Bao Tien Phong

12 nThứ Bảy n Ngày 10/5/2025 QUỐC TẾ Giáo hoàng Leo XIV đã có bài phát biểu đầu tiên với tư cách là giáo hoàng từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter trước hàng chục nghìn người chứng kiến, kêu gọi hòa bình và bày tỏ lòng tri ân đối với cố Giáo hoàng Francis. PHÁT BIỂU ĐẦU TIÊN Trong phát biểu đầu tiên của mình, tân Giáo hoàng nhắc đến Thánh Augustine, trích dẫn câu nói nổi tiếng của vị thánh này: “Với các con, ta là một giám mục; với các con, sau cùng, ta là một Kitô hữu”. Điều đó phản ánh ý tưởng rằng tất cả mọi người trong hệ thống cấp bậc của nhà thờ - từ các nhà lãnh đạo đến các thành viên hằng ngày - đều cùng nhau bước đi. Ông nói về việc có một nhà thờ thống nhất, một sự công nhận đối với sự tập trung của cố Giáo hoàng Francis vào tính đồng bộ và cải thiện giao tiếp giữa các cấp độ khác nhau của nhà thờ và lắng nghe nhiều hơn các nhóm khác nhau trong đó. Ông cũng sử dụng bài phát biểu đầu tiên của mình để nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và nói rằng “cái ác sẽ không thắng thế”. Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng Chúa yêu thương mọi người vô điều kiện. Tân Giáo hoàng Leo, 69 tuổi, đến từ Chicago, là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu. Ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình làm nhà truyền giáo ở Nam Mỹ và có hai quốc tịch Mỹ và Peru - nơi ông từng là giám mục. Gần đây nhất, ông đứng đầu một văn phòng quan trọng của Vatican chuyên bổ nhiệm các giám mục. Giáo hoàng Leo XIV là thành viên của dòng tu Augustinian. Ông đã lãnh đạo dòng tu này trong hơn một thập kỷ. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách của Giáo hoàng Francis. Ông lấy bằng cử nhân toán học tại Đại học Villanova ở bang Pennsylvania và tiếp tục nhận bằng thần học từ Liên minh Thần học Công giáo Chicago. THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG Việc bầu chọn thành công tân giáo hoàng đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các nhà lãnh đạo thế giới, những người bày tỏ mong muốn hợp tác với giáo hoàng về các vấn đề toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi sự kiện mang tính lịch sử này là một vinh dự lớn đối với đất nước. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, một người cải đạo sang Công giáo, chúc mừng Giáo hoàng Leo trên X, nói rằng: “Tôi chắc rằng hàng triệu người Công giáo Mỹ và những người theo đạo Thiên chúa khác sẽ cầu nguyện cho công việc thành công của ông trong việc lãnh đạo Giáo hội. Cầu xin Chúa ban phước cho ông”. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gửi thư cho Giáo hoàng Leo, nhấn mạnh “mối liên kết không thể tách rời với Đại diện của Chúa Kitô” của đất nước bà. Trong thư, bà viết: “Quê hương của chúng tôi được xây dựng trên sự tổng hòa phi thường giữa đức tin và lý trí. Một sự tổng hòa đã cho phép nền văn minh Ý và châu Âu hình dung ra một thế giới trong đó con người là trung tâm, sự sống là thiêng liêng, con người được tự do và bình đẳng về phẩm giá, Nhà nước và Giáo hội tuy riêng biệt nhưng tôn trọng lẫn nhau, và cùng nhau phát triển”. Tổng thống Peru Dina Boluarte gọi việc Giáo hoàng Leo XIV được lựa chọn để lãnh đạo Giáo hội Công giáo là “thời khắc lịch sử đối với Peru và thế giới”. Giáo hoàng Leo đã dành phần lớn sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông đã làm việc trong một thập kỷ tại Trujillo và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục của Chiclayo, một thành phố khác của Peru, nơi ông phục vụ từ năm 2014 đến năm 2023. Ông trở thành công dân Peru từ năm 2015, Tổng thống Boluarte cho biết. “Trên đất nước chúng ta, ông đã gieo hy vọng, đồng hành với những người nghèo khổ nhất và chia sẻ niềm vui của người dân chúng ta. Sự lựa chọn của ông dành cho Peru không chỉ mang tính hình thức mà còn mang tính tâm linh và nhân văn sâu sắc. Ông đã chọn trở thành một trong số chúng ta, sống giữa chúng ta và mang trong tim mình đức tin, văn hóa và ước mơ của quốc gia này”, Tổng thống Boluarte phát biểu. Bà kêu gọi mọi người ở Peru cầu nguyện cho vị giáo hoàng mới và cho rằng cuộc bầu cử của ông “là lời kêu gọi đổi mới đức tin của chúng ta, đấu tranh cho công lý và củng cố sự thống nhất ở Peru và hơn thế nữa”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là một “khoảnh khắc lịch sử” đối với Giáo hội Công giáo và các tín hữu trên toàn thế giới. Trong một bài đăng trên X, ông viết: “Gửi đến Đức Giáo hoàng Leo XIV, và tất cả người Công giáo tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, tôi xin gửi lời chào huynh đệ”. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng chúc mừng Đức Giáo hoàng Leo nhân dịp được bầu làm “nguyên thủ quốc gia Vatican và lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo”, theo một bài đăng trên X. Bà viết: “Tôi khẳng định sự đồng thuận nhân văn của chúng tôi vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới”. Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố trên X rằng ông mong muốn “tăng cường mối quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh, cũng như củng cố tình hữu nghị giữa người Do Thái và Kitô hữu tại Thánh địa và trên toàn thế giới”. Ông bày tỏ hy vọng Giáo hoàng Leo sẽ thúc đẩy việc “xây dựng cầu nối và sự thấu hiểu giữa các tôn giáo và các dân tộc”. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chúc mừng tân Giáo hoàng và lưu ý rằng “gần đây mối quan hệ giữa Belarus và Tòa Thánh đã có những chuyển biến tích cực, và tầm nhìn của chúng ta về cách giải quyết những vấn đề cấp bách của thế giới hiện đại là tương đồng”, theo thông cáo báo chí của tổng thống. Tổng thống Belarus cũng nói rằng ông “sẽ rất vui mừng khi được đón tiếp ngài tại vùng đất hiếu khách của chúng tôi”. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV và bày tỏ mong muốn “tiếp nối di sản hợp tác lâu đời giữa Liên Hợp Quốc và Vatican”. Ông nói rằng vị tân giáo hoàng “lên ngôi trong một thời điểm đầy thách thức toàn cầu” và hiện rất cần những “tiếng nói mạnh mẽ nhất vì hòa bình, công bằng xã hội, phẩm giá con người và lòng trắc ẩn”. Trung Quốc đã chúc mừng Hồng y Robert Prevost được bầu làm giáo hoàng, bày tỏ hy vọng tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh bất chấp mối quan hệ căng thẳng và nhạy cảm. “Chúng tôi hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của tân giáo hoàng, Vatican sẽ tiếp tục tham gia đối thoại với Trung Quốc trên tinh thần xây dựng, trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, cùng nhau thúc đẩy cải thiện liên tục quan hệ Trung Quốc-Vatican và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng toàn cầu”, Guo Jiakun, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 9/5. THÁI AN (theo CNN, Reuters, Xinhua) Hồng y Robert Prevost ngày 9/5 trở thành người Mỹ đầu tiên lên ngôi giáo hoàng (tông hiệu Leo XIV), báo hiệu một thời kỳ có thể mang tính chuyển biến sâu rộng đối với cộng đồng Công giáo toàn cầu. Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay từ Vương cung thánh đường Thánh Peter trước hàng chục nghìn người hôm 9/5 ẢNH: REUTERS Cứ năm người lớn ở Mỹ thì có một người tự nhận mình là người Công giáo, một con số ổn định kể từ khoảng năm 2014, theo Trung tâm nghiên cứu Pew. Tại Chicago, quê hương của tân Giáo hoàng Leo XIV, số người lớn tự nhận mình là người Công giáo thậm chí còn cao hơn, nơi gần một trong ba người ở khu vực đô thị rộng lớn hơn tự nhận mình là người Công giáo. Ngày 8/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ có các cuộc đàm phán thực chất giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại vào cuối tuần này và dự đoán nhiều khả năng mức thuế 145% sẽ được hạ xuống. Phát biểu được đưa ra tại Nhà Trắng, sau khi Mỹ và Anh thông báo đạt được một thỏa thuận thương mại mới. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng đưa ra những phát biểu cứng rắn, Mỹ và Trung Quốc tuần này thông báo sẽ cử các quan chức cấp cao tới Thụy Sỹ để đàm phán. Cùng lúc đó, nhóm trợ lý của ông Trump đang xúc tiến nhiều thỏa thuận thương mại sau khi các mức thuế đối ứng được tạm hoãn. Ngày 8/5, ông Trump cho biết Mỹ có thể sẽ có bước đi làm dịu căng thẳng bằng cách giảm thuế. Khi được hỏi có cân nhắc hạ thuế nếu đàm phán diễn ra tốt đẹp hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời rắng “có thể lắm”. Cuộc đàm phán vào cuối tuần này tại Thuỵ Sỹ sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Jamieson Greer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Đây được coi là bước đầu tiên hướng tới việc giải quyết cuộc chiến thương mại đang gây gián đoạn kinh tế toàn cầu. Ông Trump tin rằng Trung Quốc rất mong muốn đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết ông muốn thấy Trung Quốc mở cửa nền kinh tế. Khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc đàm phán hay không, ông Trump nói có thể. BÌNH GIANG (theo AP) Mỹ cân nhắc giảm thuế với Trung Quốc xuống 50% Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trước Nhà Trắng ngày 8/5 ẢNH: AP Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch giảm hơn một nửa mức thuế 145% với hàng nhập từ Trung Quốc, sớm nhất vào tuần sau, báo New York Post dẫn các nguồn tin giấu tên. Kỳ vọng vào tân Giáo hoàng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==