Cà Mau làm tốt công tác truyền dạy tiếng Khmer và tiếng Hoa cho trẻ em dân tộc thiểu số

TPO - Ngày 31/8, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đã thực hiện tổng kết công tác dạy và học chữ Khmer, chữ Hoa mùa hè năm 2023.
Một lớp học ngôn ngữ hè năm 2023 tại Cà Mau. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Một lớp học ngôn ngữ hè năm 2023 tại Cà Mau. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Giai đoạn hè năm 2023, tỉnh Cà Mau có 18 điểm dạy và học chữ Khmer, có 25 giáo viên tham gia công tác. Toàn tỉnh có 37 lớp, bao gồm 20 lớp 1 và 7 lớp 2, 506 học sinh tham gia theo học; có 1 điểm dạy chữ Hoa với 10 lớp học và 74 học sinh, 9 giáo viên tham gia.

Theo tỉnh Cà Mau, việc tổ chức giảng dạy các lớp học ngôn ngữ Khmer và Hoa mùa hè năm 2023 giúp các em nắm vững kỹ năng đọc, viết từ thông dụng. Từ đó, các em có thể giao tiếp bằng tiếng dân tộc mình, đồng thời nâng cao kiến thức, hiểu biết về phong tục tập quán, gìn giữ ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc mình.

Cũng tại buổi tổng kết, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân (gồm giáo viên và các vị sư) có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, dạy học, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer, Hoa trong dịp hè năm 2023.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 9/5/2023 về tổ chức dạy và học chữ Hoa, Khmer hè năm 2023. Các địa phương có nhu cầu dạy và học bao gồm Trần Văn Thới, U Minh, Đầm Dơi và Thới Bình. Các đối tượng tham gia là trẻ em dân tộc Khmer, dân tộc Hoa từ 6 tuổi trở lên có nhu cầu tham gia. Vào ngày 5/6, các địa phương đồng loạt thực hiện khai giảng các lớp học.

Công tác giảng dạy tổ chức tại các điểm chùa, trường và hộ dân trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Riêng công tác dạy chữ Hoa là 9 tháng/năm, tại Trung tâm Tiếng Hoa Dục Tài đặt tại phường 2, TP Cà Mau.

Cùng chuyên mục

Công an cơ sở tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” Ảnh: NN

'Bóng ma đồ độc' ám ảnh vùng cao Quảng Ngãi

TP - Ở một số bản làng miền núi Quảng Ngãi, hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” vẫn âm ỉ tồn tại, len vào những mâu thuẫn đời thường, những cơn bệnh chưa được lý giải bằng khoa học. Từ một lời phán của thầy cúng, hàng xóm có thể thành kẻ thù, người vô tội bị cô lập, đánh đập, thậm chí mất mạng.

Trẻ em Cơ Tu tham gia biểu diễn trong lễ hội truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thành

Lên non xem người Cơ Tu kết nghĩa sau sáp nhập

TP - Trong tiếng trống, tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu lần thứ I ở xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng) trở thành điểm hẹn văn hóa thiêng liêng giữa núi rừng. Ở đó, nghi lễ kết nghĩa Prơngooch giữa ba xã ATing, Jơ Ngây, Sông Kôn nay sáp nhập làm một đã tạo nên khoảnh khắc giàu xúc cảm, khắc sâu vào lòng hàng ngàn người dân và du khách gần xa.

Người xứ Lạng đối đáp giao duyên say mê Ảnh: Hoàng Chiến

Dòng chảy tâm hồn nơi miền đất thiêng

TP - Xứ Lạng là mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc- nơi đây đồng bào các dân tộc chung sống trên những rẻo đồi núi. Họ sống mộc mạc chân chất nhưng hiên ngang nơi biên ải cùng vốn văn hóa cổ truyền được gìn giữ lưu truyền như chính sự sống của mình.
Ủy ban Dân tộc chúc tết Chôl Chnăm Thmây

Ủy ban Dân tộc chúc tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Ủy ban Dân tộc tổ chức các Đoàn công tác đi chúc Tết tại các tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… và một số địa phương); thăm, chúc mừng đồng bào Khmer và tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là dân tộc Khmer.
Lễ hội Cầu Bông đầu năm ở làng rau Trà Quế

Độc đáo lễ hội cúng thần rau ở Hội An

TP - Đoàn nghinh thần (rước thần) có hai hàng cờ với trống chiêng, cổ nhạc và bô lão vận áo dài khăn đóng cùng những chàng trai, cô gái trong lễ phục khênh kiệu hoa, mâm ngũ quả, lư hương, án thờ diễu qua khắp các ngõ làng, thôn xóm. Phần tế chính thức diễn ra tại đình làng với bàn thờ đầy bánh trái, hương hoa và lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn đến tiền hiền, cầu Thần Nông phù hộ cho mưa thuận gió hòa rau hoa tươi tốt.
Những gương mặt trẻ lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Những gương mặt trẻ lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

TPO - Tối 26/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu lần thứ X năm 2023. Chia sẻ sau lễ tuyên dương, các em học sinh, sinh viên DTTS đã bày tỏ nguyện vọng, mong muốn sẽ được tạo nhiều cơ hội hơn nữa để lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc. 
Khánh thành nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn

Khánh thành nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn

TPO - Chiều 23/12, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
Lớp học nhạc cụ tre nứa cho các em nhỏ Êđê

Lớp học nhạc cụ tre nứa cho các em nhỏ Êđê

TPO - Chủ nhật hàng tuần, tại một buôn trên địa bàn huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, người dân lại được đắm chìm trong thanh âm nhạc cụ dân tộc. Màn biểu diễn đó được thể hiện bởi một nhóm học sinh người đồng bào dân tộc Êđê.
Hòa mình vào những giai điệu âm nhạc Ba Na, Chăm

Hòa mình vào những giai điệu âm nhạc Ba Na, Chăm

TPO - Sân Thái Học của Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông du khách đến thưởng thức âm nhạc Chăm và Ba Na. Hoạt động do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức.
Ngắm làng Thèn Pả với nếp nhà trình tường đẹp như cổ tích dưới bóng cờ Lũng Cú

Ngắm làng Thèn Pả với nếp nhà trình tường đẹp như cổ tích dưới bóng cờ Lũng Cú

TPO - Nằm ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú và cách trung tâm thị trấn Đồng Văn khoảng 25 km là làng Thèn Pả. Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên yên bình với những nếp nhà trình tường lợp ngói âm dương, vách đất vàng nâu, hàng rào đá, ruộng ngô… và những người dân mến khách.
Gặp tỷ phú của người La Hủ ở Mường Tè

Gặp tỷ phú của người La Hủ ở Mường Tè

TPO - Xã Pa Ủ (huyện Mường Tè) từng được biết đến là vùng lõi nghèo của tỉnh Lai Châu, có thời điểm tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 95%. Thế nhưng, nhờ những người tiên phong mở lối thoát nghèo dám nghĩ, dám làm, cái đói, cái nghèo ngày một giảm, đời sống người dân ngày thêm khá lên.
Vui Tết hoa mào gà cùng đồng bào dân tộc Cống

Vui Tết hoa mào gà cùng đồng bào dân tộc Cống

TPO - Tết hoa mào gà của dân tộc Cống ở Điện Biên được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019. Đây là lễ hội lớn trong năm của dân tộc Cống tỉnh Điện Biên nói chung và bà con người Cống xã Pa Thơm nói riêng.
Nam thanh, nữ tú Khmer rạng ngời trong ngày lễ dâng y

Nam thanh, nữ tú Khmer rạng ngời trong ngày lễ dâng y

TPO - Sáng 27/11, rất đông các bạn trẻ đồng bào Khmer là Phật tử tại TPHCM đã tề tựu về chùa Long Hoa Thiên Bảo (TP Thủ Đức) để tham gia đại lễ Kathina (hay còn gọi là lễ dâng y). Đây cũng là hoạt động báo hiệu kết thúc ba tháng mùa an cư kiết hạ của các chư tăng, chư ni Phật giáo.