Nữ Bí thư Chi đoàn vùng cao tích cực thúc đẩy bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Chi đoàn Nguyễn Phương Linh không chỉ nỗ lực học tập và rèn luyện giỏi thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe người dân vùng cao mà còn tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

Nguyễn Phương Linh (SN 2007) Bí thư Chi đoàn 11B1, Trường THPT Mường Ảng, huyện Mường Ảng, Điện Biên, là một trong những đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023 tại Hà Nội.

Linh lớn lên ở huyện Mường Ảng (Điện Biên) là nơi hội tụ nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như: Thái, Mông, Kinh, Khơ mú, Tày, Mường, Phù Lá... Mỗi dân tộc có những nét đặc sắc riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa. Tuy nhiên, Mường Ảng còn nhiều khó khăn, điều kiện giáo dục, y tế vẫn còn những hạn chế. Từ nhỏ, Linh đã mơ ước trở thành bác sĩ và nỗ lực học tập giỏi và rèn luyện tốt.

Nữ Bí thư Chi đoàn vùng cao tích cực thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 1

Nguyễn Phương Linh lớn lên ở huyện Mường Ảng. Ảnh: NVCC

Để thực hiện ước mơ, Linh cũng đã cố gắng chinh phục kiến thức môn Sinh học. Ngoài chú ý lắng nghe giáo viên giảng trên lớp, Linh dành thời gian tự học ở nhà và tìm hiểu thêm kiến thức môn Sinh học trên mạng internet.

"Tìm hiểu môn Sinh học càng thôi thúc em nỗ lực thực hiện ước muốn trở thành bác sĩ, góp sức nhỏ bé của mình vào việc chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cứu người, nhất là những nơi còn khó khăn như huyện Mường Ảng", Linh bày tỏ.

Đến nay, Linh đã đạt nhiều giải trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Sinh học từ cấp trường đến cấp tỉnh, nổi bật có giải Nhì năm học 2022 - 2023. Linh còn đạt giải Đặc biệt cuộc thi "Tự hào truyền thống Đội ta" năm 2021, do Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên tổ chức; giải Khuyến khích cuộc thi viết “ Bác Hồ với Thanh thiếu nhi” năm 2023 do Huyện Đoàn Mường Ảng tổ chức.

Nữ Bí thư Chi đoàn vùng cao tích cực thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 2

Nguyễn Phương Linh (thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023 tham gia tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" dịp tháng 9/2023. Ảnh: Xuân Tùng

Linh không chỉ nỗ lực học tập còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn ở lớp, trường và địa phương. Trong đó, có các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường; thúc đẩy bình đẳng giới... Linh là thành viên tích cực hoạt động trong câu lạc bộ tiếng Anh; chủ nhiệm câu lạc bộ xanh của trường.

Với nhiều thành tích trong học tập, hoạt động Đoàn, Đội, Linh đã được nhận nhiều danh hiệu, khen thưởng. Trong đó, có danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm học 2022 - 2023 cấp tỉnh; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 cấp tỉnh; đạt Giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm học 2021 - 2022.

Nguyễn Phương Linh bày tỏ vinh dự được đại diện các bạn thanh thiếu niên huyện Mường Ảng trở thành một trong 5 đại biểu tỉnh Điện Biên tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023.

Linh đã có dịp tham góp ý kiến đến Đại hội về nội dung tăng cường các hoạt động giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, Linh kiến nghị xây dựng mạng lưới hợp tác giữa trường học trên cả nước tạo cơ hội cho thanh niên tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, tham gia vào các dự án, nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau.

Ngoài ra, trong dịp tham dự Đại hội, Linh có cơ hội giao lưu, chia sẻ về nhiều kinh nghiệm học tập; cũng như giới thiệu về nhiều chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ huyện Mường Ảng nói riêng và Điện Biên nói chung, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Chia sẻ với phóng viên, Linh đã giới thiệu về nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương, trang bị các kỹ năng kiến thức cho thanh thiếu nhi ở Mường Ảng. Trong đó, có mô hình câu lạc bộ thanh thiếu niên tích cực (IMPACT+); cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Mường Ảng năm 2023" do Huyện Đoàn, Hội LHTN Phụ nữ huyện Mường Ảng phối hợp tổ chức;...

Tháng 6/2023, Huyện Đoàn Mường Ảng phối hợp với Chương trình vùng huyện và UBND 6 xã: Ẳng Cang, Ẳng Tở, Xuân Lao, Mường Lạn, Mường Đăng, Ngối Cáy chỉ đạo Đoàn Thanh niên 6 xã chủ động tham mưu thành lập câu lạc bộ thanh thiếu niên tích cực (IMPACT+).

Theo thông tin từ Huyện Đoàn, câu lạc bộ IMPACT+ bản Hua Nguống (xã Ẳng Cang); câu lạc bộ IMPACT+ bản Tọ Cuông (xã Ẳng Tở); câu lạc bộ IMPACT+ bản Pháy Váng (xã Xuân Lao); câu lạc bộ IMPACT+ bản Co Sản (xã Mường Lạn); câu lạc bộ IMPACT+ bản Xôm (xã Mường Đăng); câu lạc bộ IMPACT+ bản Xuân Ban (xã Ngối Cáy). Các câu lạc bộ sinh hoạt 2 buổi/tháng dưới sự hướng dẫn của Huyện Đoàn và Chương trình vùng Mường Ảng, Đoàn xã, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.