Báo Tiền Phong số 237

THỨ BA 25/8/2026 Số 237 0977.456.112 TRANG 3 ĐỔI MỚI CÁCH LÀM, KHÔNG TRÔNG CHỜ, ĐÙN ĐẨY Nhiều học sinh cao 1,75 mét, nhưng nhà trường vẫn sử dụng mẫu bàn ghế từ hơn 20 năm trước (ảnh minh họa) TRANG 8-9 Lắp đặt khu vui chơi, nấu ăn cho em TRANG 4 ĐỘT NHẬP PHÒNG KHÁM BIẾN TƯỚNG TRANG 15 Khởi động Hành trình “Theo dấu con đường Trường Chinh” NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BỎ RÀO CẢN BỔ NHIỆM NHÂN TÀI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan ẢNH: TTXVN TRANG 2 BÀN GHẾ "KHÔNG LỚN" CÙNG HỌC SINH Học sinh ngày càng cao lớn trong khi bàn ghế trường học không thay đổi khiến nhiều phụ huynh ở TPHCM lo ngại nguy cơ cá c con bị cong vẹo cột sống. TRANG 6 CHUYỆN HÔM NAY Một năm học mới lại bắt đầu. Cùng với tiếng trống khai trường là những câu chuyện quen thuộc: sách giáo khoa, bàn ghế, các khoản thu, học thêm, dạy thêm, tuyển sinh, thi cử… Có những việc tưởng rất nhỏ, nhưng nếu không được giải quyết thấu đáo, lại trở thành vấn đề không nhỏ của giáo dục. Chuyện không nhỏ n NGUYỄN TUẤN XEM TIẾ P TRANG 4

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. KHÔNG ĐỒNG NHẤT NHÂN TÀI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG CẤP CAO Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất; tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nhân tài phải được nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến; không đồng nhất nhân tài với người có bằng cấp cao, học hàm, học vị, chức vụ quản lý hoặc thâm niên công tác. Tiêu chí phải thống nhất về nguyên tắc nhưng linh hoạt theo đặc thù từng ngành, lĩnh vực và yêu cầu của từng nhiệm vụ. Gắn nhân tài với yêu cầu giải quyết những bài toán cụ thể, công khai yêu cầu và tìm đúng người có khả năng giải quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể; mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài; trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, tinh thần phụng sự; nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam; đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài. Về mục tiêu, nhiệm vụ, cần cụ thể hóa mục tiêu thu hút nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược; xác định rõ cơ quan, tổ chức sử dụng, vị trí hoặc nhiệm vụ được giao, sản phẩm kỳ vọng và tiêu chí đánh giá; coi trọng kết quả, giá trị và tác động thực tế do nhân tài tạo ra… Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá; cần phân biệt rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm với vi phạm pháp luật, bảo vệ người dám đổi mới nhưng không buông lỏng kỷ luật. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời bảo đảm dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả. Nguồn lực phải được tập trung cho các nhiệm vụ chiến lược, trung tâm xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, đào tạo tài năng trẻ và thu hút chuyên gia đầu ngành; thực hiện đặt hàng, khoán chi và thanh toán theo hợp đồng, sản phẩm, kết quả; kiên quyết khắc phục phân bổ dàn trải, trùng lặp và bình quân. GIẢI QUYẾT ĐỒNG BỘ CÁC THỦ TỤC, CHÍNH SÁCH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải trọng dụng gắn với nhiệm vụ, quyền, nguồn lực và trách nhiệm về kết quả. Mỗi nhân tài chủ chốt phải được giao một gói nhiệm vụ gồm mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn nhóm cộng sự, hạ tầng, dữ liệu, ngân sách, đãi ngộ, trách nhiệm và sản phẩm phải đạt. Đặc biệt là mỗi nhân tài chiến lược có trách nhiệm để lại năng lực cho tổ chức thông qua xây dựng các nhóm, đào tạo kế cận, chuyển giao tri thức, chuẩn hóa quy trình, hình thành dữ liệu và tài sản trí tuệ. Mở rộng không gian cống hiến và lưu chuyển nhân tài. Môi trường làm việc phải rất mở, hình thức phải rất linh hoạt và năng động nhưng thực chất, hiệu quả. Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong tìm kiếm, kết nối chuyên gia và xây dựng mạng lưới đối tác theo những lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể mà đất nước đang có nhu cầu. Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh. Nghiên cứu ban hành “Thị thực nhân tài Việt Nam”, đi kèm quy trình một cửa, minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục, chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình. Đổi mới quản trị, đo lường bằng kết quả và quy rõ trách nhiệm. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc phát hiện, lựa chọn, bố trí, giao nhiệm vụ và tạo môi trường làm việc cho nhân tài; chịu trách nhiệm nếu sử dụng không đúng năng lực, để mất người giỏi do môi trường làm việc yếu kém, thiếu công bằng hoặc có hành vi đố kỵ, cản trở, trù dập; xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách nhân tài để tuyển dụng không khách quan, nâng khống thành tích, công nhận sai đối tượng hoặc sử dụng ngân sách không hiệu quả. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo Nghị quyết, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố giáp Hải Phòng, Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, Trung Quốc và Biển Đông. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9. Thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh; giáp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cùng các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Nghị quyết về thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/9. Báo cáo tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết các ý kiến đều tán thành sự cần thiết thành lập hai thành phố, đánh giá hai địa phương đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện và 7 tiêu chuẩn theo quy định. Sau khi nghị quyết có hiệu lực, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh chuyển thành HĐND, UBND thành phố tương ứng. Chính phủ, chính quyền hai địa phương và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết, kiện toàn bộ máy, ổn định đời sống người dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Các văn bản, giấy tờ đã được cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp trước ngày nghị quyết có hiệu lực, nếu còn hiệu lực hoặc thời hạn sử dụng, vẫn tiếp tục được áp dụng đến khi hết hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hay thu hồi. Tiếp thu đề nghị của đại biểu Quốc hội về phương hướng phát triển, Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Hai thành phố được định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành các cực tăng trưởng quan trọng của vùng, cả nước. Về phân cấp, phân quyền, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền trao thêm quyền chủ động cho chính quyền địa phương. Một số cơ chế dành cho thành phố trực thuộc Trung ương về thu hút nhà đầu tư chiến lược, tài chính - ngân sách, khoa học công nghệ, chuyển đổi số…đã được đề xuất trong dự án Luật Phát triển đô thị. Sau khi hai thành phố được thành lập, Chính phủ sẽ chỉ đạo Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù riêng, trình cấp có thẩm quyền xem xét. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Quốc hội đồng ý thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan ẢNH: TTXVN Nghiên cứu đề xuất bỏ rào cản bổ nhiệm nhân tài Chiều 24/8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập 2 thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể; mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, cần trao quyền tự chủ cao hơn cho các đại học, viện nghiên cứu, đi đôi với trách nhiệm giải trình về chất lượng, liêm chính học thuật, hiệu quả sử dụng nguồn lực. Doanh nghiệp phải trở thành một chủ thể trung tâm của hệ sinh thái nhân tài, trực tiếp tham gia xác định nhu cầu, đào tạo, nghiên cứu, đầu tư và thương mại hóa sản phẩm. Chính sách nhân tài phải gắn chặt với yêu cầu phát triển sản xuất, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

3 n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 THỜI SỰ Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chiều 24/8, Quốc hội đã họp phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, với toàn bộ chương trình đề ra đã được hoàn thành. KHÔNG KHÍ THẢO LUẬN SÔI NỔI, DÂN CHỦ Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế. Đồng thời, Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 7 Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Kỳ họp đã ghi nhận không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại Hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng; đề xuất nhiều vấn đề, được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Nhờ vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung. Đây chính là sự “Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành” của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc tạo lập hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp này, một lần nữa khẳng định nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: chỉ thông qua công việc thực tế mới đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm; công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề công việc. “Thành công của Kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP PHẢI CHỜ ĐỢI Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. “Đất nước ta đang bước vào giai đoạn “tăng tốc, bứt phá”, những quyết sách được thông qua tại Kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy; không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Cùng với đó, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Còn chưa đầy 2 tháng nữa Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét, thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động, khoa học; phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong thời gian qua. Các cơ quan cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Đổi mới cách làm, không trông chờ, đùn đẩy Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy; không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ Nhất ẢNH: NHƯ Ý Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ Nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần triển khai các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm cấp cao gần đây, đặc biệt là chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore; đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển đồng bộ trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân; qua đó củng cố nền tảng chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, không ngừng mở rộng lĩnh vực hợp tác phù hợp với giai đoạn phát triển mới của hai nước. Hai lãnh đạo chia sẻ và nhất trí đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ hai nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định quan hệ Việt Nam - Singapore đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, với các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Singapore là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại và kết nối. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân cũng có bước phát triển mới, nổi bật là việc thiết lập và triển khai cơ chế Đối thoại Chiến lược, thể hiện mức độ ưu tiên và tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027; qua đó góp phần củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp đã góp phần tạo dựng khung pháp lý thuận lợi cho việc giám sát, triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có nhằm góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa hợp tác song phương trên các lĩnh vực phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất. Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng và củng cố vai trò điều hành của Quốc hội, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tích cực phối hợp và hỗ trợ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore. PV (theo TTXVN) Singapore không ngừng mở rộng lĩnh vực hợp tác với Việt Nam Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng tại Nhà Quốc hội Singapore ẢNH: TTXVN Chiều 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Chủ tịch Quốc hội Singapore cho biết, Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, không ngừng mở rộng lĩnh vực hợp tác phù hợp với giai đoạn phát triển mới của hai nước.

DỌA TEO TINH HOÀN, MỜI TIÊM TẾ BÀO GỐC Phòng khám đa khoa y học quốc tế Kim Mã khá bề thế tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội (phường Ba Đình). Người vào ra đông, phòng khám này chuyên quảng bá tăng kích thước dương vật, cải thiện khả năng sinh lý. Để tận thấy chiêu trò này, đầu năm 2026, nhóm tác nghiệp Tiền Phong đã cử 1 cộng tác viên lạ mặt (khỏe mạnh, có con đã lớn, không có biểu hiện gì liên quan sinh lý nam) vào vai khách hàng, đến khám. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Phương Hồng (bác sĩ Hồng có đầy đủ trình độ chuyên môn được Sở Y tế cấp phép - PV) khám lâm sàng, “bệnh nhân” được siêu âm, chụp chiếu. Mặc dù là bác sĩ chuyên khoa ngoại, nam học nhưng bác sĩ Hồng kiêm luôn bác sỹ đông y, phục hồi chức năng kê chỉ định thuốc, làm máy phục hồi sinh lý cho bệnh nhân. Sau khi được bác sĩ Hồng khám, kê đơn, chỉ định điều trị, “bệnh nhân” được đưa lên phòng điều trị, nhân viên giới thiệu tên Huy cầm quyển sổ khám (bác sĩ Hồng đã kê trước đó), đưa ra loạt lời cảnh báo cùng phác đồ điều trị, quy trình và giá tiền. Tụt quần “bệnh nhân” xong, Huy nói một lèo khiến người nghe khiếp vía: “Tinh hoàn bình thường nặng ít nhất 15 gram nhưng bên phải của anh chỉ còn 10 gram, bên trái 6,6 gram. Như vậy, tinh hoàn chỉ nặng bằng 1/3 so với bình thường. Nếu anh không chữa, tinh hoàn càng ngày càng teo, về sau trở thành bệnh viêm mãn tính, rất khó chữa”. Những cụm từ “teo hết cả rồi”, “không ổn đâu”… liên tục được nhân viên này đề cập tới bệnh nhân. Cùng với đó, Huy tiếp tục đưa “bệnh nhân” vào phòng thủ thuật, sử dụng máy xung điện nhằm tăng kích thước dương vật. Vừa thực hiện thủ thuật, Huy vừa nói về các liệu trình tiếp theo. “Bạn trẻ sáng nay tinh hoàn xuống 8 gram, điều trị 3 lần chưa khỏi. Tinh hoàn của anh chỉ còn 6 gram, em chưa biết điều trị có khỏi không. Anh phải điều trị từng đợt, xét nghiệm lại để kiểm tra. Phác đồ truyền kháng sinh chi phí 2,4 triệu đồng/buổi, tiêm miễn dịch, bơm rửa bàng quang trị giá 5 triệu cho 2 lần, sóng ngắn điều trị 7 ngày”, Huy vừa thao tác, vừa nhanh miệng báo giá. Theo báo giá của Huy, tiêm tế bào gốc thể tích 4 ml có giá 20 triệu đồng. Để tăng độ thuyết phục khách hàng, Huy giới thiệu, một bệnh nhân du học Pháp về Việt Nam điều trị. Cùng với Huy, một nhân viên nữ tự giới thiệu tên Linh sử dụng máy di điện để tăng kích thước dương vật. Vừa trị liệu máy, Huy tiếp tục giới thiệu điều trị tế bào gốc thông qua máy điều trị. “Sau khi chạy máy, anh sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Dương vật ở thể ngất nhưng đã được bổ trợ cấu trúc bên trong, hạn chế cương dương, tăng thời gian quan hệ, kích thích mô mềm tế bào. Cùng với đó, tinh hoàn anh đang rất nguy hiểm, ảnh hưởng bệnh lý, sau này tiểu buốt”, Huy nói. Trong khi đó, đáng lưu ý, ở Việt Nam chưa cho phép trị liệu tế bào gốc và nhiều chuyên gia y tế cho rằng “tế bào gốc” đề cập ở đây có khi chỉ là nước muối tiêm vào dương vật. XỬ PHẠT, TƯỚC GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ Ngày 22/8, trong văn bản trả lời báo Tiền Phong, ông Ngô Văn Khánh, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội, cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp cùng Phòng An ninh Chính trị nội bộ -Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa y học quốc tế Kim Mã. Kết quả, đoàn kiểm tra xác định phòng khám và cá nhân có nhiều vi phạm. Trong đó, phòng khám không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động, sử dụng người hành nghề không chứng chỉ khám chữa bệnh… Các cá nhân bị xử phạt gồm: ông Nguyễn Phương Hồng - bác sĩ phòng khám, ông Đặng Quang Huy, ông Ngô Mạnh Hoàng. Với các sai phạm trên, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Đặng Quang Huy do hành vi hành nghề khám chữa bệnh không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh với số tiền 4 triệu đồng. Ông Ngô Mạnh Hoàng - điều dưỡng, khám bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề bị phạt 35 triệu đồng. Ông Nguyễn Phương Hồng - bác sĩ khám ban đầu bị phạt 35 triệu đồng và nộp lại số tiền bất hợp pháp do hành vi vi phạm 3,9 triệu đồng. Ông Hồng bị phạt do khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, ông Hồng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời gian 23 tháng. Sở Y tế Hà Nội cũng xử phạt Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa y học quốc tế tại Kim Mã. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Công ty, có nhiều vi phạm như: Không đảm bảo một trong các điều kiện khi đã được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ, không đảm bảo đầy đủ thuốc thiết yếu cấp cứu người bệnh. Với các sai phạm này, Công ty bị phạt 131 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời gian 6 tháng, bà Trương Thị Vân (người phụ trách chuyên môn kỹ thuật phòng khám - PV) bị tước chứng chỉ hành nghề. (Còn nữa) BAN PHÓNG VIÊN 4 n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 XÃ HỘI Đột nhập phòng khám biến tướng Dù chưa được cấp phép hành nghề, bác sĩ vẽ ra đủ thứ bệnh, đưa ra phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng, hù dọa nhằm moi tiền bệnh nhân. Đi cùng với đó là đủ lời hứa tăng kích thước “cậu nhỏ”, tăng khả năng sinh lý. CHUYỆN HÔM NAY Chuyện học sinh cao 1,8 m vẫn phải ngồi trên chiếc bàn “nhỏ xíu” ở trường là một ví dụ. Một đứa trẻ lớn lên từng ngày, nhưng bàn ghế có khi vẫn đứng yên. Bàn quá thấp, ghế quá nhỏ, chỗ ngồi chật chội - những bất tiện ấy không cần đến một đề án lớn để nhận ra. Chỉ cần nhà trường thường xuyên quan sát và cơ quan quản lý thực sự quan tâm đến điều kiện học tập của học sinh. Điều đáng nói là giáo dục không thiếu những câu chuyện tương tự. Năm học mới, nơi này còn lo thiếu sách giáo khoa, nơi khác phụ huynh băn khoăn về các khoản thu. Học thêm, dạy thêm vẫn gây nhiều tranh luận. Chuyện chạy trường, chạy lớp chưa dễ giải quyết. Gian lận thi cử từng xảy ra, làm tổn thương sự công bằng. Bệnh thành tích khiến không ít nơi quan tâm đến những con số đẹp hơn chất lượng thật. Gần đây, câu chuyện một cơ sở đào tạo quảng bá chương trình liên kết, bằng cấp quốc tế nhưng có nhiều dấu hiệu chưa bảo đảm quy định pháp luật cũng đặt ra vấn đề tương tự. Khi những khoảng trống quản lý kéo dài, người học có thể phải trả giá bằng tiền bạc, thời gian và cả những dự định tương lai. Nhìn vào những câu chuyện ấy, có lẽ điều cần bàn không chỉ là từng sai phạm cụ thể. Câu hỏi lớn hơn là: vì sao những điều hoàn toàn có thể kiểm soát lại thường chỉ được chú ý khi đã trở thành vấn đề? Một bộ bàn ghế không phù hợp có thể được phát hiện ngay từ đầu năm học. Sách giáo khoa có thể được chuẩn bị từ trước ngày khai giảng. Các khoản thu có thể công khai trước khi phụ huynh đóng tiền. Một chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài phải được kiểm tra về tư cách pháp lý trước khi tuyển sinh. Một kỳ thi muốn bảo đảm công bằng phải kiểm soát chặt từ khâu ra đề, coi thi đến chấm thi. Một nền giáo dục không thể chỉ được nhìn qua những đề án lớn, những ngôi trường mới hay những thành tích được tổng kết cuối năm. Giáo dục hiện diện trong từng giờ học, từng cuốn sách, từng chiếc bàn, từng kỳ thi và từng đồng tiền phụ huynh đóng cho con. Vì thế, điều xã hội mong muốn không phải là một nền giáo dục không có vấn đề - điều gần như không thể - mà là một nền giáo dục biết phát hiện vấn đề sớm, xử lý minh bạch và không để người học trở thành bên gánh chịu cuối cùng. Một năm học mới đã bắt đầu. Điều cần thiết lúc này không chỉ là những điều lớn lao về đổi mới giáo dục, mà là làm tốt những việc thuộc về trách nhiệm thường ngày. Khi một chiếc bàn không phù hợp được thay kịp thời, một cuốn sách đến đúng lúc, một khoản thu được công khai, một kỳ thi được bảo đảm công bằng, đó không chỉ là sự thuận tiện. Đó là dấu hiệu của một nền quản lý biết lắng nghe và biết chịu trách nhiệm. Giáo dục được xây dựng từ những điều rất nhỏ. Và năng lực của một nền giáo dục cũng được nhìn thấy từ cách nó giải quyết những điều nhỏ ấy. N.T Chuyện không nhỏ TIẾP THEO TRANG 1 Sở Y tế Hà Nội xử phạt hành chính 4 cá nhân, xử phạt Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Kỳ Phát – Phòng khám đa khoa y học quốc tế tại Kim Mã 131 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 6 tháng. Nhiều phòng khám vừa bị cơ quan chức năng phanh phui dùng chiêu trò vẽ bệnh, moi tiền bệnh nhân. Nhóm phóng viên Tiền Phong đã nhập vai ghi cận cảnh những chiêu trò của phòng khám biến tướng. Bài 1: Hành nghề “chui”, chữa yếu sinh lý Phòng khám đa khoa y học quốc tế tại Kim Mã bị tước phép hoạt động 6 tháng do nhiều vi phạm ẢNH: NVCC Nhân viên tên Huy bị cơ quan chức năng xử phạt do hành nghề khi chưa đăng ký ẢNH: ĐH

5 n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 KINH TẾ Chiều 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã giải trình, tiếp thu một số vấn đề. Theo báo cáo, việc giảm thuế đảm bảo đúng, trúng đối tượng với mục tiêu là hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ, đây là các đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và cần hỗ trợ nhất, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu mà Nhà nước cần thúc đẩy là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, vùng kinh tế khó khăn, nâng cao năng suất lao động, trong đó vấn đề cần thiết nhất là nâng cao năng suất lao động của nhóm này. “Việc giảm thuế được tính toán phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong ngắn hạn có thể giảm thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và sẽ hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, gia tăng thu nhập khả dụng để có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước”, báo cáo nêu rõ. Báo cáo cũng thông tin, Chính phủ đã hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo hướng bổ sung nội dung không áp dụng giảm thuế đối với các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp. Cụ thể, sẽ quy định “Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng; trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu của các doanh nghiệp được chia, tách năm 2026, năm 2027 trên 10 tỷ đồng". Nội dung này sẽ được quy định cụ thể tại nghị định của Chính phủ quy định chi tiết nghị quyết. Về “ngưỡng” doanh thu 10 tỷ đồng, báo cáo của Chính phủ cho biết, theo tính toán, với mức doanh thu 10 tỷ đồng/năm, tương đương doanh thu 833 triệu đồng/tháng. Với giả định tỷ suất lợi nhuận là 12%, thì lợi nhuận ước tính khoảng 100 triệu đồng/tháng. Sau khi nộp thuế thì thu nhập sau thuế khoảng 83 đến 85 triệu đồng/tháng. Với số lượng trung bình của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ là 5 người thì thu nhập mỗi người sẽ khoảng 17 triệu đồng/ tháng. Đây là mức thu nhập hợp lý với mặt bằng chung mức sống hiện nay. Mức doanh thu 10 tỷ cũng là mức xác định doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo quy định. “Với số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Đây là giải pháp tình thế, tuy nhiên sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và sẽ hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, gia tăng thu nhập khả dụng để có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước. Việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Với việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, tổ chức có mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, sẽ tác động giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng, nhưng “là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước”. Chính thức giảm 30% thuế hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: NHƯ Ý Sáng 24/8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Theo đó, dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 349 km, thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ. Dự án được đầu tư bằng hình thức đầu tư công, chia thành các dự án thành phần; áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu về an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Nghị quyết vừa được thông qua nêu rõ tổng nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 4.011ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 61.394 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 được dự kiến bố trí để đầu tư tuyến chính cao tốc dài 116 km, thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Đáng chú ý, đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt. Ví dụ, dự án không phải thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND cấp tỉnh có dự án đi qua được chủ động bố trí, xây dựng khu tái định cư. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cũng được thực hiện trong bước nghiên cứu khả thi của dự án. VỐN ĐẦU TƯ TƯƠNG ĐỒNG VỚI DỰ ÁN VÀNH ĐAI 4 Trước đó, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư để bảo đảm được tính đúng, tính đủ, hạn chế tăng tổng mức đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng mức đầu tư của dự án được xác định trên cơ sở khối lượng của phương án thiết kế sơ bộ và hệ thống định mức, đơn giá, suất vốn đầu tư do cơ quan có thẩm quyền công bố, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng. Bên cạnh đó, Chính phủ đã chỉ đạo so sánh sơ bộ tổng mức đầu tư với một số tuyến cao tốc đang triển khai trong khu vực với quy mô, tính chất và điều kiện xây dựng tương tự (đường Vành đai 4, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng). Kết quả cho thấy suất đầu tư và cơ cấu chi phí của dự án cơ bản tương đồng với các dự án trên, bảo đảm tính hợp lý của phương án xác định sơ bộ tổng mức đầu tư. Giải trình về cơ chế không phải thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, Chính phủ lý giải do chưa thể cân đối đủ vốn để đầu tư toàn tuyến, Chính phủ đề xuất Quốc hội cơ chế này để thông qua chủ trương đầu tư một lần cho toàn tuyến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Cơ chế đặc thù này có ưu điểm tạo điều kiện cho Chính phủ chủ động triển khai dự án theo khả năng cân đối, bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm khép kín đường Vành đai 5, quản lý quỹ đất, huy động nguồn lực. Yêu cầu đặt ra khi thực hiện cơ chế này là đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và được Quốc hội giám sát, quản lý chặt chẽ của Quốc hội, không phát sinh lãng phí, tiêu cực trong triển khai. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài khoảng 349 km, tổng vốn sơ bộ 288.268 tỷ đồng, đi qua 7 tỉnh, thành phố, mở ra một trục giao thông chiến lược và không gian phát triển mới cho cả vùng. Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 349 km Về tiến độ, Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô sẽ được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, thực hiện dự án từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. Cà Mau khởi công 3 công trình dịp Quốc khánh 2/9 Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về tổ chức lễ khởi công 3 công trình dịp Quốc khánh 2/9, gồm: Dự án xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, dự kiến vào chiều 27/8, tại phường Tân Thành; Dự án xây dựng công viên Ba hạt lúa, Dự án kè bờ sông thị trấn Gành Hào đoạn G6 vào ngày 29/8. Tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm lễ khởi công trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn. Trong 3 dự án được khởi công dịp 2/9 tới, Dự án bờ kè sông Gành Hào đoạn G6 có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng, vốn từ ngân sách nhà nước. Dự án công viên Ba hạt lúa có tổng mức đầu tư dự án trên 21 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điểm nhấn của công viên là biểu tượng Ba hạt lúa. Biểu tượng 3 hạt lúa này cao 24 m, trong đó riêng phần 3 hạt lúa cao 18 m, vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. TÂN LỘC ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 5 - VÙNG THỦ ĐÔ QUA 7 TỈNH, THÀNH PHỐ:

Chị Thuỳ Trang, phụ huynh có con học lớp 5 tại một trường tiểu học ở phường An Lạc cho biết, từ khi học lớp 1 đến nay, con chị vẫn sử dụng một loại bàn ghế. Học sinh lớn lên theo từng năm, bàn ghế dần trở nên nhỏ bé và chật so với thể trạng. “Bàn nâng lên được nhưng vẫn khó theo kịp sự phát triển của học sinh. Vì vậy, khi ngồi học, chân các em không duỗi được thoải mái”, chị Trang nói. Theo chị Trang, từ lớp 1 đến lớp 5, thể trạng của trẻ thay đổi đáng kể, trong khi kích thước bàn ghế gần như không đổi. Chị lo ngại con mình và các bạn phải ngồi sai tư thế trong thời gian dài, có thể ảnh hưởng đến cột sống. Tương tự, chị T., phụ huynh có con học lớp 12 tại một trường THPT ở phường Đức Nhuận, cho biết, con chị cao khoảng 1,82 m. Trong một lần đến trường họp phụ huynh, chị ngồi thử vào bàn ghế của con và nhận thấy kích thước khá nhỏ, ghế thấp so với vóc dáng của con. Năm nay, con chị T. bắt đầu học bán trú nên thời gian học tập, sinh hoạt tại trường nhiều hơn. Lo con phải duy trì tư thế ngồi không phù hợp trong thời gian dài, gia đình đã mua ghế chống gù lưng cho con sử dụng tại nhà. Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh tại TPHCM cũng bày tỏ lo ngại khi bàn ghế ở trường chưa thật sự phù hợp với thể trạng ngày càng cao lớn của học sinh. Một số phụ huynh cho rằng, việc phải ngồi trong không gian chật, bàn ghế thấp hoặc không đủ khoảng để chân trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tư thế ngồi, từ đó tác động đến cột sống của trẻ. KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN CAO HAY THẤP Hiệu trưởng một trường THCS tại phường An Hội Tây cho hay, hàng năm trường đều rà soát, đề xuất cơ quan quản lý bổ sung, thay mới bàn ghế cho học sinh. Trước đây, nhà trường đề xuất với Phòng Giáo dục quận; sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, việc đề xuất được thực hiện với phường. Theo vị hiệu trưởng, bàn ghế mới được trang bị hiện nay chủ yếu là loại có thể nâng, hạ độ cao, giúp học sinh các khối THCS sử dụng. Tuy nhiên, do là trường công lập, việc đầu tư cơ sở vật chất phải thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi năm bổ sung một phần nên hiện vẫn còn một số lớp sử dụng bàn ghế cũ. “Thể trạng học sinh hiện nay đã khác, các em cao lớn hơn. Học sinh lớp 8, lớp 9 có em cao hơn 1,6 m, gần như bằng thể trạng của một người lớn nên bàn ghế cũ có thể trở nên chật chội so với các em”, vị hiệu trưởng nói. Vị hiệu trưởng này cho rằng, câu chuyện bàn ghế học sinh không chỉ nằm ở việc bàn cao hay thấp, có nâng hạ được hay không. Một số phòng học có diện tích hạn chế, khiến việc bố trí bàn ghế, khoảng cách giữa các dãy bàn và không gian để học sinh di chuyển cũng gặp khó khăn. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cong vẹo cột sống thường tiến triển âm thầm ở tuổi dậy thì và phần lớn trường hợp không rõ nguyên nhân. Khoảng 80% trường hợp cong vẹo cột sống ở trẻ em thuộc dạng vô căn. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 10-18 tuổi trên thế giới mắc cong vẹo cột sống vô căn vào khoảng 2-3%. Nguy cơ mắc bệnh ở nữ cao hơn nam, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Đáng chú ý, cứ khoảng 6 trẻ được chẩn đoán cong vẹo cột sống thì có 1 trường hợp có thể tiến triển nặng, cần điều trị tích cực hoặc phẫu thuật. Tại TPHCM, số liệu qua Hệ thống Quản lý sức khỏe cộng đồng trong hai năm học gần nhất (2024-2026) ghi nhận tỷ lệ học sinh mắc cong vẹo cột sống từ 1,18-1,91%. Tỷ lệ cao nhất là 2,3%, được ghi nhận ở bậc THPT, cho thấy xu hướng tỷ lệ mắc tăng theo độ tuổi. Theo HCDC, việc phòng ngừa cần bắt đầu từ môi trường học tập và sự chủ động của gia đình. Cha mẹ nên phối hợp với nhà trường để trẻ được khám sức khỏe, tầm soát cột sống ít nhất mỗi năm một lần. Ông Võ Tấn Dũng, Khoa Sức khỏe cộng đồng - Môi trường - Bệnh nghề nghiệp HCDC, cho biết cong vẹo cột sống ở trẻ thường diễn tiến âm thầm và ít gây đau trong giai đoạn đầu. Khi phát hiện bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, thay vì tự điều trị tại nhà. Phát hiện sớm giúp trẻ được can thiệp kịp thời, hạn chế tình trạng cong vẹo tiến triển và những ảnh hưởng lâu dài đến thể chất, sinh hoạt cũng như tâm lý. ANH NHÀN 6 n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 KHOA GIÁO Bàn ghế "không lớn" cùng học sinh Học sinh ngày càng cao lớn trong khi bàn ghế trường học không thay đổi khiến nhiều phụ huynh ở TPHCM lo ngại nguy cơ cá c con bị cong vẹo cột sống. Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) trong năm học mới (ảnh minh họa) Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn các Sở GD&ĐT về thực hiện tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2024, báo cáo của 35/63 Sở GD&ĐT và khảo sát thực tế tại một số địa phương đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị tập trung vào việc nghiên cứu điều chỉnh kích thước, tiêu chuẩn bàn ghế phù hợp với thể trạng học sinh hiện nay. Theo số liệu báo cáo của 35/63 địa phương, năm 2024 đã có gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 175 cm. Để đánh giá tình hình thực tế, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế khảo sát tại 6 tỉnh, thành phố. Tại mỗi địa phương, đoàn khảo sát kiểm tra 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT, tập trung vào kích thước bàn ghế, khoảng cách bố trí bàn ghế, diện tích lớp học và các nhóm chiều cao tiêu biểu của học sinh. Kết quả cho thấy, việc mua sắm bàn ghế tại nhiều nơi chưa được rà soát, chưa đánh giá, xác định chiều cao học sinh để lựa chọn cỡ, mã số bàn ghế phù hợp. Hầu hết các cơ sở giáo dục được khảo sát chỉ sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả các lớp, trong khi học sinh thuộc các nhóm chiều cao khác nhau. Nhiều loại bàn ghế có kích thước không đúng với bất kỳ cỡ, mã số nào quy định tại Thông tư 26. Bên cạnh đó, nhiều bàn ghế đã được trang bị từ trên 20 năm trước nhưng chưa được sửa chữa, thay thế; vẫn còn bàn ghế 3-4 chỗ ngồi hoặc bàn ghế liền nhau. Một số phòng học có diện tích nhỏ, không bảo đảm 1,5 m2/1 học sinh, gây khó khăn trong việc bố trí bàn ghế theo quy định. Tuy nhiên, từ kết quả tự đánh giá của các Sở và khảo sát thực tế, Bộ này cho biết, những phản ánh về bất cập của bàn ghế học sinh chủ yếu xuất phát từ quan sát trực quan, không được thực hiện thông qua kiểm tra, đo đạc cụ thể. BỘ NGHIÊN CỨU SỬA THÔNG TƯ 26 Hiện Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 26. Trong thời gian chờ kết quả nghiên cứu chỉ số nhân trắc học sinh, để có căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 26, Bộ hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá chiều cao của học sinh để lựa chọn, mua sắm, sửa chữa và bố trí bàn ghế phù hợp. Theo đó, các Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tổng kiểm tra, rà soát, thống kê số bàn ghế không phù hợp và số cần thay thế, chỉnh sửa. Việc bố trí bàn ghế phải bảo đảm đúng cỡ, mã số phù hợp với chiều cao học sinh và diện tích phòng học theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường phổ thông. Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, phân loại bàn ghế hiện có của trường và đánh cỡ số, mã số theo quy định. Vào đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức đo chiều cao của học sinh để sắp xếp, bố trí mã số bàn, ghế tương ứng. Nhà trường căn cứ kết quả nhà trường tổ chức sắp xếp, bố trí sĩ số học sinh và bàn, ghế phù hợp giữa chiều cao học sinh và mã số bàn, ghế tương ứng trong từng lớp học cụ thể. Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở rà soát, đánh giá chiều cao học sinh để lựa chọn, mua sắm, sửa chữa và bố trí bàn ghế phù hợp đối với học sinh từ 100 cm đến 175 cm. Đối với học sinh có chiều cao trên 175 cm, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông xác định kích thước bàn ghế phù hợp. HÀ LINH Bộ GD&ĐT cho biết, hầu hết các cơ sở giáo dục được khảo sát chỉ sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả các lớp, trong khi học sinh thuộc các nhóm chiều cao khác nhau. Nhiều em đã cao 1,75 mét nhưng bàn ghế vẫn sử dụng loại từ hơn 20 năm trước. Nhiều nơi sử dụng bàn ghế từ 20 năm trước Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cong vẹo cột sống thường tiến triển âm thầm ở tuổi dậy thì và phần lớn trường hợp không rõ nguyên nhân. Khoảng 80% trường hợp cong vẹo cột sống ở trẻ em thuộc dạng vô căn. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 10-18 tuổi trên thế giới mắc cong vẹo cột sống vô căn vào khoảng 2-3%. Nguy cơ mắc bệnh ở nữ cao hơn nam, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Nhiều học sinh cao 1,75 mét, bàn ghế vẫn được nhà trường sử dụng loại từ hơn 20 năm trước

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==