Hoa hậu Quốc tế thay đổi format

TPO - Format mới của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024 sau khi được công bố đã gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Ngày 16/10, trang chủ Hoa hậu Quốc tế đăng bài viết về format mới của cuộc thi năm nay, thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp.

Sau đêm bán kết (ngày 10 /11) và vòng thi trang phục dạ hội diễn ra ngày 12/11 (trước khi chương trình chung kết trực tiếp bắt đầu), ban tổ chức sẽ lựa chọn ra danh sách top 20.

Trong đêm chung kết, tất cả thí sinh sẽ xuất hiện trong trang phục dân tộc. Sau đó, top 20 tranh tài ở vòng thi áo tắm để vào vòng trong.

Top 8 thí sinh cuối cùng tham gia phần thi ứng xử và trình diễn trang phục dạ hội để chọn ra tân Hoa hậu Quốc tế cùng bốn á hậu.

Người đẹp Venezuela - Andrea Rubio đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2023.

Format mới của Hoa hậu Quốc tế sau khi được công bố đã gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng format mới rối rắm, gây khó hiểu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại nhận xét với format mới này, chung kết Hoa hậu Quốc tế sẽ diễn ra nhanh gọn, hấp dẫn hơn mọi năm.

Trước đó, format của chung kết Hoa hậu Quốc tế là thi trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội rồi công bố top 15. Sau đó, ban tổ chức chọn ra top 7 để thi ứng xử và tìm ra tân Hoa hậu Quốc tế cùng bốn á hậu. Đêm chung kết thường kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ, khiến khán giả nhàm chán.

Hoa hậu Quốc tế 2024 cũng là năm đầu tiên có đêm thi bán kết được tổ chức riêng. "Lần đầu chúng tôi tổ chức đêm thi bán kết cho phiên bản của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024", ban tổ chức cho biết.

Trước đó, Hoa hậu Quốc tế không tổ chức riêng đêm thi bán kết như các cuộc thi sắc đẹp khác. Họ chỉ tổ chức kín phần thi trình diễn áo tắm và phỏng vấn trước chung kết để giám khảo có cái nhìn chính xác hơn về từng thí sinh.

Hoa hậu Thanh Thủy và các thí sinh sẽ có mặt ở Nhật Bản từ ngày 29/10 để tham dự các hoạt động chính thức. Đây cũng là năm đầu tiên phần thi trang phục dân tộc được tổ chức riêng vào ngày 3/11. Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 10/11 và chung kết ngày 12/11. Năm nay, chủ đề cuộc thi là "tính bền vững của các cuộc thi sắc đẹp".

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lần thứ 62 nhấn mạnh các khía cạnh truyền thống của cuộc thi sắc đẹp đó là lành mạnh, thân thiện, phát triển tình chị em giữa các thí sinh, thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế và nâng cao nhận thức về mục tiêu phát triển bền vững.

Hoa hậu Quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 1960 tại Mỹ. Tại cuộc thi, các thí sinh không chỉ được chấm dựa trên nhan sắc, mà còn dựa trên lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động, và quan trọng nhất là sự nhạy cảm về các vấn đề thế giới. Tiêu chí lớn nhất của cuộc thi này là đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí, và tầm hiểu biết.

Năm nay đại diện Việt Nam là Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cô sinh năm 2002, cao 1,76 m, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Thanh Thủy đang nhận được kỳ vọng từ công chúng khi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được cử đến sân chơi Hoa hậu Quốc tế.