Tiền Phong số 20

Làng hoa cúc chậu Krăng Gọ 2, thuộc xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương được thành lập từ năm 2016. Đây là nơi khởi đầu cho mô hình trồng hoa cúc chậu lớn nhất tỉnh Lâm Đồng đã đem lại nguồn thu lớn, nâng cao đời sống cho người dân. Một trong những người tiên phong trồng hoa cúc tại làng là gia đình ông Nguyễn Giàu. Ông chia sẻ, gia đình bắt đầu trồng 3.000 chậu hoa cúc từ tháng 7 âm lịch để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm nay. Sau 6 tháng chăm sóc, những cây cúc đã bung nở đẹp mắt, sẵn sàng cho mùa vụ. Với 3.000 chậu cúc, từ đầu tháng Chạp, toàn bộ hoa đã được các thương lái đặt cọc và thu mua hết. “Vụ hoa Tết này, gia đình tôi dự kiến thu về 200 triệu đồng. Tết này chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều”, ông Giàu phấn khởi. Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến, cũng là một trong những hộ trồng hoa cúc có quy mô lớn ở làng Krăng Gọ 2. Đôi bàn tay khéo léo, ông Tuyến năm nay 73 tuổi đang chăm chút từng chậu hoa cúc và tỉa bỏ nụ nhỏ để chuẩn bị giao cho các thương lái. Với diện tích 1ha đất, ngoài việc trồng rau ăn lá, gia đình ông Tuyến còn sản xuất gần 10.000 chậu hoa cúc các loại trong dịp Tết năm nay. “Vụ hoa Tết năm nay, hoa cúc chậu “cháy hàng”. Toàn bộ số cây trong vườn đã được thu mua hết bởi các thương lái từ trong và ngoài tỉnh. Vườn hoa này dự kiến sẽ mang lại cho gia đình tôi khoảng 1,5 tỷ đồng”, ông Tuyến vui mừng chia sẻ. Không chỉ gia đình ông Tuyến và ông Giàu, toàn làng Krăng Gọ 2 hiện có khoảng 12 hộ dân chuyên trồng hoa cúc chậu, cung cấp ra thị trường gần 100.000 chậu cúc các loại cho dịp Tết Nguyên đán 2025. Đây là một trong những làng nghề trồng hoa cúc chậu có quy mô lớn và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Lâm Đồng. Ông Nguyễn Đình Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho hay, tổng diện tích trồng hoa cúc chậu tại xã Quảng Lập lên đến khoảng 9ha, đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Với sự chăm chỉ và sự đầu tư đúng mức, người trồng hoa cúc ở làng Krăng Gọ 2 đang không chỉ làm đẹp cho ngày Tết mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững. THÁI LÂM Cuối năm, không khí Tết rộn ràng khắp làng Krăng Gọ 2 ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng vì sản phẩm hoa cúc chậu bội thu. Một hộ gia đình ở làng này dự kiến thu về 1,5 tỷ đồng từ việc bán hoa cúc. Gia đình ông Tuyến dự kiến thu về khoảng 1,5 tỷ đồng vụ Tết năm nay LÂM ĐỒNG: Được mùa hoa nông dân ẵm tiền tỷ Ngày 15/12, báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Rác thải cỡ lớn chất đống, liên tục bị đốt cháy ở quận nội thành Hà Nội” phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân, thuộc dự án đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng. Tuyến đường nằm giữa hai phường Định Công (quận Hoàng Mai) và Khương Đình (quận Thanh Xuân), với đầu đường thuộc phường Định Công và cuối đường thuộc phường Khương Đình. Con đường này bị biến thành điểm tập kết rác thải tự phát, với đủ loại rác sinh hoạt và phế thải xây dựng chất đống. Bên cạnh đó, tình trạng đốt rác cũng xảy ra thường xuyên, khói đen bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi khét nồng nặc gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống người dân xung quanh. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khu vực này vừa có công nhân tiến hành dựng rào sắt, quây tôn và dọn dẹp cơ bản rác thải. Nhiều biển cấm đổ rác được UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai) cắm thêm. Trên các biển báo ghi rõ nội dung: “Khu vực cấm đổ rác thải, phế thải (có camera an ninh giám sát). Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 45/2022/ NĐ-CP với mức phạt từ 500.000 đến 2.000.000 đồng”. Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Định Công cho biết, khu vực tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân nằm trong Kế hoạch số 216/KHUBND ngày 13/12/2024, thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, an toàn PCCC trên địa bàn, chào xuân Ất Tỵ 2025. “Để khắc phục tình trạng ô nhiễm kéo dài, UBND phường đã triển khai dựng hàng rào sắt, quây tôn, cắm biển cấm nhằm ngăn chặn việc đổ trộm rác và phế thải xây dựng tại khu vực này. Đồng thời, giao lực lượng công an phường thường xuyên tuần tra, giám sát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Về phần rác thải, Cty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long đã huy động thêm phương tiện, bao gồm xe xúc, và tăng cường lực lượng công nhân để đẩy nhanh công tác thu gom, vận chuyển rác thải”, vị này cho hay. Anh Tuấn Phong, người dân phường Định Công bày tỏ sự vui mừng khi tình trạng rác thải trên tuyến đường trên được xử lý. “Trước đây, rác thải chất đống, mùi hôi và khói đốt rác khiến cuộc sống của chúng tôi rất khó chịu. Nay chính quyền đã dọn dẹp, có phương án ngăn chặn hiệu quả, chúng tôi rất phấn khởi và mong tình trạng này không tái diễn”, anh nói. NGUYỄN HẢI Công nhân tiến hành dựng hàng rào sắt, quây tôn ngăn chặn việc đổ rác thải. Tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều năm qua xuống cấp nghiêm trọng, trở thành điểm tập kết rác thải tự phát. Sau phản ánh của báo Tiền Phong, khu vực này đang được dựng rào, quây tôn và dọn dẹp rác thải. “Trong những năm gần đây, nhiều hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư phát triển hoa phục vụ thị trường Tết. Hoa cúc chậu là một trong những loại hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng hoa để phát triển kinh tế”. Ông NGUYỄN ĐÌNH TỊNH, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương HỒI ÂM: Dựng rào, lắp camera chống đổ rác bên con đường ô nhiễm tại Hà Nội Đơn của bà Đặng Thị Tân, trú tại thôn 2, xóm An Bài (xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Ngày 15/8/2022, UBND thành phố Hà Nội có quyết định (số 2872) về việc giải quyết khiếu nại của bà Tân với nội dung: “Giao Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số S076935 do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 21/10/2002 cho ông Nguyễn Khắc Cay theo quy định tại điểm d, khoản 2, khoản 3, điều 106 Luật Đất đai năm 2013”, nhưng đến nay bà Tân chưa nhận được diện tích đất trên mà ông Cay đã chiếm dụng. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh huyện Đan Phượng (gọi tắt là Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng) có văn bản trả lời, cho biết: Ngày 22/8/2022, UBND huyện Đan Phượng đã có công văn (số 1455) về việc thực hiện Quyết định số 2872 của UBND thành phố Hà Nội, qua đó giao Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng thông báo cho ông Nguyễn Khắc Cay nộp lại sổ đỏ số S076935 (có diện tích đất 173m2), do UBND huyện Đan Phượng đã cấp ngày 21/10/2002 cho ông Cay. Sau 3 lần thông báo nhưng ông Cay không thực hiện, Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng đã báo cáo UBND huyện Đan Phượng để thu hồi sổ đỏ nói trên theo quy định. Ngày 26/12/2022, UBND huyện Đan Phượng ban hành Quyết định (số 8065) về việc huỷ sổ đỏ số S076935 của ông Nguyễn Khắc Cay. Ngày 15/2/2023, Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng đã có công văn (số 512) về việc huỷ sổ đỏ của ông Cay, gửi tới Tổng cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội) để thông báo trên trang thông tin điện tử theo quy định. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC NHẮN TIN CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI Tiền Phong nhận được đơn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu công nghệ môi trường xanh Thiên Ý (gọi tắt là Cty Thiên Ý), địa chỉ tại phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) kêu cứu sự việc: Tháng 11/2023, Cty Thiên Ý ký với Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Thành Vinh hợp đồng hợp tác sử dụng công nghệ xử lý rác thải. Trong hợp đồng này, Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Thành Vinh cung cấp cho Cty Thiên Ý một nhà xưởng khoảng 700 m2 để lắp đặt dây chuyền xử lý rác thải tại thôn Bắc Phong (xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng). Tuy nhiên, từ cuối năm 2023 đến nay, Cty Thiên Ý chưa được chính quyền địa phương cho phép triển khai hoạt động. Trước sự việc này, Cty Thiên Ý nhiều lần kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết thoả đáng. Tiền Phong chuyển đơn kêu cứu trên đến UBND xã Kiến Thiết, UBND huyện Tiên Lãng kiểm tra, xem xét. T.P 13 nThứ Hai n Ngày 20/1/2025 ĐỜI SỐNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==