Nguồn USD dồi dào

Sau một thời gian “neo” ở mức cố định, giá USD trong và ngoài ngân hàng đã giảm. Bài toán chênh lệch lãi suất khiến tình trạng găm giữ USD đã được giải tỏa.

Ngày 26 - 3, Eximbank niêm yết giá bán USD ở mức 19.098 đồng/USD sau một thời gian giữ giá bán ở mức trần 19.100 đồng/USD. Các ngân hàng (NH) còn lại vẫn niêm yết giá bán ở mức trần 19.100 đồng/USD nhưng giá mua đã giảm khá nhanh từ 30 - 60 đồng/USD.

Giá mua USD tại Vietcombank là 19.050 đồng/USD; Vietinbank, ACB là 19.060 đồng/USD; Sacombank là 18.990 đồng/USD và chuyển khoản là 19.000 đồng/USD...

Phó trưởng phòng Giao dịch ngoại hối của một NH cho hay trong những ngày gần đây, nguồn USD trong NH khá dồi dào sau một thời gian dài “kéo chỗ nọ đắp chỗ kia”.

Giá USD trong NH hiện có xu hướng giảm. Khi các NH đáp ứng đủ nguồn USD cho khách hàng, giá bán USD ngoài thị trường tự do cũng đã giảm, khoảng cách chênh lệch giữa giá USD trong và ngoài NH rút ngắn còn khoảng 180 đồng/USD (thay vì 500 - 1.000 đồng/USD như trước đây).

Tình trạng găm giữ ngoại tệ trong doanh nghiệp dần khắc phục. Ngoài nguồn USD mà các tổng công ty bán ra cho NH, các doanh nghiệp có USD đã không có tâm trạng găm lại ngoại tệ.

Trong quý một, các NH trên địa bàn TP.HCM mua được 12,3 tỉ USD và bán 12,2 tỉ USD. Bài toán chênh lệch lãi suất giữa USD và tiền đồng đã giải được vấn nạn thiếu ngoại tệ mặt, dư ngoại tệ vay trong NH cách đây vài tháng.

Theo quy định của NH Nhà nước, lãi suất huy động USD của các NH đối với doanh nghiệp hiện nay chỉ còn 1%/năm, trong khi lãi suất cho vay tiền đồng mà NH cho doanh nghiệp vay ở khoảng 15%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất 14%/năm đủ để các doanh nghiệp quyết định bán lại nguồn USD hiện có cho NH lấy tiền đồng. Đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu mạnh dạn vay USD khi lãi suất NH cho vay USD thấp hơn lãi suất vay tiền đồng khoảng 10% - 12%/năm. Sau khi vay, một số doanh nghiệp có nhu cầu bán lại USD cho NH tạo thêm cho NH nguồn USD trong thanh toán.

Lãi tiền đồng cao gấp 3,5 lần so với USD

Một tổng giám đốc NH cổ phần cho rằng, khả năng lãi suất huy động USD đối với khách hàng cá nhân tại NH sắp tới sẽ giảm. Lãi suất USD tại Mỹ hiện nay dưới 1%/năm, trong khi VN là 4%/năm, cao nhất là 4,8%/năm. Chính vì vậy mà lãi suất huy động USD ở Việt Nam cần giảm thêm.

Lãi suất huy động USD thấp hơn lãi suất huy động tiền đồng 5% - 7%/năm, cộng với việc giá USD có chiều hướng giảm, người dân sẽ không có tâm lý găm giữ ngoại tệ.

Lấy ví dụ, với 10.000 USD gửi NH lãi suất 3%/năm, tiền lãi mỗi tháng được khoảng 25 USD, tương đương 480.000 đồng. Còn nếu quy ra tiền đồng được khoảng 191 triệu đồng gửi NH lãi suất 10,49%/năm thì tiền lãi mỗi tháng cũng được khoảng 1,7 triệu đồng. Cùng một số tiền nhưng khi gửi tiền đồng, tiền lãi nhận được cao gấp 3,5 lần gửi tiền USD.

Một trong những yếu tố góp phần ổn định giá USD là giá vàng trong nước đang ngày càng sát hơn so với giá thế giới. Ngày 26 - 3, giá vàng SJC là 26,17 triệu - 26,19 triệu đồng/lượng - chỉ còn cao hơn giá thế giới khoảng 100.000 đồng/lượng (trước đây có khi lên đến 1 triệu đồng/lượng).

Mãi lực thị trường vàng yếu trong những ngày gần đây làm cho giá vàng không thể cao hơn. Mức chênh lệch giá vàng thấp cùng với các hoạt động ngăn chặn buôn lậu vàng của cơ quan chức năng đã làm cho thị trường USD ổn định hơn.

Một nguyên nhân khác khiến các doanh nghiệp, cá nhân sẽ cân nhắc đến vấn đề giữ USD hay không đó là cán cân thanh toán không đến nổi “căng” lắm. Nhập siêu quý 1/2010 khoảng 3,6 tỉ USD. Thế nhưng một số nguồn USD khác đã phần nào bù đắp cho sự thiếu hụt này như kiều hối (chỉ tính riêng TP.HCM đã thu hút 946 triệu USD), vốn giải ngân đầu tư trực tiếp và gián tiếp...