Báo Tiền Phong số 297-298

24-25/10/2026 www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 17 Một con chim mỏ sừng đất phương Nam tại một sở thú ở Hà Lan đã trở thành con chim đầu tiên trên thế giới được lắp bộ phận giả in 3D cho cả mỏ trên lẫn mỏ dưới. Sở thú Artis ở Amsterdam cho biết con chim mỏ sừng này từng bị thương, khiến cả phần mỏ trên và mỏ dưới đều bị tổn thương. Con chim đã trải qua một ca phẫu thuật với sự hợp tác của Khoa Thú y thuộc Đại học Utrecht và công ty Amnovis để lắp mỏ giả in 3D. “Một con chim mất đi một phần mỏ sẽ không thể tự chăm sóc bản thân và không thể nhặt thức ăn từ mặt đất”, Sở thú viết trên mạng xã hội. “Trước đây đã có những trường hợp chim được lắp một bên mỏ, nhưng đây là lần đầu tiên trên thế giới một con chim được lắp cả mỏ trên và mỏ dưới”, Sở thú cho biết. Các nhân viên cho biết con chim nhanh chóng thích nghi với chiếc mỏ mới và đã sử dụng được nó ngay sau phẫu thuật. THÙY ANH (theo nypost.com) THẮNG CỬ NHỜ KHIẾU HÀI HƯỚC Một ứng cử viên hội đồng thành phố tại tỉnh British Columbia (Canada) đã thắng cử dù tự nhận mình không đủ năng lực cho vị trí này. Anh Brady Rogers, 33 tuổi, thu hút sự chú ý trên mạng nhờ những tấm biển trong chiến dịch tranh cử vào Hội đồng Thành phố Kelowna, với các khẩu hiệu như “Tôi cũng chẳng tha thiết gì việc này”, “Tôi chỉ đang cố trả tiền thuê nhà” và “Khó đến mức nào chứ?”. Ngay cả trang web vận động tranh cử của anh Rogers cũng mở đầu bằng thông điệp: “Tôi có thích chính trị không? Không. Tôi có biết mình đang làm gì không? Không. Nhưng tôi có đủ năng lực không? Cũng không”. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử chính quyền địa phương hôm 17/10 cho thấy anh Rogers nhận được 12.635 phiếu, đứng thứ tư trong số 37 ứng cử viên. Nếu kết quả bầu cử được xác nhận, anh Rogers sẽ có ghế trong hội đồng thành phố. “Tôi nói đùa khi bảo rằng mình không đủ tiêu chuẩn”, anh Rogers nói. “Tôi chưa bao giờ làm chính trị gia, nhưng chắc chắn tôi có những kinh nghiệm mà tôi cho là rất phù hợp và hữu ích”. Anh Rogers, chủ một doanh nghiệp nhỏ, cho biết những vấn đề anh muốn giải quyết cùng hội đồng thành phố bao gồm tình trạng vô gia cư, khả năng chi trả nhà ở và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. THÙY ANH (theo upi.com) CUỘC THI ĐIÊU KHẮC THỊT LỢN Các nhà điêu khắc nghiệp dư đã đổ về một khu chợ ở Philadelphia (Mỹ) để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ “scrapple” – một món ăn sáng làm từ thịt vụn và nội tạng lợn – trong cuộc thi thường niên. Chợ Reading Terminal tổ chức Cuộc thi Điêu khắc Scrapple thường niên lần thứ ba hôm 22/10, với các thí sinh tranh tài xem ai có thể tạo ra tác phẩm bắt mắt nhất từ 2,7 kg hỗn hợp thịt nghiền trong thời gian 90 phút. Ban Giám khảo đã chọn tác phẩm của cô Toni Lee, người tạo hình linh vật của khu chợ, một chú lợn tên là Philbert. Cô Lee sẽ nhận được một chiếc cúp, một túi quà lưu niệm và thẻ quà tặng trị giá 100 USD (2,6 triệu VND) của chợ. TRỌNG HOÀNG (theo phillymag.com) AI GIÚP KHÁM PHÁ LỊCH SỬ HÀNG HẢI Các nhà sử học đã tái khám phá 461 năm lịch sử hàng hải của nước Anh bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án của Đại học Southampton đã huấn luyện AI xử lý khoảng 100.000 trang tài liệu viết tay, dựa trên dữ liệu trải dài từ thế kỷ XVI đến trước cuộc Cách mạng Công nghiệp vào thế kỷ XVIII. Các nhà nghiên cứu phát hiện những mặt hàng chủ chốt mà người Anh buôn bán bao gồm than đá và bia ale, đồ chơi trẻ em từ Trung Quốc, ruột cừu và mật mía từ Ý. Giáo sư Craig Lambert, nhà sử học kiêm trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc tổng hợp dữ liệu là một “nhiệm vụ khổng lồ”, nhưng AI đã “đẩy nhanh quá trình này một cách đáng kể”. Công nghệ này cũng cung cấp những hiểu biết mới về thị trường hàng hải trong quá khứ. THÀNH LONG (theo southampton.ac.uk) ĐOÀN TÀU DÀI NHẤT THẾ GIỚI Một đoàn tàu chở hàng ở Nam Phi có thể đã phá kỷ lục thế giới khi kéo theo 696 toa, khiến đoàn tàu dài tới 7,6 km. Transnet Freight Rail, đơn vị điều hành đường sắt chở hàng của nhà nước, thông báo đoàn tàu thực hiện hành trình từ Saldanha đến Northern Cape vào ngày 18/11. Dự án nhằm phá kỷ lục Guinness Thế giới về đoàn tàu chở hàng dài nhất, hiện thuộc về một đoàn tàu gồm 682 toa, dài 7,6 km, được lập tại Úc vào năm 2001. “Việc lập kỷ lục thế giới là một thành tựu đáng kể, nhưng giá trị thực sự nằm ở kiến thức kỹ thuật và những hiểu biết thu được từ thử nghiệm này. Những bài học đó sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động đường sắt, hỗ trợ đổi mới và củng cố năng lực vận tải hàng hóa bằng đường sắt của chúng tôi trong tương lai”, ông Russell Baatjies, Giám đốc điều hành Transnet Freight Rail, cho biết. THÀNH LONG (theo railjournal.com) GIẢI ĐẤU HÁI Ô LIU Giải Vô địch Hái ô liu Thế giới tại Croatia đã kết thúc với một kết quả bất ngờ khi vị trí quán quân thuộc về đội tuyển Phần Lan – quốc gia không có bất kỳ cây ô liu nào. Sự kiện thường niên diễn ra trên đảo Brač có sự tham gia của các đội đến từ 10 quốc gia. Mỗi đội gồm hai nam và hai nữ, tranh tài xem đội nào có thể thu hoạch được nhiều ô liu nhất trong 45 phút. Các thí sinh hái ô liu bằng tay và đều đeo một chiếc tạp dề bao tải truyền thống gọi là “sakete” để đựng ô liu trước khi chuyển chúng vào thùng của đội mình. Đội Phần Lan giành chiến thắng khi thu hoạch được 55,4 kg ô liu. “Chiến thắng là điều mà chúng tôi thậm chí không dám hy vọng. Phần Lan không có lấy một cây ô liu nào, vậy mà giờ đây chúng tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới”, đội trưởng Petri Utriainen chia sẻ. TRỌNG HOÀNG (theo oliveoiltimes.com) LẮP MỎ GIẢ CHO CHIM Con chim sau khi được lắp mỏ giả Các nhà nghiên cứu sử dụng AI để phân tích các tài liệu cổ “Tôi chỉ đang cố trả tiền thuê nhà” - một tấm biển vận động của anh Brady Rogers Một thí sinh trong cuộc thi khắc tượng từ thịt lợn Quảng cáo THÔNG BÁO TAND Khu vực 10 - Hải Phòng thông báo tìm bà Nguyễn Thị Đằm, sinh năm 1974; nơi cư trú: Thôn Quỳnh Khê 1, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng. Bà Đằm vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1992. Tòa án đang giải quyết việc dân sự thụ lý hồ sơ số 307/2026/ TLST- DS ngày 16/10/2026 về việc “Tuyên bố một người là đã chết” theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Thiết. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Đằm liên hệ ngay với TAND khu vực 10 - Hải Phòng, địa chỉ số 132 Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, TP. Hải Phòng hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Đằm thì thông báo cho TAND khu vực 10 - Hải Phòng theo địa chỉ trên hoặc Ủy ban nhân dân xã Phú Thái, TP. Hải Phòng hoặc ông Nguyễn Văn Thiết, số điện thoại: 0983878364. Thời hạn thông báo là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Đằm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn theo quy định của pháp luật. Thí sinh phải hái ô liu nhanh nhất có thể

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==