Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 12/12, Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiến dịch truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và trên 300 học sinh đại diện cho hơn 204 nghìn trẻ em toàn tỉnh.

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em, cơ chế bảo vệ trẻ em cơ bản được hoàn thiện; nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về công tác trẻ em ngày một nâng cao, các quyền của trẻ em đã được thực hiện tốt hơn, những vấn đề phát sinh liên quan đến trẻ em được quan tâm, kịp thời giải quyết… Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn còn xảy ra. Theo thống kê, từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 30 trẻ em bị xâm hại, bạo lực.

Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn ảnh 1

Trên 300 trẻ em Lạng Sơn tham dự chương trình. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn ảnh 2

Em Nguyễn Như Ngọc, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn phát biểu hưởng ứng. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn ảnh 3

Các em còn được tham gia các trò chơi, tìm hiểu kiến thức. Ảnh: Duy Chiến

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chia sẻ: Thông qua chiến dịch truyền thông, tuổi trẻ toàn tỉnh mong muốn các các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em.

Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn ảnh 4

Học sinh Lạng Sơn hào hứng tham gia các hoạt động của chiến dịch truyền thông .Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn ảnh 5

Diễu hành tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Duy Chiến

Trong chương trình, đại biểu đã được chuyên gia là huấn luyện viên cấp 1 Trung ương về công tác Đội và các giảng viên truyền đạt các thông điệp, kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng đó, các em học sinh tham dự được tham gia các hoạt động thi trò chơi, thi tìm hiểu kiến thức về bạo lực, xâm hại trẻ em…

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.
Gỡ rào cản giới trong lãnh đạo quản lý cho phụ nữ

Gỡ rào cản giới trong lãnh đạo quản lý cho phụ nữ

TPO - Ngày 7/12, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Kỹ năng lãnh đạo quản lý” và ra mắt Bộ tài liệu “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã”. Hội thảo đã khơi dậy tiềm năng, khát vọng vươn lên của thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số và miền núi, tạo diễn đàn trao đổi về lãnh đạo, quản lý, về các rào cản giới mà phụ nữ gặp phải.