Đây là những hình ảnh xuất hiện hằng ngày trên các thao trường của Trung đoàn 50 (Bộ chỉ huy quân sự Thành phố Hải Phòng) mùa huấn luyện.
Mỗi khi bước vào mùa huấn luyện mới, cùng với việc làm tốt các mặt chuẩn bị khác, Trung đoàn 50 đầu tư gần 100 triệu đồng và hàng ngàn ngày công làm mới, sữa chữa các thao trường kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn và thao trường luyện tập tổng hợp từng người tại điểm cao 86. Tu sửa, làm mới 1.680 bia các loại, 1.312 sổ sách, giáo án huấn luyện.
Trong chương trình huấn luyện, Trung đoàn chú trọng huấn luyện theo quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để nâng cao nhận thức cho chiến sĩ mới.
Tập trung trọng tâm các nội dung khó, lấy động tác thực hành là chính, đồng thời tổ chức huấn luyện xoay vòng, đổi tập giữa các đơn vị, thực hiện phương pháp chia nhỏ tập nhiều để bộ đội dễ nắm được nội dung, thuần thục động tác.
Với nhiều biện pháp đổi mới trong huấn luyện, rèn luyện nên trong các đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” hàng năm trung đoàn đều đạt thành tích cao.
Nổi tiếng bởi khả năng cơ động nhanh, rèn luyện sức khoẻ, huấn luyện tốt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, Đại đội 2 của Trung đoàn 50 được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng danh hiệu “Đại đội gió”.
Phát huy truyền thống, nhiều năm qua, Trung đoàn 50 không ngừng phấn đấu trên mọi mặt công tác, đạt được nhiều thành tích nổi bật, Trung đoàn được lực lượng quân đội gọi bằng tên thân mật: “Trung đoàn gió”.
Một số hình ảnh Tiền Phong ghi lại ở "Trung đoàn gió" những ngày đầu huấn luyện.