người Tây Ban Nha tung vào sân phút 65.

Mùa hè vừa rồi, Munz chuyển đến Greuther Furth và đã thi đấu 3 trận ở Bundesliga 2, 1 trận tại Cúp Quốc gia Đức. Được thi đấu nhiều, hậu vệ 18 tuổi sẽ còn tiến bộ và có thể trở lại Bundesliga một ngày không xa.

Vì không mang dòng máu Indonesia, Munz sẽ phải tiến hành các thủ tục nhập tịch theo Luật Công dân của xứ vạn đảo. Dĩ nhiên đó là khi những người đứng đầu bóng đá Indonesia thuyết phục thành công tuyển thủ U19 Đức. Trong số các học trò hiện tại của HLV Shin Tae-yong cũng có trường hợp tương tự. Thủ môn Maarten Paes đều có bố mẹ là Hà Lan, nhưng có bà ngoại từng sinh ra ở Indonesia vào năm 1940. Paes sau đó đã thực hiện quy trình nhập tịch và đứng trong khung gỗ Pasukan Garuda 2 trận.