Tăng cường đối thoại, tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội Phụ nữ TP Bảo Lộc đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hội viên, từ đó triển khai có hiệu quả các chương trình hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
Tăng cường đối thoại, tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền bình đẳng giới ảnh 1

Hội Phụ nữ TP Bảo Lộc phối hợp tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình

Phối hợp tuyên truyền về bình đẳng giới

Ngày 22/11, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, Hội Phụ nữ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Tư pháp và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 114 cán bộ hội viên phụ nữ.

Mục đích của buổi tuyên truyền là nâng cao năng lực, trình độ cho phụ nữ; trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục, tư vấn và trợ giúp pháp lý nhằm giúp chị em nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Từ đó, phụ nữ tự bảo vệ quyền lợi của mình, đấu tranh chống lại mọi hành vi vi phạm pháp luật, xóa bỏ định kiến và tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Chị Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Bảo Lộc kỳ vọng, 114 cán bộ nói trên tiếp thu tốt nội dung bài giảng để sau buổi tập huấn, sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.

Cũng theo chị Hiền, những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chuyên môn, đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp.

Hội Phụ nữ đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân tại 4 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, phường như B’Lao, Lộc Sơn và Lộc Châu.

Các cơ sở Hội phối hợp với ban ngành chức năng tổ chức 27 lớp tập huấn cho 1.920 cán bộ, hội viên phụ nữ về an ninh mạng, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em…

Tận dụng mạng xã hội

Theo UBND TP Bảo Lộc, Hội Phụ nữ thành phố chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (xây dựng tài liệu tuyên truyền điện tử; truyền thông trên mạng xã hội) để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền về bình đẳng giới.

Hội Phụ nữ đã phối hợp Trung tâm chính trị tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho 350 cán bộ phụ nữ các xã, phường; trong đó, chú trọng kỹ năng làm công tác Hội, vận động quần chúng, các bước cơ bản trong ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia mạng xã hội.

Từ đó, các cấp Hội và cán bộ Hội viên phụ nữ đã xây dựng, thiết kế các nội dung, hình ảnh tuyên truyền trên các trang facebook, zalo về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em.

Hội Phụ nữ phối hợp với Công an TP Bảo Lộc tổ chức Hội thi online 10 ngày cùng con tìm hiểu về phòng chống xâm hại trẻ em, cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức Pháp luật trực tuyến” và đã trao nhiều giải thưởng với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Năm 2023, Hội Phụ nữ thành phố đã tổ chức cho 60 cán bộ Hội đối thoại với Thành ủy, UBND thành phố; 11/11 cơ sở Hội phụ nữ xã, phường tổ chức cho hơn 400 cán bộ, hội viên đối thoại với cấp ủy, chính quyền.

Qua đó, chị em đã có hàng trăm ý kiến, kiến nghị về các chính sách liên quan đến công tác Hội, quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên phụ nữ, tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội, bình đẳng giới…

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.