Ngày trở lại của "quả bóng vàng" Văn Thị Thanh

Vẫn như mọi trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam trong 3 năm gần đây, Văn Thị Thanh độc chiếm vị trí tiền vệ biên trái. Lần xuất quân đầu tiên trong màu áo đội tuyển của Thanh là SEA Games 22...

Lần đầu nhưng Văn Thị Thanh lại chói sáng hơn tất cả đồng đội dù đó là các cựu binh dày thành tích. Xuất sắc đến nỗi trong cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng, hơn 90% phóng viên tham gia bầu chọn đã bỏ phiếu cho Văn Thị Thanh.

Năm sau, Văn Thị Thanh lại cùng đồng đội ở đội bóng Hà Nam làm nên một chuyện “động trời” khác là giành vị trí thứ 3 ở giải vô địch quốc gia.

Tại giải bóng đá nữ quốc tế Than Việt Nam mở rộng Cúp báo TTVN 2005 vừa qua, Văn Thị Thanh đã giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (3 bàn) và cùng đội tuyển VN đăng quang chức vô địch. Ba bàn thắng của cầu thủ số 21 này chiếm 3/4 số bàn thắng của đội tuyển bóng đá nữ VN.

Trong giải vô địch Đông Nam á lần thứ nhất diễn ra tại TPHCM cuối năm 2004, Văn Thị Thanh đã bị chấn thương gối rất nặng. Chấn thương này đã biến tiền vệ biên xuất sắc của ĐTVN thành khán giả. Trở về đội Hà Nam, Văn Thị Thanh gần như không tập luyện được gì mà chỉ lo dưỡng thương.

Bước vào giải VĐQG, gần như ở 5 trận lượt đi Thanh không ra sân dù vẫn đăng ký thi đấu. Lượt về Thanh có tham gia nhiều hơn, nhưng thường chỉ hiệp 2 và hiệu suất cũng rất thấp. 5 trận lượt về Thanh đã đá nhiều hơn và đội Hà Nam giữ được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Khi đội tuyển tập trung và lên vùng núi Tam Đảo rèn thể lực, Văn Thị Thanh tập cùng nhóm VĐV chấn thương. Ông Mai Đức Chung vẫn không dám cho Thanh tập nặng. Có thể nói không ngoa là ông đã... nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đối với tiền vệ 21 tuổi này. Sự lo toan của ông đã được đền đáp. Giải quốc tế Than VN, Văn Thị Thanh đã chơi đủ 270 phút và ghi 3 bàn thắng từ những quả phạt trực tiếp trong đó có 2 quả phạt 11m.

Có lẽ HLV Mai Đức Chung phải tiếp tục “nâng trứng, hứng hoa” đối với cầu thủ chiến thuật này bởi xem ra trong số những tiền vệ còn lại khó tìm được người thay thế. Trong điều kiện hàng tiền vệ không thật “sung”: Kim Chi không có phong độ cao dẫn đến tiền vệ biên phải Hồng Tiến ít hiệu quả, Quách Thanh Mai phong độ cũng rất thấp bởi đã nghỉ tập luyện và thi đấu khá lâu, nếu Văn Thị Thanh không có 100% phong độ, hàng tiền vệ của ĐTVN sẽ không mạnh.

Điều may mắn là còn gần 2 tháng nữa mới tới SEA Games 23, HLV Mai Đức Chung có thể cải tiến phong độ của bộ tứ tiền vệ và đó chính là liều thuốc đặc hiệu giúp ĐTVN bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games 22.