Có thể xác định nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ … bằng điện thoại thông minh

TPO - Các nhà nghiên cứu từ DZNE và Đại học Otto von Guericke Magdeburg của Đức đã xác định những cá nhân có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn bằng cách sử dụng dữ liệu di chuyển được ghi lại trong quá trình tìm đường bằng điện thoại thông minh.

Chứng mất trí nhớ Aizheimer khó xác định được sớm, nhưng giờ đã có giải pháp. (Ảnh: Pixabay)

Những phát hiện này, được báo cáo trên tạp chí PLOS Digital Health, cho thấy tiềm năng của dữ liệu điện thoại thông minh, được thu thập trong các điều kiện gần gũi với cuộc sống hàng ngày, để phát hiện sớm và theo dõi bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Nghiên cứu bao gồm 72 người lớn; khoảng một phần ba trong số họ bị suy giảm nhận thức chủ quan (SCD), một tình trạng được biết là yếu tố nguy cơ gây ra chứng mất trí.

Bệnh Alzheimer thường phát triển mà không được phát hiện trong nhiều năm và cuối cùng dẫn đến chứng mất trí. Cho đến nay, vẫn chưa có cách chữa khỏi.

"Hiện nay, bệnh Alzheimer thường được điều trị quá muộn để đảm bảo liệu pháp hiệu quả. Ngay cả các loại thuốc kháng thể mới đang được thảo luận nhiều hiện nay cũng chỉ có tác dụng nếu được dùng ở giai đoạn đầu. Do đó, chúng ta cần có khả năng chẩn đoán bệnh sớm hơn, khi các triệu chứng vẫn còn nhẹ. Điều này đòi hỏi những tiến bộ trong chẩn đoán", Tiến sĩ Anne Maass, trưởng nhóm nghiên cứu tại DZNE và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Magdeburg cho biết.

Cùng với các đồng nghiệp, bà hiện đang thử nghiệm một phương pháp mới để đánh giá các vấn đề về định hướng không gian, như một trong những triệu chứng tiềm ẩn đầu tiên của bệnh Alzheimer.

TS Anne Maass cho biết: " Các ứng dụng điện thoại di động cung cấp những khả năng hoàn toàn mới để đánh giá chức năng nhận thức trong điều kiện thực tế. Trong tương lai, điều này có thể giúp phát hiện những thay đổi nhận thức tinh vi và đó là dấu hiệu báo trước của chứng mất trí sớm hơn hiện nay".

Triển vọng phát hiện sớm

Cho đến nay vẫn chưa rõ lý do tại sao những người mắc SCD lại nổi bật về mặt này.

TS Nadine Diersch giải thích: "Chúng tôi thấy rằng họ có xu hướng do dự nhiều hơn ở các ngã tư. Điều này cho thấy một số quy trình ra quyết định đã bị thay đổi. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn chưa có kết luận. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi là bằng chứng đầy hứa hẹn. Chúng cho thấy dữ liệu điện thoại thông minh có thể giúp phát hiện những dấu hiệu tinh tế của sự suy giảm nhận thức trong bối cảnh thực tế".

Các nhà khoa học coi đây là cơ hội để phát hiện sớm và điều trị sớm chứng mất trí. Những ứng dụng như thế này sẽ được sử dụng trong tương lai để xác định những người có nguy cơ và sau đó quyết định xem có cần xét nghiệm hoặc điều trị thêm hay không.

Theo MedicalXpress