THỨ HAI 20/1/2025 SÕ 20 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 8+ 9 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 12 CHUYÊN GIA WEF TIN TƯỞNG “KỶ NGUYÊN MỚI” CỦA VIỆT NAM Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Xuân quê hương” năm 2025 ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ kiều bào tiêu biểu TRANG 2 Lý do phim gia đình cháy vé, các thể loại khác ế dài Ông Joo-Ok Lee, Giám đÕc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WEF cho rằng, Việt Nam đang có những bước đi hiệu quả và minh chứng cho việc này là những con sÕ mới được Hà Nội công bÕ gần đây. Tôn vinh cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác Băn khoăn một chương trình nhiều sách giáo khoa Ông Trump muÕn sớm thăm Trung QuÕc Theo định hướng của Ban Chỉ đạo sắp xếp bộ máy của Chính phủ, tới đây Ủy ban Quản lý vÕn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ kết thúc hoạt động, 18 tập đoàn, tổng công ty được chuyển về Bộ Tài chính quản lý (riêng MobiFone chuyển về Bộ Công an quản lý). Vậy khi chuyển giao về Bộ Tài chính thì cách thức quản lý các tập đoàn nên như thế nào để có thể phát huy được nguồn lực triệu tỷ đồng mà 18 đơn vị đang nắm giữ? Đường dây 500kV mạch 3 về đích sớm nhờ sự nỗ lực, tự chủ của Tập đoàn EVN ẢNH: PHẠM TRƯỜNG 18 “ÔNG LỚN” DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VỀ BỘ TÀI CHÍNH: NGUỒN LỰC TRIỆU TỶ ĐỒNG? Cách nào phát huy TRANG 4 TAI NẠN TRÊN QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA TỈNH KHÁNH HÒA: 1 người chết, nhiều người bị thương nặng Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng bằng khen 18 kiều bào tiêu biểu
2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 20/1/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Ông Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Sáng 19/1, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969. Ông trưởng thành từ lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, sau đó công tác tại Bộ Công an. Năm 2005, ông được biệt phái sang Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương, rồi lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ. Sau khi Ban này hợp nhất vào Ban Tổ chức Trung ương, ông tiếp tục giữ vai trò Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. NGUYỄN HÂN Tặng quà đội hình Thanh niên tình nguyện và Thanh niên công nhân Sáng 19/1, Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức chương trình thăm, tặng quà đội hình Thanh niên tình nguyện và Thanh niên công nhân trong đợt thi đua tình nguyện tham gia hỗ trợ hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Tại chương trình, chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, tham gia hỗ trợ hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc đoạn đi qua Bình Dương, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Thành Đoàn Thủ Dầu Một, Thành Đoàn Dĩ An, Thành Đoàn Thuận An thực hiện các hoạt động, thành lập đội hình và tuyên truyền để đảm bảo tiến độ thực hiện tuyến đường theo kế hoạch. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho thanh niên công nhân, tình nguyện viên và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong diện di dời, giải tỏa trắng để thực hiện dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp Điện lực Bình Dương tổ chức khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xã An Sơn (thành phố Thuận An). HƯƠNG CHI - Sao gần đến Tết rồi, mọi người nghe thông tin về làng thấy man mác buồn… - Mõ cảnh báo này, dịp này là nhiều thông tin không chính xác lắm nhé! Thông tin Mõ cập nhật mới hôm qua thôi, làng làm ăn khấm khá, nguồn thu tăng hơn năm ngoái. Hội đồng làng đang thừa thắng xông lên đăng kí năm nay xây dựng làng thành làng nông thôn mới chất lượng cao đấy. Thế mọi người nghe chuyện gì mà đến mức man mác buồn? - Đây là thông tin chính thức trong bản tin của xã nhé. So với bình quân việc giải ngân đầu tư công các làng trong xã, làng ta xếp dưới mức trung bình. - Hử? Có chuyện đó. Giờ Mõ mới nghe! Nguyên nhân do đâu nhỉ? - Mõ mà còn hỏi thế thì mọi người biết hỏi ai? Mõ đi nhiều biết kĩ, hỏi xem các tuyến vỉa hè của làng đã đào lên làm lại chưa? - Sạch bách rồi, không còn mét vỉa hè nào là không lật lên làm mới cả. - Thế hệ thống cổng chào đã làm đến từng thôn, khóm, xóm chưa? - Đã khép kín. Không những làm cổng chào đón mà còn cả cổng chào tiễn. Nghĩa là đầu mỗi thôn, khóm, xóm, làng có cổng chào và cuối thôn, khóm, xóm, làng cũng có cổng chào luôn… - Nghe trình bày thế thì đúng là không còn việc gì để giải ngân thật. Thế cái vụ cây? - Cây sao? - Đã trồng thay mới chưa? - Ối trời! Mọi người ơi sao lại có tối kiến vậy? Làng mới chặt hạ chống bão lũ, trồng lại chưa kịp bén rễ, với lại đây là mùa xuân, chả nhẽ, lại trục hạ tiếp để giải ngân? - Thì đã đến Tết đâu? Cứ chi tiền trục hạ đi, rồi khi vào xuân lại tiếp tục chi tiền trồng lại cho nó hợp bối cảnh… - !!!??? MÕ LÀNG Cho hợp bối cảnh TIN Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng đoàn kiều bào tiêu biểu, đại diện cho gần 1.000 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, về dự Chương trình “Xuân quê hương” năm 2025 đánh giá cao tình cảm và những đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài đối với quê hương, đất nước; bày tỏ tự hào khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, các hội doanh nhân, hội chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên có các hoạt động kết nối với trong nước, tạo thành một mạng lưới rộng khắp, liên kết người Việt cả ở trong và ngoài nước. Chia sẻ tình hình đất nước với đoàn kiều bào tiêu biểu, Tổng Bí thư khẳng định, năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, đất nước đã đạt những mục tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nổi bật là kết quả tăng trưởng kinh tế và nỗ lực giải quyết các vấn đề an sinhxã hội. Các đột phá về thể chế, phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng được tập trung thúc đẩy. Đối ngoại tiếp tục là điểm sáng với nhiều kết quả nổi bật. Vị thế và uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Cả hệ thống chính trị cũng đang triển khai mạnh mẽ việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Về nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đích đến của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Bên cạnh những nỗ lực ở trong nước, Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cho công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/ TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Nghị quyết đã đưa ra những chủ trương lớn trong việc thu hút nhân tài, phát triển mạng lưới chuyên gia và các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đóng góp tâm huyết và trí tuệ vào các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển của đất nước. *Sáng 19/1, tại Trụ sở Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp thân mật Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2025 và trao Bằng khen cho 8 tập thể, 18 kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương đất nước. Tại cuộc gặp mặt, một số kiều bào đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, nêu ý kiến về phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Hòa thượng Thích Đức Tuấn (kiều bào Mỹ) đề xuất thành lập một đài tiếng nói Việt Nam chính thức tại Mỹ để có tiếng nói thống nhất, không bị xuyên tạc; xây dựng một ngôi chùa Việt Nam tại Mỹ để phát triển văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Bích Liên (kiều bào Malaysia), sứ giả tiếng Việt năm 2023, bày tỏ mong muốn các học viên tham dự khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt tiếp tục duy trì việc sử dụng tiếng Việt và kết nối với các nhà chuyên môn. Ông Jean Pierre Dinh, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại New Caledonia, cho rằng tiếng Việt là gia tài của cha mẹ để lại và mong muốn truyền lại cho con cháu. Phát biểu chúc mừng đoàn kiều bào tiêu biểu về tham dự chương trình Xuân Quê hương và đến thăm Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến thông tin về những sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2024, đặc biệt là các thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đưa nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, có 4 công trình trọng điểm được Bộ Chính trị nhất trí thực hiện, đó là: Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TPHCM; hoàn thành sớm cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án tái khởi động xây dựng nhà máy điện hạt nhân; đầu tư xây dựng hai trung tâm tài chính tại Hà Nội và TPHCM. Về công tác mặt trận, trong năm qua, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 10, trong đó số uỷ viên là kiều bào đã tăng lên 18 đại biểu. Ủy ban đã trình và được Ban Bí thư thí điểm tổ chức ngày hội đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất trong năm 2025 tại Cộng hoà Séc. Dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Chủ tịch MTTQ tặng 8 tập thể và 18 cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương đất nước. HÀ THU- TTXVN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM GẶP GỠ KIỀU BÀO TIÊU BIỂU Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Xuân quê hương” năm 2025 ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Chiều 19/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ đoàn 100 kiều bào tiêu biểu về đón Tết cổ truyền dân tộc và tham dự chương trình “Xuân quê hương” năm 2025. Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng bằng khen 18 kiều bào tiêu biểu
Trước thềm chuyến công tác tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Joo-Ok Lee, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WEF, về những đóng góp của Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, cũng như mục tiêu hướng đến “kỷ nguyên mới”. Theo đó, chuyên gia cấp cao WEF cho rằng thế giới đang hướng về kỷ nguyên mới, chính vì vậy hội nghị năm nay chọn chủ đề là “Hợp tác cho Kỷ nguyên thông minh.” Ông Joo-Ok Lee bày tỏ tin tưởng thế giới đang chuyển từ thời đại công nghiệp sang thời đại thông minh, do đó, cần chuẩn bị hay dự đoán trước về ảnh hưởng quan trọng của các công nghệ mới nổi, cũng như nhu cầu đánh giá trước tình hình và tận dụng các lợi thế về mặt công nghệ cho phát triển kinh tế. Cũng theo ông Joo-Ok Lee, thời gian qua, Việt Nam luôn nỗ lực tăng cường hợp tác với các cơ chế đa phương. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì hai lý do. Một là, trong bối cảnh kinh tế số phát triển như hiện nay, các hiệp định đa phương chắc chắn có thể định vị Việt Nam theo cách rất thuận lợi. Các nước thành viên ASEAN đang thảo luận sôi nổi về việc xây dựng thị trường chung và một bộ tiêu chuẩn chung cho kinh tế số, và WEF đang hỗ trợ khu vực trong quá trình này. Lý do thứ hai là WEF đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Việt Nam và các cơ chế đa phương, do công nghệ mới sẽ có xu hướng ưu tiên cho người mạnh dạn đi đầu. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy Việt Nam đang có những bước đi hiệu quả và minh chứng cho việc này là những con số mới được Hà Nội công bố gần đây. “Xét về GDP, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất đáng chú ý. Tuy vậy, khi chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, và cũng như khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, chúng tôi cảm thấy rằng Việt Nam cần nắm bắt công nghệ mới và cũng cần chuyển đổi, đào tạo thêm. Tôi thấy rằng Việt Nam đang đi đúng hướng và sẵn sàng trang bị thêm những công cụ để đạt được những mục tiêu đề ra,” ông JooOk Lee nói. Cũng trong cuộc phỏng vấn, chuyên gia cấp cao WEF bày tỏ sự vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự hội nghị thường niên sắp tới tại Davos. Ông Joo-Ok Lee nhấn mạnh: “Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cấp cao khác Việt Nam tham dự các hoạt động của WEF trong thời gian qua, gần đây nhất là hội nghị tại thành phố Đại Liên và sắp tới là hội nghị thường niên ở Davos. Việc này rất có ý nghĩa với WEF, vì việc tham dự trực tiếp giúp chúng tôi thêm củng cố niềm tin rằng, sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ giúp tăng cường và xây dựng lòng tin giữa tất cả các bên liên quan. Bên cạnh đó, sự tham dự của lãnh đạo các nước cho thấy cam kết của họ với quá trình xây dựng hợp tác, cũng như truyền tải các thông điệp và lắng nghe, tiếp thu phản hồi từ tất cả các bên có liên quan”. Chuyên gia cấp cao WEF cho biết, diễn đàn đang nỗ lực cho quá trình chuẩn bị để chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ mang lại những kết quả có ý nghĩa. Cùng với đó, WEF hướng đến những kết quả cụ thể, như mở rộng mạng lưới thúc đẩy đầu tư, xây dựng quan hệ đối tác, và thể hiện rõ vị thế cùng đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế đa phương. PV.L (theo TTXVN) 3 n Thứ Hai n Ngày 20/1/2025 THỜI SỰ Ông Joo-Ok Lee, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WEF cho rằng, Việt Nam đang có những bước đi hiệu quả và minh chứng cho việc này là những con số mới được Hà Nội công bố gần đây. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ở cảng biển Hải Phòng ẢNH: VŨ HOÀNG Chuyên gia WEF tin tưởng “kỷ nguyên mới” của Việt Nam Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 150 phần quà các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của TP Gò Công. Mỗi phần quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và túi quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa còn trao 150 phần quà Tết trị giá 100 triệu đồng cho các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, mong muốn cao nhất của Đảng và Nhà nước là khi Tết đến, Xuân về, người người, nhà nhà phải có Tết, được an vui. Dù những món quà có giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của các đồng chí lãnh đạo, nhà tài trợ, nhất là những người con Gò Công đối với đồng bào nghèo, gia đình chính sách. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tất cả đã đoàn kết thì đoàn kết hơn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái”, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nhà nghèo vươn lên khá, nhà khá vươn lên giàu. TẤN MINH “Khi chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới và cũng như khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, chúng tôi cảm thấy rằng Việt Nam cần nắm bắt công nghệ mới và cũng cần chuyển đổi, đào tạo thêm. Tôi thấy rằng Việt Nam đang đi đúng hướng và sẵn sàng trang bị thêm những công cụ để đạt được những mục tiêu đề ra”. Ông JOO-OK LEE, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WEF Trao 300 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Tiền Giang Tỉnh Sơn La vừa tổ chức buổi lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mộc Châu. Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội. Kết quả rà soát ban đầu, huyện Mộc Châu chỉ đạt 3/5 tiêu chí, 52/63 tiêu chuẩn đô thị loại IV, đạt 65/100 điểm theo quy định. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã tập trung tối đa nguồn lực đầu tư trên 40 dự án trọng điểm, tổng vốn trên 2.500 tỷ đồng xây dựng đô thị Mộc Châu. Sau 4 năm, đô thị Mộc Châu đạt 5/5 tiêu chí, 61/63 tiêu chuẩn, điểm đô thị đạt 86,6 điểm (vượt 11,6 điểm so với mức tối thiểu) là cơ sở vững chắc để Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1008/ QĐ-BXD công nhận đô thị Mộc Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV; Quyết định số 1009/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Mộc Châu đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng với phường thuộc đô thị loại IV... Thị xã Mộc Châu được thành lập với diện tích tự nhiên là 1.072,09km2, quy mô dân số là 148.259 người; thị xã có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 8 phường: Mộc Lỵ, Mộc Sơn, Bình Minh, Thảo Nguyên, Cờ Đỏ, Vân Sơn, Đông Sang, Mường Sang và 7 xã: Chiềng Chung, Tân Yên, Đoàn Kết, Chiềng Hắc, Lóng Sập, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn. Tại buổi lễ công bố, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã Mộc Châu cũng như tỉnh Sơn La tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Với nền tảng hiện có, cùng với định hướng đúng đắn về chuyển đổi phương thức phát triển sang “kinh tế xanh” bền vững dựa vào 3 trụ cột thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp công nghệ cao. Mộc Châu phải tiếp tục là hình mẫu phát triển năng động và toàn diện của khu vực Tây Bắc, trở thành cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng theo định hướng mà Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đề ra. TRẦN TRỌNG Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bảng tượng trưng các phần quà Tết cho các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông Công bố thành lập thị xã Mộc Châu Sáng 19/1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 20/1/2025 Trò chuyện với Tiền Phong về vấn đề trên, GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nói: “Kể từ khi thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đến nay, bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có những mặt hạn chế. Quá trình hoạt động, Ủy ban trở thành một cơ quan quản lý hành chính, áp đặt các quy định, thủ tục, làm hạn chế quyền tự chủ của doanh nghiệp. Điều này khiến cho doanh nghiệp không thể nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời, làm mất đi tính linh hoạt và khả năng cạnh tranh, cũng như không phát huy được hiệu quả so với nguồn lực lớn mà doanh nghiệp đang nắm giữ”. NHIỀU CƠ CHẾ “TRÓI BUỘC” Ngoài mô hình, có nguyên nhân gì từ các quy định của pháp luật khiến cho các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chưa phát huy được hiệu quả so với nguồn lực đang nắm giữ, thưa ông? Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) nắm giữ nguồn lực lớn nhưng chưa phát huy được vai trò của mình do quy định của pháp luật còn nhiều vướng mắc. Thứ nhất, Nhà nước thường giao vốn cho doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ. Trong khi doanh nghiệp phải chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhưng lại không có cơ quan nào giám sát việc sử dụng vốn để đánh giá hiệu quả hoặc xử lý thất thoát. Hệ quả là khi thua lỗ thì “cha chung không ai khóc”, không ai chịu trách nhiệm? Ngược lại, khi thành công thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phải nộp vào ngân sách, khiến lãnh đạo và doanh nghiệp không được hưởng lợi ích xứng đáng. Điều này tạo tâm lý e dè, doanh nghiệp chỉ tập trung vào các dự án ít rủi ro, không dám thay đổi để tạo ra sự phát triển có tính chất đột phá. Thứ hai, trong kinh doanh đòi hỏi khả năng nắm bắt, tận dụng cơ hội và ra quyết định nhanh chóng. Nhưng tại DNNN, mọi kế hoạch đều phải thông qua nhiều cơ quan quản lý. Thậm chí, một số dự án lớn còn cần sự phê duyệt của Quốc hội. Các quy trình này kéo dài hàng tháng, thậm chí cả năm, khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh quý giá. Chính cơ chế quản lý nêu trên đã kìm hãm khả năng phát huy vai trò của các DNNN, đặc biệt là những tập đoàn, tổng công ty giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế. Việc không được trao quyền tự quyết trong hoạt động đã làm mất đi động lực và sức mạnh cần thiết để phát triển. CƠ QUAN MỚI CẦN CÁCH THỨC QUẢN LÝ MỚI Vậy theo ông, khi 18 tập đoàn, tổng công ty chuyển về Bộ Tài chính, mô hình quản lý vốn nên như thế nào để phát huy được hiệu quả nguồn lực triệu tỷ đồng mà doanh nghiệp đang nắm giữ? Khi chuyển giao các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước về Bộ Tài chính, theo tôi, cần xem xét thành lập một tổ chức kinh doanh vốn (kết hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và doanh nghiệp và SCIC theo mô hình lớn mạnh hơn) để chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng vốn Nhà nước. Bộ Tài chính sẽ không trực tiếp quản lý DNNN mà chỉ quản lý tổ chức kinh doanh vốn này. Tổ chức kinh doanh vốn trực thuộc Bộ Tài chính sẽ được trao quyền quyết định về việc sử dụng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, bao gồm đầu tư hoặc thoái vốn, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho Nhà nước. Đối với các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức này có thể tính toán giảm mức lợi nhuận nộp ngân sách để cân đối nhiệm vụ chính trị và kinh doanh. Tổ chức kinh doanh vốn cần chịu trách nhiệm giao chỉ tiêu cụ thể về lợi nhuận và nhiệm vụ chính trị cho từng doanh nghiệp, thay vì tham gia duyệt từng hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tổ chức này phải giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn. Nếu doanh nghiệp để xảy ra thất thoát, giảm vốn chủ sở hữu, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, doanh nghiệp sẽ bị đánh giá là không hoàn thành kế hoạch, thậm chí đối mặt với cắt giảm vốn hoặc xử lý lãnh đạo. Trường hợp doanh nghiệp thua lỗ kéo dài từ 1-2 năm, lãnh đạo doanh nghiệp có thể bị cách chức; nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, tổ chức kinh doanh vốn sẽ có quyền quyết định và bổ nhiệm lãnh đạo - người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp. Nếu tổ chức kinh doanh vốn không hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp. MẠNH DẠN TRAO QUYỀN, TRAO TRÁCH NHIỆM Dự kiến trong tháng 2, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi). Theo ông, nên sửa đổi luật theo hướng nào để DNNN phát huy được vai trò của mình? Hiện tại, các DNNN ở Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực cốt lõi như điện lực và dầu khí. Với tiềm năng phát triển lớn, DNNN có vị trí để trở thành những tập đoàn năng động nhất, nhưng để làm được điều đó, cần bổ sung nguồn lực và để các doanh nghiệp tự chủ hơn trong hoạt động. Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tự vận hành, tự tính toán để đạt hiệu quả cao nhất. Nhà nước nên làm “bà đỡ” cho doanh nghiệp, thông qua việc đặt hàng và bảo đảm thị phần, từ đó giúp doanh nghiệp lớn mạnh và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Một khi các doanh nghiệp trong nước có thể sản xuất và cung cấp dịch vụ cho các dự án lớn, trình độ của họ sẽ được nâng cao đáng kể. Ví dụ, trong dự án đường dây 500kV mạch 3, Việt Nam đã tự làm chủ toàn bộ quá trình, từ công nghệ lắp ráp xây dựng cơ sở hạ tầng, không phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài. Từ những vấn đề trên cho thấy, mấu chốt của việc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp là phân định rõ ràng giữa quản lý vốn đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Cơ quan quản lý vốn chỉ cần giao nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu chính trị, và chỉ tiêu cụ thể, đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ. DNNN phải được trao quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh, từ việc lập kế hoạch đến triển khai thực tế, không bị can thiệp bởi các cơ quan quản lý vốn. Cơ quan quản lý không nên đi duyệt từng dự án của doanh nghiệp mà chỉ nên giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, chính trị và giám sát xem doanh nghiệp làm đúng hay sai. Một trong những vấn đề quan trọng đối với DNNN là lựa chọn người đứng đầu. Theo ông, nên có cơ chế như thế nào trong việc lựa chọn người đứng đầu? Tổ chức kinh doanh vốn cần chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm, bổ nhiệm người lãnh đạo DNNN. Việc bổ nhiệm không nên dựa vào hình thức bình bầu như đối với công chức, vì điều này dễ dẫn đến việc chọn nhầm người thiếu năng lực nhưng có khả năng “vừa lòng” số đông. Một lãnh đạo yếu kém có thể khiến doanh nghiệp thua lỗ và làm thất thoát vốn Nhà nước. Ngược lại, việc bổ nhiệm đúng người, có năng lực và kinh nghiệm, sẽ bảo toàn vốn Nhà nước, tạo ra lợi nhuận hàng năm và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó, cần có cơ chế tuyển chọn và bổ nhiệm minh bạch, rõ ràng, dựa trên các tiêu chí và điều kiện cụ thể. Lãnh đạo DNNN nên được lựa chọn đánh giá thông qua thi tuyển hoặc quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm thực tế. Xin cảm ơn ông! VĂN KIÊN (thực hiện) Theo định hướng của Ban Chỉ đạo sắp xếp bộ máy của Chính phủ, tới đây Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ kết thúc hoạt động, 18 tập đoàn, tổng công ty được chuyển về Bộ Tài chính quản lý (riêng MobiFone chuyển về Bộ Công an quản lý). Vậy khi chuyển giao về Bộ Tài chính thì cách thức quản lý các tập đoàn nên như thế nào để có thể phát huy được nguồn lực triệu tỷ đồng mà 18 đơn vị đang nắm giữ? Từ thực tiễn thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng nên mạnh dạn trao quyền, trao trách nhiệm cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ kết thúc hoạt động; chuyển 18 tập đoàn, tổng công ty giao cho Ủy ban này quản lý về Bộ Tài chính; chuyển Tổng công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an quản lý. Trước mắt, Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng phương án tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ủy ban để quản lý 18 tập đoàn, tổng công ty này. Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa tháng 2/2025. 18 “ÔNG LỚN” DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VỀ BỘ TÀI CHÍNH: Cách nào phát huy nguồn lực triệu tỷ đồng? ĐẦU TUẦN rò chuyện T Thành công trong việc thực hiện dự án 500kV mạch 3 cho thấy, doanh nghiệp sẽ phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh khi được trao quyền tự chủ. Do đó, cần phải “cởi trói” cơ chế để trao quyền tự chủ thực sự cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tự hoạch định, mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng quốc tế và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Chỉ khi đó, các doanh nghiệp trong nước mới có thể lớn mạnh… ĐBQH HOÀNG VĂN CƯỜNG
NỚI LỎNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo kết quả điều tra, các tổ chức tín dụng có xu hướng “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2024. Dự kiến cho cả năm 2025, các tổ chức tín dụng tiếp tục giữ nguyên hoặc “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình đối với tất cả các nhóm khách hàng, trong đó ưu tiên nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, về các điều khoản và điều kiện cho vay, các tổ chức tín dụng dự kiến giữ ổn định các điều kiện và điều khoản cho vay tổng thể đối với khách hàng doanh nghiệp như 6 tháng cuối năm 2024 theo hướng “thắt chặt nhẹ” để quản trị rủi ro tốt hơn trong bối cảnh rủi ro khách hàng vẫn gia tăng. Ngược lại, với khách hàng cá nhân, các ngân hàng dự kiến sẽ thực hiện nới lỏng hơn. Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng, 6 tháng đầu năm 2025 và cả năm 2025, nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng đối với tất cả các lĩnh vực, đối tượng, loại tiền và kỳ hạn. Trong 4 lĩnh vực chính được thống kê, lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn tăng cao nhất trong năm 2025, tiếp đến là nhu cầu vay phục vụ đời sống và tiêu dùng và nhu cầu vay thương mại và dịch vụ; lĩnh vực vay phát triển nông, lâm, thủy sản. Ba lĩnh vực như: Bán buôn, bán lẻ; xuất, nhập khẩu; vay phục vụ nhu cầu đời sống hoặc vay tiêu dùng có tỷ lệ tổ chức tín dụng dự kiến là động lực tăng trưởng tín dụng cao nhất. Các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể năm 2025 sẽ không thay đổi so với năm 2024. Trong năm 2025, rủi ro tín dụng của 10/16 lĩnh vực khảo sát được các tổ chức tín dụng kỳ vọng theo chiều hướng giảm (phát triển nông, lâm, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao...). Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng quan ngại nguy cơ rủi ro có thể tăng nhẹ ở 5/16 lĩnh vực khảo sát bao gồm lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; cho vay kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, trong đó 2 lĩnh vực được đánh giá tiềm ẩn rủi ro cao nhất là cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng. Đây cũng là các lĩnh vực mà các tổ chức tín dụng dự kiến vẫn tiếp tục thắt chặt cho vay, nhưng mức độ thắt chặt có thể được thu hẹp hơn so với 6 tháng cuối năm 2024. NGÂN HÀNG TRIỂN KHAI MẠNH VAY VỐN TỪ ĐẦU NĂM Năm nay, Ngân hàng Nhà nước không giao chỉ tiêu tín dụng “cứng” cho từng nhà băng mà để cho các ngân hàng chủ động đưa ra mục tiêu tăng trưởng, theo hệ số áp dụng chung Ngân hàng Nhà nước công bố trên cơ sở chấm điểm xếp hạng, kết quả cho vay năm 2024… Năm 2024, tín dụng toàn hệ thống tăng 15,08%. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tín dụng tăng 16%, song đây không phải là con số pháp định, mà có thể linh hoạt điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế. Tùy vào điều kiện kinh tế, nhu cầu đầu tư, hấp thụ vốn của doanh nghiệp; nhu cầu rót vốn vào một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… thì tín dụng có thể tăng trưởng cao hơn. Định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2025 ở mức 16%, với kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước đưa ra, dư nợ tín dụng của nền kinh tế dự kiến sẽ đạt mức hơn 18,1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Điều này có nghĩa, ngành ngân hàng bơm ra nền kinh tế gần 2,5 triệu tỷ đồng trong năm 2025. NGỌC MAI Trong 6 tháng đầu năm 2025, các ngân hàng dự kiến giữ ổn định các điều kiện và điều khoản cho vay tổng thể đối với khách hàng doanh nghiệp, nhưng nới lỏng hơn đối với khách hàng cá nhân. 5 nThứ Hai n Ngày 20/1/2025 KINH TẾ Ngân hàng nới lỏng cho vay với khách cá nhân 6 tháng đầu năm, các ngân hàng nới lỏng cho vay khách hàng cá nhân KHỐI NỘI “CÂN HẾT” 4.900 TỶ ĐỒNG BÁN RÒNG CỦA KHỐI NGOẠI Sau chuỗi phiên giao dịch tiêu cực, thị trường chứng khoán trong tuần qua (1317/1) trở lại với tâm lý tương đối tích cực dù có thời điểm chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.220 điểm. Xét theo mức độ ảnh hưởng, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò quan trọng trong việc kéo VN-Index đi lên. Nổi bật là các cổ phiếu “vua” như TCB, VCB, LPB, HDB… hay một số gương mặt trong nhóm VN30 như HPG, GVR, FPT, PLX và BVH. Một số nhóm ngành như logistic, công nghệ - viễn thông, đầu tư công, vật liệu xây dựng, dầu khí... cũng thu hút được lực cầu khá tốt. Điểm đáng chú ý trong tuần qua là khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh xuyên suốt trong 5 phiên giao dịch; tâm điểm là áp lực phiên giao dịch ngày 16/1. Chỉ tính riêng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 122,3 triệu cổ phiếu, với gần 4.900 tỷ đồng trên toàn thị trường, gấp 4 lần về giá trị và gần 3,5 lần về lượng so với tuần trước đó. Tuy vậy, nhờ nỗ lực “bắt đáy” của nhà đầu tư nội, lượng cổ phiếu bán ra của khối ngoại vẫn được hấp thụ hết. Kết tuần, VN-Index vẫn tăng 1,51% so với cuối tuần trước, lên mức 1.249,1 điểm. HNX-Index tăng 1,36% lên 222,48 điểm. THỊ TRƯỜNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG ĐIỂM NGẮN HẠN Theo các chuyên gia chứng khoán, thị trường đã có một tuần phục hồi tích cực nhờ những tín hiệu vĩ mô khả quan cả trong và ngoài nước. Áp lực tỷ giá đang có xu hướng hạ nhiệt khi tỷ giá USD/VNĐ liên ngân hàng giảm 60 đồng, xuống dưới mốc 25.330 đồng. Điều này giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và kích thích hoạt động bắt đáy ở nhiều nhóm ngành như chứng khoán, đầu tư công. Nhận định thị trường trong tuần tới, chuyên gia chứng khoán Rồng Việt cho rằng, thanh khoản của thị trường trong tuần qua còn thấp nhưng khả năng tăng điểm vẫn có thể được duy trì khi lực cầu vừa qua diễn ra ở nhiều nhóm ngành. Với các tín hiệu hỗ trợ gần đây, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục được nâng đỡ và hướng đến vùng 1.253 - 1.260 điểm trong thời gian tới. “Nhà đầu tư có thể kỳ vọng các nhịp hồi phục tiếp nhưng vẫn cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá thị trường. Nhà đầu tư có thể chốt lời ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã tăng đến vùng cản, và khai thác cơ hội ngắn hạn tại một số cổ phiếu có diễn biến khởi sắc từ vùng hỗ trợ”, chứng khoán Rồng Việt cho hay. Chứng khoán Vietcap nhận định trong tuần sau, chỉ số VNIndex sẽ có quán tính tăng điểm về vùng kháng cự 1.255 - 1.260 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền đang thể hiện sự dè dặt với việc mua giá cao tại phiên 17/1 sẽ tạo điều kiện xuất hiện áp lực bán ngắn hạn quanh kháng cự và hình thành các phiên giằng co sau đó. Nếu lực cung duy trì ở mức thấp, khả năng vượt ngưỡng 1.260 điểm sẽ tăng. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ quan trọng 1.230 - 1.235 điểm bị thủng sẽ đánh mất nhịp phục hồi. Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Cty Chứng khoán VNDirect- đánh giá, giữa bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cận kề, thị trường khả năng tiếp tục xu hướng phục hồi trong tuần giao dịch cuối năm nhờ sự thúc đẩy từ mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4. Với việc dự đoán lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn HoSE có thể tăng trên 20%, vị chuyên gia này cho rằng, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân một phần danh mục trước Tết Âm lịch, song cần hạn chế sử dụng đòn bẩy khi phải giao dịch ký quỹ qua Tết. XUÂN PHONG Chứng khoán diễn biến ra sao trước khi nghỉ Tết? Khối ngoại bán ròng gần 4.900 tỷ đồng trong tuần qua, nhưng nhà đầu tư nội vẫn “cân hết” ẢNH MINH HỌA Trong những phiên giao dịch cuối cùng trước Tết Nguyên đán, VN-Index dự báo có thể tiếp tục tăng lên vùng 1.255 - 1.260 điểm. Tuy nhiên, với thanh khoản còn dè dặt và áp lực bán ròng từ khối ngoại, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá thị trường. Kiểm tra, ngăn chặn thịt lợn bẩn tuồn ra thị trường dịp Tết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai vừa quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình trạng giết mổ không phép; vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đoàn kiểm tra được thành lập với mục tiêu nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chăn nuôi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán 2025. Đối tượng kiểm tra gồm tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động giết mổ không phép; vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra; xác minh, thu thập thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Các vụ vi phạm sẽ được lập hồ sơ chuyển cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý tại địa phương theo quy định của pháp luật. Tình trạng giết mổ lậu tại Đồng Nai tồn tại khá lâu. Hằng năm, vào cao điểm dịp cận Tết, lực lượng kiểm tra đều phát hiện nhiều vụ giết mổ, tàng trữ, vận chuyển hàng tấn thịt bẩn. MẠNH THẮNG
6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 20/1/2025 KHÓ MUA, KHÓ TÁI SỬ DỤNG Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội, Luật Giáo dục 2019 quy định một chương trình nhiều SGK được áp dụng khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có một số vấn đề xảy ra, khiến phụ huynh và bản thân giáo viên trở tay không kịp gây nên những bức xúc và phản ứng tiêu cực. Gửi kiến nghị đến trước kì họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, thống nhất một bộ SGK chung cho học sinh cùng cấp học trong cả nước. Cử tri cho rằng, không nên thường xuyên thay đổi SGK, bởi điều này gây lãng phí, do sách không thể tái sử dụng. Cử tri cũng phản ánh tình trạng, khi xảy ra bão lụt, các cơ quan, đơn vị, nhân dân ủng hộ sách nhưng lại không đúng bộ sách các học sinh đang học nên không sử dụng được, gây lãng phí, bất cập. Nhìn lại chặng đường 5 năm thay SGK các cấp học, có thể thấy những phản ứng của dư luận có lí. Năm học 2020 - 2021, năm học đầu tiên thay SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, có 5 bộ SGK lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt ban hành và đưa vào giảng dạy, bao gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự Dân chủ và bình đẳng trong giáo dục, Cánh diều. Nhưng đến năm học 2021 - 2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kí quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông chỉ có 3 bộ SGK là Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Như vậy sau 1 năm thay SGK, 2 bộ là Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự dân chủ và bình đẳng trong giáo dục đã không còn tồn tại. Phía đơn vị biên soạn và phát hành khi đó cho rằng, khác với lớp 1, từ lớp 2 trở lên, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống được hợp nhất từ bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Cùng học để phát triển năng lực; bộ SGK Chân trời sáng tạo được hợp nhất từ bộ Chân trời sáng tạo và bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Mục tiêu hợp nhất là nhằm tập trung tối đa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ tác giả; tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác biên soạn SGK, phát triển SGK giấy đồng bộ với sách và học liệu điện tử cũng như nâng cao chất lượng công tác tập huấn sử dụng SGK mới; tiết giảm tối đa chi phí nhằm có được các bộ SGK có chất lượng cao hơn nữa về nội dung, hình thức, hợp lí về giá thành. Việc hợp nhất này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh cũng như việc lựa chọn SGK, bởi mỗi cuốn SGK đều bám sát và cụ thể hoá các yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc hợp nhất này đúng là không ảnh hưởng đến việc dạy và học nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến phụ huynh khi 2 bộ sách bị hợp nhất cũng đồng thời không được trường nào trên cả nước tiếp tục tổ chức dạy ở lớp 1. Như vậy, chỉ sau 1 năm học, 2 bộ sách này không tái sử dụng được và trở thành giấy vụn. Đây là sự lãng phí không nhỏ. Những hạt sạn trong SGK cũng được nhắc đến ở giai đoạn đầu khi triển khai. Việc khó khăn khi mua SGK đầu năm học của phụ huynh cũng thường xuyên xảy ra. Bởi hiếm có một trường nào đó sử dụng duy nhất 1 bộ SGK để giảng dạy. Các trường đều “trộn” 2 - 3 bộ SGK. Vì vậy nếu không đăng kí trong nhà trường, phụ huynh phải đi nhiều hiệu sách mới mua đủ SGK cho con em học. Hoặc trong năm phải mua bổ sung cũng rất khó khăn. CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH NHIỀU SGK Trong tổng kết 5 năm xã hội hóa giáo dục, Bộ GD-ĐT khẳng định, phải thừa nhận rằng, việc xã hội hóa SGK lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục của Việt Nam có mặt tích cực của việc một chương trình nhiều SGK. Có thể thấy, lần đầu tiên, việc viết SGK huy động số lượng tác giả là các chuyên gia, GS, PGS, tiến sĩ, giáo viên đông đảo lên tới 2.656 tác giả gấp 3 lần số tác giả tham gia biên soạn SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Cơ cấu đội ngũ tác giả đa dạng gồm chuyên gia, giảng viên của các trường đại học, của các viện nghiên cứu và lần đầu có đội ngũ giáo viên phổ thông tham gia biên soạn SGK góp phần phát huy được trí tuệ của thầy cô giáo. Tác giả biên soạn SGK công tác ở các vùng miền khác nhau, các bộ SGK được biên soạn với cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với đặc điểm giáo dục của từng vùng miền, sát với thực tế giảng dạy của các địa phương trong điều kiện cùng một chương trình giáo dục phổ thông. Có những điều mà người dân đang hiểu chưa đúng về SGK xã hội hóa. Thứ nhất, không có chuyện năm nào cũng thay sách. Việc thay sách theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nằm trong chu trình được thực hiện cuốn chiếu trong 5 năm. Mỗi năm chỉ có một số lớp thay đổi sách cho tới khi hết chu trình từ lớp 1 đến lớp 12 thì sẽ ổn định trong một thời gian dài, trừ năm thứ 2 triển khai, 2 bộ SGK nói trên bị hợp nhất. Thứ hai, chương trình giáo dục phổ thông 2018 chỉ có một, thống nhất trên cả nước. Việc dạy và học, kiểm tra, đánh giá, thi cử đều căn cứ theo chương trình. Nhưng nhiều người đang đánh đồng SGK là chương trình và phát hoảng vì mỗi trường học, vùng miền thực hiện một “chương trình” khác nhau. Những hiểu nhầm này không được làm rõ và truyền thông tốt dẫn tới nhiều ý kiến chưa chuẩn xác. Có thể nói, để xảy ra việc hiểu chưa đúng và thiếu tin tưởng vào một chương trình, nhiều SGK cũng cần phải nói đến điểm yếu ở khâu triển khai trong các năm qua. Trên thực tế ở nhiều nhà trường, việc tổ chức dạy học không có nhiều chuyển biến so với trước đây, chỉ đơn thuần là áp dụng chương trình, SGK. Khi những vấn đề căn cốt phải thay đổi chưa được làm đúng, làm tới cùng thì việc có nhiều SGK không mang lại hiệu quả như mong đợi. Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận sau 5 năm triển khai xã hội hóa SGK vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số ngữ liệu đưa vào SGK ở một số môn học (Tiếng Việt lớp 1, Ngữ văn lớp 6 và Khoa học tự nhiên lớp 6) còn xuất hiện những quan điểm khác nhau, gây băn khoăn trong dư luận khi đưa vào sử dụng. Việc lựa chọn SGK ở một số nơi, ở một số thời điểm còn có khó khăn trong tổ chức thực hiện; gây băn khoăn trong dư luận. Việc tập huấn giáo viên sử dụng SGK đối với một số môn học được thực hiện bằng hình thức trực tuyến nên việc trao đổi, tương tác hai chiều giữa giáo viên và học viên có hạn chế… NGHIÊM HUÊ Sau 5 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó là thay sách giáo khoa (SGK) cuốn chiếu theo từng cấp học, dư luận và nhà giáo vẫn còn thấy những khó khăn, bất cập. Thậm chí cử tri cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Băn khoăn một chương trình nhiều sách giáo khoa Một tiết học của học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ Trong văn bản, Hiệp hội đánh giá, sau 5 năm thực hiện, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đạt được một số thành tựu như: đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, có tính kế thừa và phát triển; quy mô, chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng yêu cầu; học sinh có những biến chuyển tích cực trong học tập, tự tin, năng động, sáng tạo hơn trong quá trình học tập; việc đổi mới phương pháp giáo dục đã được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục, việc đánh giá học sinh cũng chuyển dần từ đánh giá theo nội dung kiến thức sang đánh giá theo phẩm chất, năng lực của người học và hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư; cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, theo Hiệp hội, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, vẫn còn tồn tại khá nhiều những hạn chế. Cụ thể, về chương trình và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006, Chương trình mới có những nét khác biệt như: số môn học nhiều hơn, trong đó có một số môn học mới. Nội dung các môn học nâng cao hơn, khối lượng nhiều hơn. Một số môn học mới chủ yếu học “chay”, ít được thực hành, thực tập. Sau 5 năm triển khai chương trình, phát hiện thấy có biểu hiện học sinh gặp quá tải trong học tập (khối lượng và độ khó). Vẫn còn một số môn học có sự trùng lặp các kiến thức tạo ra năng lực trong các cấp học, đặc biệt là THCS và THPT, điển hình là môn Lịch sử. Tệ nạn dạy thêm, học thêm phát triển tràn lan. Hiệp hội đề nghị Bộ GD&ĐT cần khẩn trương đánh giá toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở 3 cấp học, đặc biệt là ở bậc THPT. NGHIÊM HUÊ Giờ học ngoại ngữ của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái ẢNH: NGHIÊM HUÊ Đề nghị Bộ GD&ĐT đánh giá toàn bộ chương trình giáo dục 2018 Thời gian qua, trên diễn đàn Quốc hội, không ít lần đại biểu đưa ra đề xuất thống nhất một bộ SGK trên toàn quốc. Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiến nghị giải pháp đảm bảo tính đồng bộ giữa nội dung, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học từ năm 2025.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==