TẾT NÀY CÓ NHÀ KHANG TRANG Chúng tôi vào thăm nhà bà Cao Thị Thanh, ở thôn Bến Khế, xã Khánh Bình (huyện Vĩnh Khánh). Chồng mất sớm, một mình bà Thanh nuôi lớn 3 người con, hai người con đã lập gia đình nhưng điều kiện cũng không mấy khả giả. Trong nhà chỉ còn bà Thanh và người con trai đầu bị khiếm thính sống nương tựa vào nhau. Bà Thanh cho biết: Nhờ Nhà nước cất nhà thì mấy mẹ con mới có chỗ ở vững chãi chứ không thì cứ ở mãi trong căn nhà tranh tuềnh toàng. Căn nhà trước đây của bà cũng được địa phương xây dựng cho. Sau 10 năm, tường nhà đã bong tróc, nền bị hư và mái bị dột nhiều chỗ. “Giờ địa phương lại tiếp tục hỗ trợ tiền để tôi sửa nhà, tôi vui mừng không biết phải cảm ơn sao cho hết. Tết này, mẹ con tôi đã được ở trong ngôi nhà khang trang”, bà Thanh khoe. Bước chân vào căn nhà vừa mới được sơn sửa của chị Nguyễn Thị Huyền (cùng ở thôn Bến Khế), chúng tôi như được tiếp thêm niềm vui. Chị Huyền ngồi chơi với 2 con trong căn nhà nhỏ xinh, tường sơn màu xanh tươi tắn, mái lợp cẩn thận, nền lát gạch men sạch sẽ. Chị Huyền chậm rãi kể: Chồng chị làm công việc tự do, ai thuê gì làm đó, còn chị ở nhà trông 3 đứa con nhỏ. Gia đình 5 miệng ăn phụ thuộc cả vào thu nhập bấp bênh của chồng, cuộc sống khó khăn, chị Huyền chẳng dám mơ sẽ có tiền để sửa lại căn nhà đã xập xệ, hễ cứ mưa là dột khắp nơi. “Khi được địa phương hỗ trợ 30 triệu tiền sửa nhà, vợ chồng tôi liền mua hết vật liệu, thuê thợ về lợp lại mái mới, lăn sơn và lát nền. Không phải lo lắng nhiều về chuyện nhà cửa nữa, giờ đây vợ chồng tôi đã có thể yên tâm làm việc và lo cho các con rồi”, chị Huyền xúc động nói. Anh Trần Văn Hùng ở thôn Dốc Trầu là hộ cận nghèo của xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Sau nhiều năm sử dụng, căn nhà của gia đình anh Hùng xuống cấp trầm trọng và nằm trong diện được địa phương hỗ trợ sửa chữa. Dẫn chúng tôi đi xem căn nhà vừa mới hoàn thành, anh Hùng không giấu được niềm hạnh phúc. “Căn nhà của tôi như được khoác lên chiếc áo mới với những bức tường được sơn lại, những cánh cửa xập xệ đã được thay thế bằng cửa nhôm vững chắc, hiên nhà được lát gạch rộng rãi. Tết đã về trong căn nhà của gia đình tôi”, anh Hùng nói. GẮN KẾT NGHĨA TÌNH Với nhiều gia đình hộ nghèo, cận nghèo ở huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), niềm vui đón Xuân Ất Tỵ năm nay được nhân đôi khi ước mơ về một ngôi nhà mới khang trang giờ đã thành sự thật. Những ngôi nhà được xây dựng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. An cư giúp họ có thêm động lực vượt khó, cùng nỗ lực cho cuộc sống trong năm mới đầy đủ, no ấm hơn. Năm nay, gia đình chị Phạm Thị Trui (39 tuổi, thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) được đón Tết trong niềm vui phấn khởi với xóm làng, bởi ngôi nhà sàn xập xệ hàng chục năm giờ đã được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Ngoài 60 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình chị Trui còn vay thêm 50 triệu đồng theo chương trình ưu đãi để làm nhà. “Tết Ất Tỵ này sẽ là cái Tết vui nhất của vợ chồng tôi kể từ khi kết hôn cho đến nay. Ước mơ có nhà cao, vững chãi để an cư lạc nghiệp nay đã trở thành hiện thực. Gia đình tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm. Thời gian tới, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo”, chị Trui chia sẻ. Từ ngày các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở được hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắp các con đường trong xã Ba Tô (huyện Ba Tơ) thêm rộn rã tiếng nói cười của lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, nông dân, phụ nữ và người dân đi góp công làm nhà. Có hoàn cảnh vô cùng éo le, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bao nhiêu năm nay chị Phạm Thị Thân (trú thôn Làng Xi 2, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) cùng 2 con phải sống trong ngôi nhà tạm bợ, đã xuống cấp trầm trọng. Gạo mắm còn thiếu trước hụt sau, nên việc xây nhà mới là điều mà gia đình chị không dám nghĩ đến. Thế nhưng Xuân này, chị đã có động lực vì được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới. Nhà chị Thân ở sâu trong xóm núi, đường đi khó khăn, khâu vận chuyển vật liệu khá gian nan. Thấu hiểu hoàn cảnh, nên mọi công việc trong quá trình làm nhà từ khâu mua vật liệu, huy động nhân công vận chuyển vật liệu, khởi công xây dựng… đều do lực lượng tại chỗ của xã đứng ra tổ chức thực hiện. Dù thời tiết mưa lạnh, đường đi khó khăn, nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều người đến giúp sửa nhà. Nhờ những tình nghĩa ấm áp ấy, gia đình chị Thân đã kịp đón Tết cổ truyền trong nhà mới. “Trước đây, nhà tôi chỉ là căn nhà tạm bằng tre nứa, mưa lớn thì dột, gió lớn thì không dám ở vì sợ sập. Mỗi mùa mưa bão đến là cả nhà phải đi ở nhờ. Bây giờ có nhà mới, tôi yên tâm lắm, Tết này là cái Tết ấm cúng nhất từ trước đến nay. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương, các cháu thanh niên, dân quân rất nhiều”, chị Thân thổ lộ. Trên địa bàn xã Ba Tô, có 54 ngôi nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới, sửa chữa với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành hơn 20 nhà, những ngôi nhà còn lại đang được thi công. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Tô đang phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chương trình trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. THANH THANH - NGUYỄN NGỌC 10 nThứ Hai n Ngày 20/1/2025 XÃ HỘI Cận Tết Nguyên đán 2025, hàng trăm căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa được hoàn thành và đưa vào sử dụng khiến người dân vô cùng phấn khởi. Hộ nghèo có Tết trong căn nhà mới XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT: Thời gian qua, địa phương đã đôn đốc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, giao trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng của người dân. Khánh Vĩnh cũng nỗ lực hoàn thành xong việc sửa nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ để không ai bị bỏ lại phía sau. UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kết quả tổng hợp (đợt 1) toàn tỉnh có 1.332 hộ có nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa, xây mới (472 hộ xây mới, 860 hộ sửa chữa). Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 59,6 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/căn, sửa chữa 30 triệu đồng/căn được trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động khác. Huyện Ba Tơ được chọn làm địa phương điểm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo thống kê, huyện có 569 hộ có nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí xây mới, sửa chữa hơn 29,6 tỷ đồng. Ngày 10/12/2024, huyện khởi công thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với quyết tâm hoàn thành trước ngày 11/3/2025. Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay huyện Ba Tơ đã hoàn thành hơn 50 ngôi nhà, đang thi công hơn 230 nhà. Theo kế hoạch, nhiều địa phương trên địa bàn huyện như các xã Ba Giang, Ba Tô, Ba Điền, Ba Vinh, Ba Thành, thị trấn Ba Tơ… sẽ về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Điều này có ý nghĩa rất lớn, bởi sẽ có hàng trăm hộ gia đình ở huyện miền núi này được đón Tết ấm trong nhà mới. Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho biết, huyện xem việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc để triển khai nhanh chóng, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất. Qua đó, giúp người nghèo, gia đình chính sách vượt qua khó khăn, hiện thực hóa ước mơ sống trong ngôi nhà kiên cố, vững chãi, đáp ứng tiêu chí 3 “cứng”. Tại Quảng Ngãi, theo thống kê, từ đầu năm 2021 có hơn 10.800 căn nhà cần được sửa chữa, xây mới. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa 4.024 căn nhà, hiện còn 6.827 căn nhà cần thực hiện. Trong đó, có 4.370 căn nhà cần xây mới và 2.457 căn nhà cần sửa chữa. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, để mỗi căn nhà có thể đạt giá trị trên 100 triệu đồng, tỉnh uy động các lực lượng trong cộng đồng để hỗ trợ tiền công xây dựng, giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đảm bảo giá trị thực tế của các công trình nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, Quảng Ngãi đã huy động được hơn 242 tỷ đồng từ sự hỗ trợ của tỉnh Bình Dương và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở trung ương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh. THANH THANH - NGUYỄN NGỌC Không ai bị bỏ lại phía sau Bà Cao Thị Thanh (bìa trái) chia sẻ niềm vui khi được đón Tết trong căn nhà khang trang “Chúng tôi góp sức giúp các hộ gia đình với tinh thần như là đang giúp cho chính người thân ruột thịt của mình. Niềm vui có nhà mới của họ cũng chính là niềm vui và động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày, nhằm sớm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã”. Anh PHẠM VĂN HUÂN - dân quân xã Ba Tô Lực lượng tại chỗ xã Ba Tô (huyện Ba Tơ) giúp người dân xây nhà mới ẢNH: NN Theo bà Cao Thị Thêm - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh, huyện có 524 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà trong đợt này.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==