'Tô cam' hưởng ứng hành động vì bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 28/11, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Mỹ Tho, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tiền Giang phối hợp với Tổ chức Liên minh Na Uy tổ chức "Sự kiện tô cam hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

Đến dự chương trình có Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Lê Văn Liễng; Giám đốc Văn phòng đại diện tổ chức Liên minh Nauy (Norwegian Mission Alliance) tại Việt Nam Jan Schorder; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng cùng đại diện Liên đoàn Lao động, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, 250 cán bộ, hội viên Hội LHPN của 11 huyện, thành thị và đoàn viên thanh niên TP. Mỹ Tho.

'Tô cam' hưởng ứng hành động vì bình đẳng giới ảnh 1
Thông điệp tuyên truyền thông qua tiểu phẩm.

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, sự kiện tô cam diễn ra sôi nổi với các hoạt động tuyên truyền: hát múa, dân vũ, biểu diễn tiểu phẩm truyền thông về bình đẳng giới, phát biểu đại diện nam giới là thành viên câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, tuần hành; trao tặng kinh phí hỗ trợ địa chỉ tin cậy; tặng quà chương trình “Montaina trao yêu thương, nhân hạnh phúc” cho trẻ em…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng đã nêu ý nghĩa, mục đích của sự kiện tô cam và kêu gọi mọi người hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử, bạo lực tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em gái phát triển bình đẳng…

'Tô cam' hưởng ứng hành động vì bình đẳng giới ảnh 2
Tuần hành bằng xe đạp trên các tuyến đường.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã trao kinh phí 150 triệu đồng cho 3 địa chỉ tin cậy: Tân Hòa Thành (huyện Tân Phước), Bình Nhì (Gò Công Tây) và Tân Thuận Bình (Chợ Gạo) để mua máy tính, máy in; trao học bổng cho 6 em học sinh bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông (trị giá 3 triệu đồng/suất cùng nhiều phần quà). Sau sự kiện, lãnh đạo Hội LHPN các cấp đã đạp xe trên các tuyến đường tuyên truyền.

'Tô cam' hưởng ứng hành động vì bình đẳng giới ảnh 3
Trao quà cho học sinh bị ảnh hưởng tai nạn giao thông. Ảnh: X.Ư.

Được biết, từ năm 2008, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã chọn màu cam là màu biểu tượng cho các nỗ lực và cam kết chấm dứt bạo lực giới để cảnh báo mức độ nguy hiểm gần như cao nhất của tình trạng này trên toàn cầu. Ngoài ý nghĩa đó, bản thân màu cam cũng là một màu sắc gây sự chú ý về thị giác, mang lại cảm giác tươi vui và hy vọng về một thế giới không có bạo lực giới cho tất cả phụ nữ và trẻ em, cũng như những người đang làm việc ngày đêm không mệt mỏi cho mục tiêu này.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.