11 n Thứ Ba n Ngày 25/8/2026 PHÁP LUẬT Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 24/8, TAND TP Hà Nội ra phán quyết với 28 bị cáo phạm tội “đưa, nhận hối lộ”, trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty Hoàng Long và các doanh nghiệp liên quan. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù; Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) 14 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội, các bị cáo Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước) bị phạt 3 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc) lĩnh 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (cựu Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị phạt 6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) bị phạt 5 năm tù; Phạm Thị Hạnh (vợ Hưng, Phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long) lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) lĩnh 3 năm tù; Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) lĩnh 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo còn lại bị tòa phạt thấp nhất từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 42 tháng tù. Riêng bị cáo Hoàng Thị Hưởng (Trưởng phòng đối ngoại Nhật Bản 2, Công ty Hoàng Long) và Phương Trường Long (Trưởng phòng xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona) được tuyên án bằng thời hạn tạm giam, trả tự do ngay tại tòa. Về dân sự, HĐXX tuyên tịch thu toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi nhận hối lộ là hơn 30,2 tỷ đồng và hơn 241 tỷ đồng từ hành vi trốn thuế. Ghi nhận các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ, HĐXX đề nghị gỡ phong tỏa các bất động sản. Theo HĐXX, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chịu trách nhiệm người đứng đầu nhưng bỏ mặc cấp dưới “gây khó khăn” cho doanh nghiệp; bị cáo Tống Hải Nam giữ vai trò chính, chỉ đạo xuyên suốt; các bị cáo tại Cục Quản lý lao động ngoài nước mỗi người tham gia một khâu để nhận hối lộ. Toàn vụ án, ông Hoan và nhóm cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng. Cá nhân ông Hoan hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng; ông Nam nhận hơn 14,3 tỷ đồng; các bị cáo khác là cấp dưới của ông Nam nhận từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. HOÀNG AN Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), bị tuyên phạt 12 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng. HĐXX xác định ông Hoan là lãnh đạo cao nhất, biết và để cấp dưới làm khó doanh nghiệp. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan lĩnh án 12 năm tù Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại tòa Trưa 24/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Long, cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc - cựu Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường án 30 tháng tù; Nguyễn Văn Sáng - cựu chuyên viên Phòng Công tác học sinh, sinh viên mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. CỰU HIỆU TRƯỞNG CẢM ƠN SINH VIÊN VIẾT ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT CHO MÌNH Hội đồng xét xử đánh giá, trong vụ án, bị cáo Phạm Văn Long giữ vai trò phạm tội cao nhất, chịu trách nhiệm chính, biết việc chi trả sai tiền cho sinh viên nhưng không xử lý mà còn chấp thuận, khiến sinh viên được lĩnh không đủ số tiền. Bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc là người khởi xướng; Nguyễn Văn Sáng tiếp nhận ý kiến chỉ đạo và thực hiện. Tòa đánh giá các bị cáo là người có trình độ nhưng phạm tội vì mục đích vụ lợi. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của tổ chức, giảm uy tín cơ quan và lợi ích, lòng tin của sinh viên, do đó cần mức án nghiêm để răn đe. Trong lời sau cùng, cựu Hiệu trưởng Phạm Văn Long khóc kể về quá trình công tác và các thành tích cá nhân, cũng như hoàn cảnh gia đình. Ông cảm ơn các em sinh viên đã có đơn xin giảm nhẹ cho mình, coi đây là bài học cho phần đời còn lại. Tại tòa, một nữ sinh Khoa Du lịch đại diện cho gần 200 sinh viên nói rằng, mức án tòa tuyên hợp lý, đủ răn đe với các sai phạm và hy vọng những sự việc tương tự không tái diễn ở bất cứ đâu, vì môi trường học tập là nơi đạo đức, trách nhiệm cần được đặt lên trên hết. TIỀN ĂN CHẶN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO SINH VIÊN Cáo trạng cho thấy, vụ án xuất phát từ thông tin phát tán trên mạng xã hội về việc Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) có dấu hiệu thiếu minh bạch. Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra xác định, tháng 11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhà trường nhận được quyết định, bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Sáng hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tại chứng từ, Sáng để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện bằng cách ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này bị cáo Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền hơn 1,9 triệu đồng). Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, bị cáo Sáng báo cáo bị cáo Ngọc dự kiến chi hơn 924 triệu đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/ người), hơn 801 triệu đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người) và còn dư 202 triệu đồng (tương ứng 580.000 đồng/người). Bị cáo Ngọc báo cáo với Hiệu trưởng Phạm Văn Long về phương án chi tiền trên và được ông Long đồng ý. Ông Long chỉ đạo giữ lại 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau. Tại tòa, đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho hay đã tiếp nhận tiền ăn chặn từ phía cơ quan điều tra để chi trả bổ sung cho sinh viên theo định mức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại diện sinh viên có mặt cũng xác nhận điều này, có ý kiến xin giảm nhẹ cho 3 thầy. HOÀNG AN 3 năm tù cho cựu hiệu trưởng ăn chặn tiền của gần 1.000 sinh viên Với cáo buộc thống nhất giữ lại hơn 200 triệu đồng tiền hỗ trợ A80 cho sinh viên, cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị Tòa tuyên phạt 3 năm tù; hai cán bộ cấp dưới của ông bị phạt lần lượt 30 tháng tù giam và 24 tháng tù treo. Bị cáo Phạm Văn Long (đứng giữa) cùng hai đồng phạm Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng Trong lời sau cùng, cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long khóc kể về quá trình công tác và các thành tích cá nhân, cũng như hoàn cảnh gia đình. Ông cảm ơn các em sinh viên đã có đơn xin giảm nhẹ cho mình, coi đây là bài học cho phần đời còn lại. Vợ chồng Hải Sa Pa bị khởi tố Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải Sa Pa TV), trú tại tỉnh Lào Cai và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa dối khách hàng”. Theo đó, Hải bị khởi tố về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Hai bị can còn lại là Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ của Hải) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “Thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng này sau đó lại quảng cáo là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”. VĂN ĐỨC Hải Sa Pa tại cơ quan công an ẢNH: CACC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==