Lộ diện cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023

TPO - Tiền vệ người Tây Ban Nha, Aitana Bonmati đã được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023.

Aitana Bonmati tỏa sáng rực rỡ ở World Cup nữ 2023

Hôm qua, World Cup nữ 2023 đã chính thức khép lại với chức vô địch lịch sử của tuyển Tây Ban Nha. Mâu thuẫn trước thềm giải đấu, nhưng đội bóng của HLV Jorge Vilda đã đoàn kết đúng lúc và tạo ra màn trình diễn gần như hoàn hảo tại Australia và New Zealand.

Trên đường vô địch, Tây Ban Nha chỉ thua duy nhất Nhật Bản ở trận hạ màn vòng bảng. Đó là thời điểm La Roja đã giành vé sớm vào vòng 1/8 và nhiều người cho rằng họ chủ động thua để chọn nhánh knock-out dễ thở hơn.

Không ai biết rõ toan tính thực sự của Tây Ban Nha, nhưng thực tế cho thấy họ đã băng băng về đích sau khi đánh bại Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển và Anh. Trong các trận đấu này, duy nhất Hà Lan khiến Tây Ban Nha phải đá thêm hiệp phụ, và nhà á quân World Cup nữ 2019 cũng không tiến đến loạt đá luân lưu 11m.

Sau trận chung kết, FIFA đã công bố các giải thưởng cá nhân quan trọng của World Cup nữ 2023. Tiền vệ số 6 của Tây Ban Nha, Aitana Bonmati giành Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ 25 tuổi này.

Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Aitana Bonmati lên công về thủ nhịp nhàng và được xem là “nhạc trưởng” của Tây Ban Nha với khả năng đi bóng, chuyền bóng ở đẳng cấp rất cao. Tính riêng ở trận chung kết, Aitana Bonmati chuyền bóng chính xác đến 95%. Cô cũng lừa bóng qua người thành công 6/7 lần và thắng tranh chấp tay đôi 9/14 lần.

Aitana Bonmati tạo ra khác biệt lớn cho Tây Ban Nha

Không chỉ kiến tạo lối chơi cho Tây Ban Nha, Aitana Bonmati còn biết cách ghi bàn khi có cơ hội. Cô ghi bàn trong trận ra quân gặp Costa Rica và lập cú đúp ở trận thắng Thụy Sĩ 5-1 tại vòng 1/8.

Đáng chú ý, Aitana Bonmati trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên đoạt Quả bóng vàng World Cup cả nam lẫn nữ. Tuyển nam Tây Ban Nha từng vô địch World Cup 2010 với màn trình diễn xuất chúng của Xavi và Iniesta, nhưng bộ đôi này thậm chí không nằm trong tốp 3 cầu thủ xuất sắc nhất. Khi đó, Quả bóng vàng World Cup thuộc về Diego Forlan, Quả bóng bạc dành cho Wesley Sneijder còn David Villa nhận Quả bóng Đồng.