Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ:

Cắt khối u nặng 25 kg

TP - Ông Lê Văn Đức, 40 tuổi ở xã Trường Long (Châu Thành A, Hậu Giang) bị một khối u phát sinh tại bìu của dương vật từ năm 12 tuổi, lớn dần cho đến nay sau 28 năm, khi ông ngồi xổm đặt khối u lên bàn cân cho kết quả 25 kg.

Ông từng chữa 3 năm tại các bệnh viện ở TPHCM nhưng không khỏi. Khối u bao trùm hết dương vật, chỉ chừa một lỗ nhỏ khiến ông đi tiểu rất khó khăn.

Cuối năm 2007, ông Đức tìm đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương- Cần Thơ. TS Y khoa Đàm Văn Cương ở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khám và nghĩ đến giun chỉ, một loại giun gây nên bệnh “chân voi” hay gặp ở phía Bắc mà rất ít gặp ở phía Nam. Tiếp đó, BS Đàm Văn Quyền và Bộ môn Ký sinh trùng của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xét nghiệm xác định khối u do giun chỉ gây ra.

Tuy nhiên, thuốc chữa giun chỉ lại hiếm. TS Cương nhờ đến Khoa Y của Trường Đại học Tây Nguyên và về Trung tâm Y học dự phòng Khánh Hòa mới có thuốc. Bình thường chỉ uống thuốc 3 ngày, ông Đức phải uống 21 ngày mới diệt hết ấu trùng giun chỉ.

Được lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương ủng hộ, ngày 16/1, kíp mổ cắt khối u chưa hề gặp này kéo dài 4 giờ do TS Đàm Văn Cương và BS Trưởng khoa Ngọai của Bệnh viện Đa khoa Trung ương-Cần Thơ Lê Quang Dũng phụ trách đã thành công.

Ca mổ không chỉ cắt bỏ khối u mà còn giữ được dương vật với hai hòn trứng để tạo bìu mới và phục hồi dương vật. TS Đàm Văn Cương cho biết, khoảng 10 ngày nữa ông Đức sẽ ra viện và rất có khả năng lấy vợ sinh con.