Dế Mèn hóa siêu anh hùng THỨ BẢY 10/5/2025 SÕ 130 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 4 TRANG 12 TRANG 8 + 9 TRANG 6 Công sở “ngủ đông” CHUYỆN HÔM NAY Trụ sở dôi dư sau các đợt sáp nhập – là một thực tế nhức nhối đang âm thầm gây lãng phí tài sản ở nhiều địa phương. Chẳng đâu xa, ngay tại Hà Đông, nơi những công trình hoành tráng trị giá ngàn tỷ trên phố Tô Hiệu vẫn đang trùm mền suốt 17 năm qua, sau khi Hà Tây về thủ đô. XEM TIP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh Xây bản đồ công nghiệp văn hóa tích hợp điểm du lịch Chuyên gia quốc tế hiến kế TRANG 2 + 3 TRANG 14 + 15 TIẾP LOẠT BÀI: “MẠNH TAY VỚI TỘI PHẠM MA TÚY”: CƠ CH RĂN ĐE MỚI ĐỂ NGĂN NGỪA TÁI NGHIỆN DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY: Tạo môi trường học tập tích cực Kỳ vọng vào tân Giáo hoàng TRANH LUẬN VỀ LỘ TRÌNH, MỨC THU THU TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Bứt phá, chuyển đổi mạnh mẽ CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA LÀ ĐÒN BẨY ĐỂ DU LỊCH NINH BÌNH CẤT CÁNH: quan hệ hữu nghị, hợp tác VIỆT NAM - NGA: ĐẨY MẠNH Hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại thủ đô Matxcơva
2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 10/5/2025 Ngày 8/5, tại Trụ sở Chính phủ Nga ở Thủ đô Mátxcơva, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Thủ tướng Mikhail Mishustin chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nga, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại tại mỗi nước và trong quan hệ song phương. Thủ tướng Mishustin khẳng định, Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Nhắc lại kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mikhail Mishustin vào tháng 1/2025, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin tháng 6/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, cũng như quyết tâm chính trị cao của cả hai bên trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Tổng Bí thư cảm ơn tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị mà Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và bày tỏ vui mừng được trở lại nước Nga- đất nước gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam không chỉ bằng mối quan hệ chính trị - ngoại giao, mà còn bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và tình cảm nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sâu sắc sự ủng hộ quý báu của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Liên bang Nga để nâng tầm quan hệ. ĐẨY MẠNH HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với các phương hướng lớn, đó là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và các tổ công tác thành viên; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh hợp tác năng lượng - dầu khí, năng lượng hạt nhân, mở rộng sang lĩnh vực năng lượng mới, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió. Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có truyền thống và thế mạnh như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; tăng cường kết nối địa phương, giao thông vận tải, du lịch...; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ổn định tại Nga. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp nhằm củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng như năng lượng, thương mại - đầu tư, công nghiệp quốc phòng, giao thông vận tải, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước; tháo gỡ các rào cản trong thương mại, đầu tư; thúc đẩy các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và chuyển đổi số. BÌNH GIANG VIỆT NAM - NGA: Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Liên bang Nga để nâng tầm quan hệ. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ẢNH: TTXVN Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan, chiều tối 8/5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2, Thủ đô Mátxcơva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8-11/5, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. BÌNH LUẬN QUỐC TẾ Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên Trong ký ức nhân loại, ngày 9/5/1945 mãi mãi là một cột mốc thiêng liêng - ngày mà bóng tối của chủ nghĩa phát xít bị xua tan, và ánh sáng của tự do được thắp lên sau những năm tháng tăm tối nhất. Nhưng ánh sáng đó không tự nhiên mà có. Nó được thắp lên bằng máu, bằng nước mắt, bằng sự hy sinh không gì bù đắp nổi của hơn 27 triệu con người Liên Xô - những người mẹ mất con, những đứa trẻ mồ côi, những thành phố chỉ còn là đống tro tàn sau bom đạn. Những trận đánh như Stalingrad hay Mátxcơva đã trở thành huyền thoại, nơi ý chí con người vượt lên trên cả sự tàn khốc của chiến tranh. Trận Stalingrad năm 1943 là trận chiến đẫm máu nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai - khoảng 2,1-2,5 triệu người thương vong, trong đó người Liên Xô chiếm số đông. Thật đau xót khi hôm nay, vẫn có những tiếng nói cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến vĩ đại đó. Nhưng lịch sử là sự thật bất biến. Nhân loại sẽ mãi ghi lòng tạc dạ: chính Liên Xô là thành trì bất khuất đã ngăn bước chủ nghĩa phát xít, để thế giới được hồi sinh. Có thể nói máu và nước mắt của Liên Xô là cái giá để nhân loại có ngày hòa bình. Trong cuộc chiến chống phát xít, Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng không đứng ngoài. Có 7 chiến sĩ Việt Nam có mặt trong cuộc duyệt binh lịch sử ngày 7/11/1941 trên Quảng trường Điện Kremlin; họ tiến thẳng ra mặt trận bảo vệ phòng tuyến Mátxcơva và cùng Hồng quân Liên Xô đánh đuổi phát xít Đức. Những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã vượt hàng nghìn cây số đến chiến đấu bên cạnh những người anh em Liên Xô. Tên họ được khắc ghi ở “Con đường ký ức”, là minh chứng sống động cho tình nghĩa keo sơn giữa hai dân tộc. Từ những ngày tháng ấy, tình hữu nghị Việt - Xô đã được vun đắp bằng máu, bằng lý tưởng chung về một thế giới không có áp bức và chiến tranh. Sau này, trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, chính nhân dân Liên Xô đã không tiếc công sức, của cải, viện trợ và ủng hộ Việt Nam trong hành trình giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Ngày nay, dù thế giới đã nhiều lần đổi thay, Việt Nam và Liên bang Nga vẫn nắm chặt tay nhau vững bước. Dù có bao sóng gió của thời cuộc, Việt Nam vẫn thủy chung, nghĩa tình, luôn sát cánh cùng bạn bè chân chính, không để lịch sử bị bóp méo hay lãng quên. Đó không chỉ là đạo lý, mà còn là bổn phận với quá khứ và tương lai. Không chỉ là người bạn đồng hành sắt son trong cuộc chiến vì công lý và lẽ phải, Việt Nam luôn tri ân quá khứ để xây đắp tương lai hòa bình và thịnh vượng. Hằng năm, nước Nga long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, không chỉ để tôn vinh những người anh hùng mà còn để nhắc nhở thế giới rằng, hòa bình không phải tự dưng mà có mà đó là thành quả của bao thế hệ ngã xuống, là món nợ tinh thần mà chúng ta phải gìn giữ, đáp đền bằng sự đoàn kết, lòng biết ơn và khát vọng sống tốt đẹp hơn. Từng chịu nhiều đau thương vì chiến tranh, Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Chúng ta mãi mãi khắc ghi công lao của những người đã hy sinh cho lý tưởng cao đẹp ấy. Và hôm nay, với tinh thần “không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên”, Việt Nam và Nga đang cùng nhau tiếp tục con đường: góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng - không chỉ cho hai dân tộc, mà cho cả nhân loại. THÁI AN Thủ tướng Mikhail Mishustin khẳng định Chính phủ Nga sẽ phối hợp với Chính phủ Việt Nam triển khai các quyết định được thông qua ở cấp cao nhất. Quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt NamNga ngày càng phát triển, phù hợp với lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.
Đúng 10h ngày 9/5 theo giờ Mátxcơva (tức 14h cùng ngày theo giờ Hà Nội), Liên bang Nga long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/19459/5/2025) tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Mátxcơva. Hơn 20 nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia; các đoàn cấp cao, các cựu chiến binh từ khắp thế giới là khách mời tham dự Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay. Tổng cộng, hơn 10.000 người tham gia vào lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay - một sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm chiến thắng, mà còn thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của Liên bang Nga. Mở đầu cho lễ duyệt binh là đội rước quốc kỳ Liên bang Nga, Lá cờ Chiến thắng tiến qua Quảng trường Đỏ trên nền nhạc “Cuộc chiến tranh Thần thánh”. Phát biểu chào mừng tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, nhấn mạnh ngày 9/5 là ngày lễ chính của mọi gia đình cũng như mọi dân tộc chống phát xít trên thế giới. Lãnh đạo nước Nga xúc động nhắc đến công lao và sự hy sinh của hàng chục triệu chiến sỹ tiền tuyến và hậu phương để đi đến ngày Chiến thắng. Tổng thống Putin ghi nhận đóng góp của các đồng minh, những lực lượng đã giúp ngày Chiến thắng “gần hơn” nhờ Mặt trận thứ hai. Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh đến những bài học của cuộc chiến tranh khốc liệt nhất lịch sử nhân loại vẫn mang tính thời sự. Đó là bài học đoàn kết quốc tế, bài học về ý nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh chống các tư tưởng phân biệt chủng tộc, cực đoan dân tộc, các tư tưởng độc hại gây hận thù dân tộc và đặc biệt nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của các luận điệu biện minh cho chủ nghĩa phát xít xuất hiện gần đây. Tổng thống Putin đề nghị toàn thể mọi người trên quảng trường dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã ngã xuống trên mặt trận vì một tương lai hòa bình. Lời chúc mừng 80 năm Chiến thắng phát xít của người đứng đầu nước Nga được đáp lại bằng tiếng hô “Ura” vang dội ba lần. DÀN VŨ KHÍ, KHÍ TÀI “KHỦNG” Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov chủ trì Lễ duyệt binh năm nay. Mở đầu Lễ duyệt binh là hình ảnh Lá cờ Chiến thắng, phiên bản của lá cờ được cắm trên nóc Tòa Quốc hội Đức ngày 30/4/1945 và quốc kỳ Nga xuất hiện trên quảng trường. Xuất hiện đầu tiên qua lễ đài là đoàn bộ binh các quân chủng, các học viên trường quân sự trên toàn nước Nga. Trong thành phần đi duyệt binh, Khối học viên quân sự trẻ cũng như thành viên phong trào yêu nước trong thiếu niên “Yunarmya” đã giành được sự chú ý lớn. Phong trào giáo dục yêu nước, gìn giữ ký ức lịch sử trong thiếu niên rất được Nga chú trọng trong những năm gần đây. Phần diễu hành vũ khí, khí tài luôn thu hút sự chú ý cao nhất của khán giả. Người xem đã được chứng kiến đoàn 183 xe quân sự, đi đầu là chiếc T-34 huyền thoại dẫn đầu đoàn xe tăng tiến vào Berlin năm 1945 trong ngày Chiến thắng. Xe tăng hạng trung T-34 là mẫu xe tăng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Liên Xô trong Thế chiến II, sau này trở thành biểu tượng của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tiếp theo sau là các đoàn xe hậu cần, xe bọc thép, xe tăng thế hệ mới T-72. Đặc biệt, các đơn vị pháo tự hành Giatsint-K và Malva hiện đại nhất hiện nay lần đầu tiên được trình diễn trên Quảng trường Đỏ. Đi trong khối tên lửa hạng nặng có S-400, các đơn vị tên lửa chiến lược Yars, Boomerang… Máy bay không người lái ZALA Lancet và Geran-2 nằm trong số vũ khí xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trước Đức Quốc xã, Channel One đưa tin. Đây là lần đầu tiên máy bay không người lái được Nga sử dụng ở Ukraine xuất hiện trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. ZALA Lancet được sử dụng cho cả nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Geran-2 là máy bay không người lái tự sát do Nga sản xuất. Ngày 9/5, Mátxcơva nắng nhẹ, trời trong xanh, rất thuận lợi cho màn trình diễn của không quân với màn nhuộm bầu trời ba màu theo quốc kỳ của Liên bang Nga. Mở đầu là đội hình bay “Kim cương Kubinka” nổi tiếng của Nga, được tạo thành từ 5 tiêm kích Su-30SM của đội Hiệp sĩ Nga và 4 máy bay MiG-29 thuộc đội Chim én. Tiếp đó là 6 cường kích Su-25BM xả khói màu. Bài hát “Ngày Chiến thắng” được dàn quân nhạc cử lên trong tiếng hòa ca của mọi người có mặt trên Quảng trường như lời kết cho mọi mong muốn hòa bình. LẦN ĐẦU QUÂN NHÂN VIỆT NAM THAM GIA LỄ DUYỆT BINH Ở NGA Lễ duyệt binh năm nay, lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đoàn chiến sĩ và cán bộ tham gia. Trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng với cờ các nước cử đoàn tham dự khác như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)… tạo nên cảm xúc đặc biệt trong cộng đồng người Việt tại Nga nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành ở vị trí thứ 8 trong khối lực lượng quốc tế, trước các đoàn Trung Quốc, Lào và Myanmar. Trên Quảng trường Đỏ, những bước đi đúng, đều, đẹp, mạnh, hùng dũng, oai nghiêm, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Việc Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sự hiện diện của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. TÙNG DƯƠNG- MINH HẠNH-TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân trên lễ đài Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 3 nThứ Bảy n Ngày 10/5/2025 THỜI SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh Sáng 9/5 theo giờ địa phương, tại Điện Kremlin, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ đón các trưởng đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì. Ngay sau kết thúc Lễ duyệt binh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng trưởng đoàn các nước và phu nhân tham dự Lễ đặt hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trong Vườn Aleksandrovsky bên tường thành Điện Kremlin. NGA KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG: Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Putin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với thế hệ cha ông đã giành chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. “Nước Nga, với hàng triệu sinh mạng ngã xuống, đã giành lại tự do và hòa bình cho toàn thể nhân loại”, ông Putin nói. “Nước Nga sẽ không bao giờ cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy. Sự thật và công lý luôn thuộc về chúng ta”, Tổng thống Nga tuyên bố, và khẳng định, nhiệm vụ của Nga là bảo vệ phẩm giá của những người binh sĩ trong quân đội Nga. Ông Putin khẳng định, Nga luôn là và sẽ vẫn là rào cản không thể phá vỡ đối với chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa bài Nga và chủ nghĩa bài Do Thái. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng, Liên bang Nga sẽ không bao giờ cho phép lịch sử Thế chiến II bị bóp méo, và sẽ chống lại những kẻ cố gắng bôi nhọ những người đã đấu tranh chống lại chủ nghĩa phát xít. MINH HẠNH (THEO SPUTNIK) Phát biểu tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng người dân Nga về chiến thắng vẻ vang trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941 - 1945) và tuyên bố Nga sẽ không bao giờ cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh ẢNH: RIA NOVOSTI Nga sẽ không bao giờ cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy TỔNG THỐNG PUTIN: Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva không chỉ là lời tri ân đối với chiến công của nhân dân Liên Xô trước đây trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, mà còn là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và tình đoàn kết của nhân dân Nga ngày nay. Ngoài Quảng trường Đỏ, Nga cũng tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại 27 thành phố, trong đó có 19 thành phố đặt trụ sở các quân khu, hạm đội, tập đoàn quân hợp thành.
4 n Thứ Bảy n Ngày 10/5/2025 THỜI SỰ CHỈ ÁP THUẾ VỚI ĐIỀU HÒA CÔNG SUẤT CỰC LỚN Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 9/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Báo cáo tiếp thu, giải trình về đối tượng chịu thuế là điều hoà nhiệt độ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, nhu cầu sử dụng điều hòa đã trở nên phổ biến để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiếp thu ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ để chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định điều hòa nhiệt độ có công suất trên 18.000 BTU đến 90.000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), không thu thuế với máy điều hoà có công suất nhỏ hơn 18.000 BTU và trên 90.000 BTU. Theo đại biểu Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường, đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, thực tế không làm giảm nhu cầu sử dụng. Dù thuế cao, người dân vẫn phải sử dụng để đảm bảo sinh hoạt và sức khỏe. Việc áp thuế như vậy lại đánh vào người tiêu dùng phổ thông, không đúng tinh thần đánh thuế với hàng xa xỉ hoặc có hại. Ông Khải cũng cho rằng, điều hòa công suất lớn (>90.000 BTU) không chịu thuế, trong khi điều hòa nhỏ cho hộ gia đình lại chịu thuế 10%, dẫn đến thiếu công bằng - người thu nhập thấp dùng máy nhỏ lại chịu thuế, còn doanh nghiệp hoặc người giàu lắp máy trung tâm công suất lớn lại không chịu TTĐB. Từ lập luận trên, ông Khải đề xuất bãi bỏ hoặc thu hẹp đối tượng điều hòa chịu thuế TTĐB, loại bỏ điều hòa nhiệt độ dân dụng (dưới 90.000 BTU) ra khỏi danh mục chịu thuế TTĐB. “Nếu vẫn cần điều tiết, chỉ nên áp thuế TTĐB với các hệ thống điều hòa công suất cực lớn và cần đánh giá kỹ hiệu quả. Việc bỏ thuế TTĐB cho điều hòa dân dụng sẽ hỗ trợ trực tiếp người dân, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước mở rộng thị trường”, ông Khải nói. Đánh giá cao ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến, tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc áp thuế với điều hòa công suất trên 18.000 BTU. “Điều hòa có công suất nhỏ hơn 18.000 BTU chỉ phù hợp với gia đình phòng nhỏ, còn với trường học, bệnh viện, thường có điều hòa công suất lớn hơn, nên cần phải hết sức cân nhắc”, đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) bày tỏ. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ÁP THUẾ PHÙ HỢP Liên quan đến việc bổ sung nước giải khát có đường vào diện chịu thuế TTĐB, cơ quan thẩm tra cho biết, đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế việc sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm có nhiều đường trong thực phẩm, đồ uống, góp phần định hướng sản xuất, tiêu dùng. “Đây là một trong các nguyên nhân chính gây thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ như dự thảo luật, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, bổ sung các sản phẩm khác có chứa đường vào diện chịu thuế TTĐB”, ông Phan Văn Mãi cho hay. Đồng tình với đề xuất này, theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Bến Tre), tình trạng thế hệ trẻ sử dụng sản phẩm này đang trở nên đáng báo động. Do vậy, cần sự vào cuộc của nhà nước để điều chỉnh hành vi tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam) cho rằng, khái niệm “nước giải khát có đường theo tiêu chuẩn Việt Nam” chưa được định nghĩa cụ thể, dẫn đến lo ngại sản phẩm tự nhiên (như nước dừa, nước trái cây) có thể bị đánh đồng với nước ngọt có gas. Do vậy, ông Khải đề xuất xây dựng lộ trình áp thuế phù hợp, có thể lùi thời điểm áp thuế đến năm 2027 với mức khởi điểm thấp (ví dụ 5 - 8% trong năm đầu) rồi tăng lên 10%, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thời gian thích ứng và cải tiến công thức giảm đường. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị sử dụng một phần nguồn thu thuế từ đồ uống có đường nên được đầu tư vào y tế dự phòng và giáo dục dinh dưỡng để đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thực hiện một cách bền vững, thay vì chỉ tập trung vào tăng thu ngân sách nhà nước. LUÂN DŨNG Đại biểu Quốc hội cho rằng, điều hòa công suất lớn không chịu thuế, trong khi điều hòa nhỏ cho hộ gia đình lại chịu thuế 10%, dẫn đến thiếu công bằng, không đúng tinh thần đánh thuế với hàng xa xỉ. Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi ẢNH: NHƯ Ý Tranh luận về lộ trình, mức thu thuế tiêu thụ đặc biệt Bộ Nội vụ đã công bố và lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định phân định thẩm quyền lĩnh vực nội vụ khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo quy định hiện hành, chính quyền địa phương bao gồm 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo dự kiến sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương với chủ trương không tổ chức chính quyền cấp huyện. Qua đó, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cấp huyện phải có sự điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, dự thảo đã phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện. Về phân định thẩm quyền, Bộ Nội vụ nêu rõ, cấp xã chủ yếu thực hiện chính sách từ cấp Trung ương và cấp tỉnh ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn. Chính quyền cấp xã mới đảm nhận các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã và nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện hiện nay. Trong khi đó, Chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã. Dự thảo quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước từ cấp huyện chuyển xuống cấp xã với 8 lĩnh vực (văn thư và lưu trữ nhà nước, thi đua khen thưởng, tiền lương - bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn lao động, tổ chức cán bộ, thanh niên và bình đẳng giới, tổ chức phi chính phủ và lĩnh vực người có công). Trong khi đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ cấp huyện chuyển lên cấp tỉnh gồm 4 lĩnh vực (văn thư và lưu trữ nhà nước, thi đua khen thưởng, tiền lương - bảo hiểm xã hội và lĩnh vực việc làm, an toàn lao động). Tại Quốc hội, phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ về dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự án được sửa đổi căn bản, toàn diện với triết lý, tư duy cải cách, đổi mới, tiến bộ và phát triển. “Đây là lúc đặt ra yêu cầu rất cao về quản trị quốc gia, xây dựng địa phương hiện đại, bộ máy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hướng đến mục tiêu cải cách nền công vụ”, bà Trà nói. Theo tư lệnh ngành Nội vụ, vấn đề lớn đầu tiên, rất căn cơ, là việc xác lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thay cho mô hình 3 cấp hiện nay. Trong đó, mô hình đặc khu tập trung hướng đến 13 huyện đảo hiện nay. Về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, dự luật cũng nêu các tiêu chí, điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, những đơn vị đặc biệt cũng nằm trong tổng thể chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, dự thảo cũng phân định rành mạch thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền địa phương. Trong đó, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện sẽ chuyển cho xã, phường mới và còn phân cấp thêm từ tỉnh xuống. LUÂN DŨNG Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà “Đây là lúc đặt ra yêu cầu rất cao về quản trị quốc gia, xây dựng địa phương hiện đại, bộ máy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hướng đến mục tiêu cải cách nền công vụ”, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ. Bỏ cấp huyện, nhiệm vụ của xã, phường mới sẽ “rất nặng” “Nếu vẫn cần điều tiết, chỉ nên áp thuế TTĐB với các hệ thống điều hòa công suất cực lớn và cần đánh giá kỹ hiệu quả. Việc bỏ thuế TTĐB cho điều hòa dân dụng sẽ hỗ trợ trực tiếp người dân, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước mở rộng thị trường”. ÔNG KHẢI NÓI “Nhiệm vụ, quyền hạn của xã, phường mới sẽ rất nặng. Qua rà soát 99 nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện, có 90 nhiệm vụ của cấp này sẽ chuyển cho cấp xã mới. Với 9 nhiệm vụ còn lại được đưa lên cấp tỉnh”, bà Trà cung cấp thông tin.
5 nThứ Bảy n Ngày 10/5/2025 KINH TẾ “Bộ NN&MT phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan chủ động nghiên cứu phương án hỗ trợ thu mua tạm trữ đối với một số mặt hàng có nguy cơ rớt giá tại thời điểm thu hoạch rộ, nhất là lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, hạn chế ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH DÙNG TRÊN 400KWH/ THÁNG PHẢI TRẢ THÊM TỐI ĐA 65.050 ĐỒNG Như vậy, kể từ đầu năm 2023 đến nay, EVN đã 4 lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền, với mức tăng 3% và 4,5% , 4,8% và 4,8% với tổng mức tăng 17,1%. Lần tăng giá điện gần nhất là ngày 11/10/2024 với mức tăng giá bán 4,8%. Theo tính toán của EVN, với các hộ sử dụng điện dưới 50 kWh (chiếm 10,55% số hộ sinh hoạt), mức tiền điện tăng khoảng 4.550 đồng/hộ/tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng từ 51 kWh-100 kWh (chiếm 13,98% số hộ sinh hoạt), mức tăng tiền điện tăng khoảng 9.250 đồng/hộ/tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng từ 101 kWh-200 kWh (chiếm 32,79% số hộ sinh hoạt, đang là nhóm khách hàng lớn nhất), mức tăng tiền điện tăng khoảng 20.150 đồng/hộ/tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng điện từ 201 kWh-300 kWh (chiếm 19,33% khách hàng sử dụng điện), mức tăng tiền điện khoảng 33.950 đồng/hộ/tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 301-400 kWh (chiếm khoảng 9,89% khách hàng sử dụng điện), mức tăng tiền điện khoảng 49.250 đồng/hộ/ tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 400 kWh trở lên (chiếm khoảng 13,45% khách hàng sử dụng điện), mức tăng tiền điện khoảng 65.050 đồng/hộ/tháng. GIÁ ĐIỆN LÀM CPI TĂNG 0,09% Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, việc điều chỉnh giá điện được căn cứ theo các quy định được Chính phủ ban hành. Theo tính toán của EVN, giá điện mới sẽ làm tăng CPI 0,09%. “Năm nay do biến động của thời tiết, suy giảm sản lượng của thuỷ điện xấp xỉ 7 tỷ kWh và phải bù đắp bằng huy động từ nhiệt điện than. Trong 4 tháng đầu năm 2025, chi phí mua than, dầu chạy phát điện đều tăng. Việc điều chỉnh giá bán điện từ 10/5 đã được cân nhắc rất kỹ căn cứ theo các chi phí đầu vào đồng thời đảm bảo tác động đến nền kinh tế ít nhất và đời sống người dân được đảm bảo. Chúng tôi cũng đang hoàn tất cơ chế và lộ trình áp dụng giá điện 2 thành phần với việc bổ sung đối tượng sử dụng điện sinh hoạt và sẽ trình Chính phủ vào cuối quý 2”, ông Lâm cho hay. Về việc đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cao điểm mùa khô, ông Lâm cho hay, từ cuối năm 2024, EVN và Bộ Công Thương đã lên các kịch bản cấp điện cho năm 2025 và trong các tháng cao điểm mùa khô. Theo ông Lâm, trong bối cảnh hiện nay, khi giá nguyên liệu đầu vào, bản thân EVN cũng phải tính toán rất kỹ, cân đối tất cả các nguồn để tối ưu hoá chi phí mua điện. Hiện nay, với sự phát triển của năng lượng tái tạo, hiện tỷ trọng phát điện của EVN ngày càng suy giảm, từ 38% của năm ngoái đã giảm xuống còn 35%. 65% nguồn điện còn lại, EVN phải mua từ PVN, TKV và các đơn vị bên ngoài. Đây cũng là sức ép rất lớn với ngành điện. Cũng theo lãnh đạo EVN, năm 2025, tăng trưởng sử dụng điện ước tính tăng thêm 33,6 tỷ kWh. Tính theo cơ cấu nguồn điện năm 2025, nguồn thủy điện với giá thành thấp chỉ cung cấp được khoảng 25% sản lượng toàn hệ thống, còn lại 75% sản lượng hệ thống phải huy động từ các nguồn điện có giá thành cao như nhiệt điện than nhập khẩu, khí, chạy dầu, năng lượng tái tạo... Đối với sản lượng điện tăng thêm của hệ thống về cơ bản phải huy động từ các nguồn điện có giá thành cao như: nguồn nhiệt điện chạy dầu, nguồn nhiệt điện tuabin khí hoá lỏng (LNG) và nguồn nhiệt điện than nhập khẩu. Việc thời gian qua tỷ giá ngoại tệ (USD) diễn biến khó lường, tăng cao cũng làm ảnh hưởng đến chi phí khâu phát điện, nơi chiếm tỷ trọng khoảng 83% trong giá thành sản xuất điện. HỘ NGHÈO SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ 56.790 ĐỒNG/HỘ Cũng theo lãnh đạo EVN, cùng với việc tăng giá điện, các hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương với lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/ tháng. Với các hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ cũng tương đương với số lượng điện sử dụng 30kWh/hộ/tháng. Mức hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách là 56.790 đồng/hộ/tháng (chưa tính VAT). Nếu áp dụng theo giá mới, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện là khoảng 59.520 đồng/hộ/tháng (chưa tính VAT). Chính sách này nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, giúp đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. Theo số liệu thống kê, năm 2024 cả nước có 599.608 hộ nghèo chung và các hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của Chính phủ. Về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Trước đó, ngày 28/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, khi giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, thay vì 3% như quy định trước đó thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. PHẠM TUYÊN Ngày 9/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố mức giá bán lẻ điện mới với mức tăng thêm 100,95 đồng/kWh (tăng 4,8%), từ 2.103,11 đồng/ kWh lên 2.204,06 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). Với việc tăng giá này, các gia đình sử dụng điện từ 400 kWh/tháng trở lên sẽ phải trả thêm tối đa 65.050 đồng/hộ/tháng. Giá điện tăng 4,8% từ 10/5 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ẢNH: VGP Công điện nhấn mạnh, để chủ động ứng phó với các tác động từ bất ổn thương mại, bảo đảm ổn định sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến thương mại toàn cầu, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, linh hoạt các giải pháp phù hợp, hiệu quả để chủ động ứng phó với những thách thức do bất ổn thương mại. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm để bảo đảm nguồn cung đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước, đồng thời phục vụ xuất khẩu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ NN&MT chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp phù hợp để bảo đảm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, bền vững, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo yêu cầu, Bộ trưởng Bộ NN&MT cần phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các địa phương rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng thị trường để chủ động thích ứng linh hoạt với biến động, nhu cầu mới của thị trường; đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ, tránh gian lận thương mại, nhất là đối với các ngành hàng có nguy cơ lẩn tránh nguồn gốc xuất xứ cao. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ NN&MT đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung nghiên cứu, đưa vào sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ bảo quản, chế biến sâu, nhất là đối với những mặt hàng có giá trị cao (như tôm, cá tra, trái cây tươi) để chuyển từ xuất khẩu thô sang các sản phẩm tinh chế, đồ hộp phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Ngoại giao chỉ đạo tăng cường xúc tiến thương mại, đàm phán với các nước có thị trường tiềm năng để tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhất là các bạn hàng lớn, có các hiệp định FTA với Việt Nam, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, đồng thời triển khai các chương trình kết nối, tổ chức các tuần lễ nông sản, hội chợ hàng Việt để khai thác tiềm năng thị trường trong nước và các thị trường bên ngoài; chủ động có các biện pháp phòng vệ phù hợp để bảo vệ sản xuất trong nước. TRƯỜNG PHONG THỦ TƯỚNG: Bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 59/CĐTTg ngày 8/5 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu. Theo tính toán, hộ gia đình dùng trên 400kWh/tháng phải trả thêm tối đa 65.050 đồng ẢNH: NGUYỄN BẰNG
6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 10/5/2025 GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH Cô T.T. Thu, giáo viên dạy Ngữ văn tại Nam Định cho hay, chương trình giáo dục phổ thông 2018 với môn Ngữ văn yêu cầu giáo viên phải đạt được 5 - 6 hoạt động/tiết dạy. Thực chất, trong thời gian 45 phút, giáo viên thường chỉ đảm bảo được 2-3 hoạt động theo yêu cầu. Hiện nay, nhà trường nơi cô Thu công tác đã triển khai dạy học 2 buổi/ngày với thời lượng 3 ngày/tuần, 2 ngày còn lại học 1 buổi và nghỉ Thứ 7. Nhà trường thực hiện giảm số tiết dạy buổi 1 chuyển sang buổi 2. Học sinh học các môn văn hóa cả ngày ở trường. Cô Thu cho hay, trong chương trình giáo dục 2018, các hoạt động có thể triển khai cho học sinh thực hành môn Ngữ văn. Nhưng hiện nay giáo viên chưa thực hiện vì không đủ thời gian. Theo quy định mỗi tuần, giáo viên dạy 19 tiết, nhưng hiện nay cô Thu phải đảm nhận 22 tiết. Số tiết vượt quy định giáo viên chưa được nhận kinh phí hỗ trợ. Nếu tăng cường hoạt động thực hành, thực tế cho học sinh, cô Thu cho rằng hoặc phải giảm tiết học, đồng nghĩa với cắt giảm chương trình hoặc phải bổ sung thêm giáo viên. Ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, hầu hết các trường THCS trên địa bàn huyện dạy bán trú nên học sinh học 2 buổi/ngày. Trong đó, buổi 1 dạy theo chính khóa, buổi 2 tổ chức ôn tập và hoạt động ngoại khóa. Ở Mèo Vạc nói riêng và Hà Giang nói chung, trường học tổ chức hoạt động đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy, xóa bỏ hủ tục, hướng nghiệp, trải nghiệm. Các hoạt động trải nghiệm thực hiện theo điều kiện của từng trường. Ví dụ những trường được dự án PLAN International tài trợ tổ chức cho học sinh trồng rau, trồng nấm, nuôi gà vừa giúp học sinh vừa trải nghiệm thực tế vừa có thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày; những trường khác tổ chức cho học sinh tham quan các điểm di tích văn hóa lịch sử… Những tiết dạy văn hóa truyền thống được triển khai khá đa dạng, có trường tổ chức thành lớp học như múa khèn, hát dân ca, đánh trống. Nhà trường mời nghệ nhân tại địa phương, hoặc lồng ghép trong các tiết học. Ngoài ra, định kỳ trong năm hoặc học kỳ có tổ chức hội thi như trình diễn trang phục dân tộc, dân ca. ĐỂ HỌC TRÒ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT Chương trình giáo dục 2018 yêu cầu bậc tiểu học bắt buộc học 2 buổi/ngày (triển khai từ năm 2020). Ở bậc THCS, Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tạo điều kiện để tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Trước đó, năm 2013, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 791 về thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Chương trình thí điểm này thực hiện dạy 2 buổi/ngày và đưa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm triển khai trong nhà trường. Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) là một trong số các trường thực hiện thí điểm từ ngày đó. Là người nhận nhiệm vụ quản lý nhà trường thời điểm này, bà Nguyễn Thị Thu Anh (nay là Tổng GĐ điều hành NS International Education, hệ thống giáo dục Trường Nguyễn Siêu, Hà Nội) nhớ lại, năm 2013, khái niệm về “chương trình nhà trường” còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Giáo viên dạy môn Sinh học sẽ giao nhiệm vụ học tập theo nhóm để học sinh sang Bảo tàng Sinh học và Vườn sinh học của khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng nhau tạo ra các sản phẩm học tập thú vị. Quá trình đó buộc học sinh phải hợp tác, phải sáng tạo và chính điều đó giúp các em học sâu hơn, nhớ lâu hơn, yêu thích việc học hơn. Thay vì truyền thụ một chiều, giáo viên chuyển sang cách dạy học thông qua khám phá và trải nghiệm”, bà Thu Anh nói. Ngoài ra, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức dạy học phân hóa theo sở thích các môn Nghệ thuật (Sáo, nhạc cụ dân tộc, Hát, Nhảy dân vũ, Guitar,…) và Thể thao (Bóng đá, Bóng rổ, Võ thuật, Cầu lông,…), học sinh rất hứng thú với các môn học này. Thuận lợi của trường là sự đồng thuận của tập thể giáo viên cùng thiết kế nội dung dạy học, thay đổi hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Qua thực tế hơn 10 năm triển khai chương trình giáo dục nhà trường, theo bà Thu Anh việc xây dựng kế hoạch giáo dục phát triển năng lực học sinh không dễ. Khó khăn lớn nhất là vượt qua tâm lí ngại thay đổi của một bộ phận giáo viên, do vậy, nhà trường chủ động giúp đỡ họ từng bước thay đổi. Khi năng lực giáo viên được nâng lên, chất lượng giáo dục cũng theo đó tăng lên rõ rệt. Thực tế, khi Thông tư 29 về dạy thêm học thêm có hiệu lực, nhiều trường loay hoay không giải quyết được việc bố trí thời gian trống cho học sinh như thế nào khi những tiết học có thu phí không còn được thực hiện. Trước câu hỏi của phóng viên vì sao có thực trạng này, bà Thu Anh cho biết, việc này rất dễ hiểu. Trong thời gian dài, hoạt động dạy thêm có thu tiền được coi là giải pháp giúp “bù đắp” cho chương trình chính khóa cả về thời lượng học lẫn nguồn tài chính. Khi bị chấm dứt đột ngột, nhiều trường bị động, không có phương án thay thế phù hợp. Nguyên nhân sâu xa do chương trình chính khóa chưa đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của học sinh, trong khi các lớp học thêm trước đây lại giúp bồi dưỡng nâng cao, bổ trợ cho học sinh yếu, hoặc phát triển năng lực cá nhân. Ngoài ra, nhiều trường chưa có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục thay thế, cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ chưa được đào tạo để đổi mới phương pháp giáo dục một cách toàn diện. Trong bối cảnh đó, người hiệu trưởng sẽ không than phiền, “đổ lỗi” để tập trung thiết kế lại kế hoạch giáo dục nhà trường, lồng ghép với các hoạt động trải nghiệm, thể thao, nghệ thuật, kĩ năng sống; tuyên truyền để thay đổi nhận thức của phụ huynh về “học thêm” - chuyển từ học thụ động sang học cách học. Huy động học sinh giúp đỡ nhau trong học tập cũng là “bí quyết” thành công của nhiều hiệu trưởng trong việc tạo dựng môi trường học tập tích cực, phát triển năng lực tự học trong điều kiện không tổ chức dạy thêm, học thêm. Dù nhiều trường ở thành phố gặp khó khăn về không gian và cơ sở vật chất, nhưng nếu người đứng đầu nhà trường có tư duy sáng tạo và linh hoạt, việc tổ chức các hoạt động văn - thể - mĩ vẫn khả thi và hiệu quả. Bà Thu Anh thông tin đã chứng kiến nhiều ngôi trường thành công nhờ tận dụng không gian và thời gian như: Tích hợp nội dung văn - thể - mĩ vào các môn học chính khóa (ví dụ, dạy mĩ thuật gắn với bảo vệ môi trường, hay tổ chức nhảy dân vũ vào giờ ra chơi; biến hành lang thành không gian đọc sách; tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách để lan tỏa văn hóa đọc; mời phụ huynh là nghệ sĩ, huấn luyện viên cùng tham gia giảng dạy; phát triển hệ thống câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống),... Coi trọng chất lượng các hoạt động trải nghiệm, khi học sinh được sống thật với sở thích, được khám phá năng lực của bản thân, sẽ thích học, tự tin và hạnh phúc hơn mỗi ngày đến trường. “Tôi đã được chứng kiến sự sáng tạo của nhiều hiệu trưởng ở mọi miền đất nước. Họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn để phát triển chương trình nhà trường. Ở những ngôi trường đó, giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn là hành trình nuôi dưỡng học trò trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, bà Thu Anh nói. NGHIÊM HUÊ Để việc học 2 buổi/ngày đạt hiệu quả, các nhà trường phải làm thế nào để một ngày ở trường học sinh không chỉ học văn hóa, mà được phát triển năng lực, học các môn văn hóa nghệ thuật. DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY: Học sinh tại Hà Nội trong 1 tiết học ẢNH: NGHIÊM HUÊ Tạo môi trường học tập tích cực Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mồ Dề, Mù Cang Chải (Yên Bái) trong giờ giải lao ẢNH: NGHIÊM HUÊ Trao đổi với phóng viên, Bộ GD&ĐT cho biết đang lắng nghe ý kiến của địa phương và chờ chỉ đạo của Chính phủ để xây dựng đề án hướng dẫn các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh và kì vọng mới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==