Thông tin được Iran đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này với Mỹ dự kiến căng thẳng hơn trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo Iran lo ngại ông Trump có thể ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tấn công địa điểm hạt nhân của Iran, đồng thời thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này thông qua chính sách “gây sức ép tối đa”. Truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh tướng Hossein Salami, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng, đến thăm căn cứ bí mật trong các đợt tập trận. Ông cho biết đây là một trong số nhiều căn cứ ngầm được xây dựng dành cho tàu có khả năng phóng tên lửa tầm xa và tiến hành chiến tranh tầm xa. “Chúng tôi đảm bảo với quốc gia vĩ đại Iran rằng, những người trẻ tuổi có thể giành chiến thắng và danh dự sau một trận chiến trên biển chống lại kẻ thù lớn hơn”, ông Salami phát biểu trong chuyến thăm. Truyền hình Iran cho biết, căn cứ này được xây dựng ở độ sâu 500m ở Vùng Vịnh. Hình ảnh được chiếu cho thấy các đường hầm và con tàu được cho là phiên bản mới của tàu cao tốc lớp Taregh có khả năng tránh radar và phóng tên lửa hành trình. Đầu tháng này, Iran bắt đầu triển khai chiến dịch tập trận kéo dài 2 tháng, trong đó có cuộc tập trận mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng thể hiện năng lực bảo vệ cơ sở hạt nhân ở Natanz trước các cuộc tấn công giả định bằng tên lửa và máy bay không người lái. Iran trước đây từng công bố một số “thành phố tên lửa” dưới lòng đất. BÌNH GIANG (theo Reuters) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 20/1/2025 Iran vừa tiết lộ một căn cứ tên lửa hải quân ngầm tại vị trí không được công bố thuộc Vùng Vịnh, ngay trước thời điểm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Căn cứ hải quân ngầm của Iran ẢNH: REUTERS Ông Trump từng thăm Bắc Kinh vào năm 2017, gần 1 năm sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên. Các trợ lý cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra để ông thực hiện chuyến thăm Trung Quốc một lần nữa. Một người hiểu rõ tình hình cho biết ông Trump bày tỏ mong muốn đến Trung Quốc trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Nhóm chuyển giao của ông Trump không trả lời đề nghị bình luận về thông tin này. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm hôm 17/1 để nói về thương mại, fentanyl, TikTok và các vấn đề khác. “Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề và bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm. Những người thân cận với hàng ngũ ra quyết định ở Bắc Kinh cho biết, thông qua đại diện, ông Trump và ông Tập đã trao đổi về việc gặp gỡ trực tiếp, với một lựa chọn là ông Trump mời lãnh đạo Trung Quốc đến Mỹ. Không rõ liệu ông Trump có đề cập đến chuyến thăm Trung Quốc trong cuộc điện đàm với ông Tập vừa qua hay không. Ông Trump mời ông Tập đến dự lễ nhậm chức của ông vào ngày 20/1, nhưng nhà lãnh đạo Trung Quốc cử Phó Chủ tịch nước Hàn Chính đi thay. SẼ ĐÀM PHÁN THUẾ QUAN Trong quá trình tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế lên tới 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều áp lực, Bắc Kinh có thể rất muốn tham gia đàm phán để chống lại hoặc ít nhất là làm chậm lại các đợt tăng thuế quan mà ông Trump đã tuyên bố. Theo những người nắm được tình hình, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo có thể giúp khởi động quá trình này. Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Trung Quốc, trong cuộc điện đàm ngày 17/1, hai nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập một kênh liên lạc chiến lược. Trong cuộc điện đàm, ông Trump nói rằng ông “mong muốn được gặp Chủ tịch Tập sớm nhất có thể”. Một điểm nóng tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc là vấn đề Đài Loan. Ông Trump chưa cho biết sẽ xử lý mối quan hệ nhạy cảm giữa Washington và Đài Bắc như thế nào. Trong cuộc điện đàm vừa qua, ông Tập cũng nhắc ông Trump cần xử lý vấn đề Đài Loan “một cách thận trọng”, khẳng định đây là vấn đề chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc đưa tin. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Đài Loan sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Theo những người gần gũi với ông Trump, nhà lãnh đạo kế nhiệm của Mỹ cũng đã bàn với các cố vấn về việc thực hiện một chuyến thăm Ấn Độ. Trọng tâm ban đầu trong chương trình nghị sự của ông Trump dự kiến là các vấn đề trong nước, bao gồm siết chặt an ninh biên giới và tăng cường trục xuất người nhập cư trái phép. Những người hiểu rõ về kế hoạch của ông Trump cho biết, ông dự kiến đi khắp nước Mỹ trong tuần đầu tiên nhậm chức để nói về những sắc lệnh hành pháp mà ông dự định ký về năng lượng và các vấn đề khác. Ông cũng dự định thăm thành phố Los Angeles, nơi bị tàn phá trong đợt cháy rừng thảm khốc gần đây. TỔNG THỐNG BIDEN ĐIỀU MÁY BAY ĐÓN ÔNG TRUMP ĐẾN LỄ NHẬM CHỨC Ông Trump trở lại Washington vào tối 18/1 để ăn mừng cùng gia đình, những người ủng hộ và đồng minh của ông trước khi lễ nhậm chức diễn ra. Ông đến Washington vào lúc đội ngũ tổ chức lễ nhậm chức đang nỗ lực chuyển địa điểm diễn ra sự kiện vào trong nhà, khi thời tiết được dự báo sẽ rất lạnh. Trên Đại lộ Pennsylvania dẫn đến Nhà Trắng, các đội đang phá dỡ khu khán đài ngoài trời. Ông Trump rời West Palm, Florida, cùng phu nhân Melania Trump và con trai Barron bằng chiếc máy bay C-32 của quân đội Mỹ, trên chuyến bay được đặt tên là Nhiệm vụ hàng không đặc biệt 47 - thể hiện sự công nhận việc ông Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Đây là cử chỉ lịch sự mà chính quyền sắp mãn nhiệm dành cho chính quyền mới, điều đã trở thành thông lệ ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp máy bay của chính phủ cho Tổng thống Joe Biden trước lễ nhậm chức của ông năm 2021. Nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ phải bay đến Washington bằng chiếc máy bay thuê riêng. Ông Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên năm 2021 mà không chấp nhận chiến thắng của đối thủ. Sau đó, ông phá vỡ truyền thống với việc không dự lễ nhậm chức của ông Biden. Lần này, Tổng thống Biden khẳng định sẽ duy trì một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của quá trình chuyển giao dân chủ, chào đón ông Trump đến Nhà Trắng và cùng đi đến Đồi Capitol trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Khi tuyên thệ nhiệm kỳ đầu tiên cách đây 8 năm, ông Trump đưa ra một bài phát biểu nhậm chức đen tối, trong khi nhiều cuộc biểu tình lớn và đụng độ xảy ra trên đường phố. Lần này, ông Trump nói với NBC News rằng chủ đề của bài phát biểu nhậm chức của ông sẽ là “sự đoàn kết, sức mạnh và công bằng”. Ngày 18/1, ông Trump cho biết đang chuẩn bị ban hành một loạt sắc lệnh hành pháp và các hành động khác trong những ngày đầu tiên của chính quyền mới. Ông xác nhận rằng “rất có thể” sẽ gia hạn cho TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ sau khi luật cấm mạng xã hội này bắt đầu có hiệu lực. BÌNH GIANG (theo WSJ, AP) Iran tiết lộ căn cứ hải quân ngầm trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói với các cố vấn rằng, ông muốn thăm Trung Quốc sau khi nhậm chức, Wall Street Journal dẫn lời những người nắm được tình hình. Ông Donald Trump và gia đình đến Washington DC để chuẩn bị cho lễ nhậm chức ẢNH: AP Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Donald Trump xác nhận rằng chính quyền của ông sẽ bắt đầu nỗ lực “rất sớm, rất nhanh” để thực hiện lời hứa trục xuất hàng loạt người di cư đang sống tại Mỹ mà không có giấy tờ hợp pháp. Các quan chức liên bang dự kiến trục xuất hơn 300 người ở Chicago có tiền án bạo lực ngay sau khi ông Trump nhậm chức. Ông Trump muốn sớm thăm Trung Quốc Thủ tướng Israel dọa hủy thỏa thuận ngừng bắn với Hamas Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông sẵn sàng hủy bỏ lệnh ngừng bắn sắp tới với Hamas nếu nhóm chiến binh Palestine này không cung cấp danh sách con tin Israel mà họ sẽ thả trong giai đoạn đầu tiên. Israel và Hamas hôm 15/1 đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 15 tháng ở Dải Gaza. Các cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người Israel và gần 47.000 người Palestine. Thỏa thuận gồm ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, Hamas sẽ trao trả 33 con tin để lấy một số lượng tù nhân Palestine không xác định. Thoả thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/1, sau khi được Nội các Israel chấp thuận vào sáng sớm 18/1. Tuy nhiên, trong một tuyên bố vào tối cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Hamas không giữ lời hứa cung cấp cho chính quyền Israel danh sách con tin sẽ được thả trong đợt đầu tiên. “Chúng tôi sẽ không thể tiến hành thỏa thuận cho đến khi nhận được danh sách các con tin sẽ được thả”, ông Netanyahu nói. “Israel sẽ không dung thứ cho hành vi vi phạm thỏa thuận. Hamas phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”. Thủ tướng Israel mô tả lệnh ngừng bắn là “tạm thời”, tuyên bố nước này sẽ quay lại chiến đấu nếu các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận không được thực hiện. Trong trường hợp giao tranh tiếp diễn, ông Netanyahu cho biết lực lượng Israel sẽ tấn công Dải Gaza “theo những cách mới hơn, mạnh mẽ hơn”. MINH HẠNH (theo RT)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==