Đại sư dỏm lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phụ nữ họ Cheng ở Thượng Hải (Trung Quốc) gặp người tự xưng là đại sư trên mạng, có pháp danh là Như Như Phật Quang. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và Cheng gọi “đại sư” là thầy.
Đại sư dỏm lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ ở Trung Quốc ảnh 1

Tề Kiến Tường lừa đảo với pháp danh Như Như Phật Quang (Ảnh: Toutiao)

Năm 2016, một vụ bê bối gây chú ý lớn ở Trung Quốc. Người đàn ông dùng pháp danh Như Như Phật Quang tự nhận là đại sư, bị phát hiện là tội phạm lừa đảo người Giang Tô. Đối tượng này đã lừa gạt nhiều phụ nữ để lấy tiền và ép họ quan hệ tình dục.

Mọi việc bắt đầu từ năm 2013. Khi đó, người phụ nữ họ Cheng gặp người tự xưng là đại sư trên mạng, có pháp danh là “Như Như Phật Quang”. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và Cheng gọi “đại sư” là thầy.

Như Như Phật Quang kể với Cheng rằng ông ta đang quản lý nhiều ngôi chùa và có đệ tử ở nhiều nơi khác nhau, khiến Cheng càng tin tưởng.

Tháng 8/2015, Như Như Phật Quang đến Thượng Hải. Cheng hào hứng chào đón vị “đại sư” và còn giới thiệu với nhiều người thân và bạn bè của mình. Họ đều thấy rằng Như Như Phật Quang cư xử đúng mực, trí tuệ và có vẻ đức hạnh

Cheng không chỉ hỗ trợ mà còn để thầy ở nửa năm trong căn nhà mà cô trả tiền thuê. Để ủng hộ thầy, Cheng giới thiệu thêm bạn bè để rồi cuối cùng hàng trăm người trở thành đệ tử của Như Như Phật Quang.

Tuy nhiên, theo thời gian, họ bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của “đại sự”.

Cuối năm 2015, Cheng bị “thầy” ép đưa tiền, nếu không sẽ bị đe doạ. Cô bắt đầu nghi ngờ “đại sư”, trong khi một số bạn bè cô bị "sư phụ" tấn công tình dục.

Sau khi cảnh sát vào cuộc, họ phát hiện ngày càng nhiều nạn nhân bị "đại sư" lừa đảo và tấn công tình dục. Một nạn nhân cho biết cô đã bị “thầy” tẩy não”, rằng việc quan hệ tình dục với “thầy” là để thanh lọc cơ thể, thậm chí sau đó còn đưa cho “thầy” 15.000 tệ (khoảng 50 triệu đồng). Một bé gái 14 tuổi cũng bị lạm dụng tình dục khi đi cùng mẹ.

Như Như Phật Quang cuối cùng bị cảnh sát bắt. Sau khi bị bắt, ông ta vẫn khẳng định mình là một nhà sư lỗi lạc và các đệ tử tự nguyện ủng hộ ông ta.

Cảnh sát xác định tên thực sự của Như Như Phật Quang là Tề Kiến Tường, một tội phạm quê ở tỉnh Giang Tô.

Nhiều năm trước, Tề bị kết án tù vì mạo danh một nhà sư và lợi dụng tôn giáo để lừa tiền. Sau khi mãn hạn tù, Tề tiếp tục lừa đảo theo chiêu thức tương tự, với mức độ táo bạo hơn.

Đại sư dỏm lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ ở Trung Quốc ảnh 2

Wang Xingfu tự xưng là "Phật sống". (Ảnh: GlobalTimes)

Mạo danh “Phật sống” để lừa đảo

Trong một vụ khác Wang Xingfu, người tự nhận mình là "Phật sống" với pháp danh Lhosang Tenzin, đã lừa hàng trăm triệu USD và cưỡng hiếp nhiều phụ nữ trong mấy thập kỷ.

Wang có 21 “Đạo viện” và hơn 3.000 “đệ tử” trên khắp Trung Quốc. Trước khi trở thành “Phật sống”, Wang tự xưng là “bậc thầy khí công” vào cuối những năm 1980, khi Trung Quốc bị cuốn vào “cơn sốt khí công”.

Wang tranh thủ làn sóng này và tạo ra cái gọi là "trường học bí mật để tái nạp tâm trí".

Sau đó, Wang tổ chức các lớp học ở nhiều thành phố như Tế Nam, Thành Đô và Thẩm Dương, kiếm được hơn 5.000 – 7.000 nhân dân tệ (16 - 23 triệu đồng) mỗi tháng. Đây là mức thu nhập cao vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 ở Trung Quốc.

Thấy dễ kiếm tiền, Wang khi đó vẫn là quản ngục, nhưng không có hứng thú với công việc và liên tục xin nghỉ phép cho đến khi bị đuổi việc. Vào giữa và cuối những năm 1990, khi Trung Quốc truy quét các "bậc thầy khí công" lừa đảo, Wang thay đổi "trường học bí mật tái nạp tâm trí" thành "viện nghiên cứu ứng dụng lý thuyết yoga cổ đại" và phát triển cái gọi là "yoga bí mật tối cao” để lừa tiền đệ tử.

Theo điều tra của cảnh sát, Wang kiếm được gần 200 triệu nhân dân tệ trong hơn 10 năm.

Wang dùng tiền mua bất động sản trên khắp đất nước và đưa tiền cho vợ con.

Ngoài việc lừa tiền, Wang còn dùng khái niệm "Yuganaddha" để quấy rối và cưỡng hiếp các nữ đệ tử.

Một trong những phụ nữ bị Wang cưỡng hiếp năm 2013 cho biết, Wang đến khách sạn trong trang phục bình thường sau khi cô nhận phòng theo yêu cầu của ông ta. Sau khi cô quỳ lạy và kể cho ông ta nghe những vấn đề của gia đình cô để xin phù hộ, Wang nói rằng đệ tử cần phải dâng cả thân và tâm cho thầy. Sau đó Wang đã cởi quần áo của cô. Người phụ nữ cho biết cô sợ hãi nhưng không dám phản kháng...

Đầu năm 2021, Wang bị tòa án Trung Quốc kết án 25 năm tù giam và bị phạt tiền vì các tội danh tổ chức và lợi dụng mê tín dị đoan để vi phạm pháp luật, lừa đảo, cưỡng hiếp...

Theo Toutiao, Global Times
MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện cưới dịp Quốc khánh ở Trung Quốc

Chuyện cưới dịp Quốc khánh ở Trung Quốc

TP - “8 ngày nghỉ lễ, 7 bữa tiệc cưới” đã trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội Weibo. Nhân vật chính của cụm từ nóng này là một cô gái gen Z mới bắt đầu đi làm, “7 bữa tiệc” tức là tốn rất nhiều tiền mừng, vì vậy cô đã kêu ca, than phiền, gây nên bàn tán.
Đại sứ Mỹ: Trong thập kỷ tới, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn nữa

Đại sứ Mỹ: Trong thập kỷ tới, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn nữa

TPO - Tối 21/9, tại cuộc gặp gỡ báo chí trong lễ hội tiệc nướng mỹ vị Hoa Kỳ tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp tổ chức, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết: “Chúng tôi tự hào có thể mang tới các sản phẩm của nông dân Hoa Kỳ, ngư dân Hoa Kỳ tới Việt Nam. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng các sản phẩm của Việt Nam ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ”.
Ngày hội Văn hóa và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày hội Văn hóa và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất tại Đài Loan (Trung Quốc)

TPO - Ngày 26/8, tại Đài Loan (Trung Quốc) đã diễn ra Ngày hội Văn hoá và Quảng bá sản phẩm lần thứ nhất. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài phối hợp với Văn phòng Văn hoá Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, kinh doanh tại Đài Loan (Trung Quốc) và các cơ quan liên quan tại Đài Loan (Trung Quốc) phối hợp tổ chức.
Khi du lịch phát triển quá mức

Khi du lịch phát triển quá mức

TP - Du lịch phát triển quá mạnh mẽ cũng có thể trở thành một vấn đề – và các thành phố lịch sử đang bắt đầu đứng lên chống trả. Nhưng liệu những người dân địa phương có thể ngăn chặn làn sóng du khách đông đúc, ồn ào không?
Tái hiện văn hóa Tây Bắc của Việt Nam tại Thụy Sỹ

Tái hiện văn hóa Tây Bắc của Việt Nam tại Thụy Sỹ

TPO - Những hình ảnh đất nước, con người, thành tựu của Việt Nam, tỉnh Điện Biên cùng nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo, giàu bản sắc dân tộc của Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên đã mang đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Geneva, Thụy Sỹ những ấn tượng sâu đậm trong sự kiện văn hóa kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh Việt Nam vừa qua.