Khởi xướng từ năm 2017, Tiền Phong Golf Championship bước sang năm thứ 10 ra đời và phát triển. Mùa giải năm nay diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), trên hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Các golfer được chia thành năm bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ. Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu Best Gross được trao cho golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72. Theo Ban Tổ chức, số lượng golfer đăng ký mỗi năm thường vượt quá sức chứa của sân, nhưng Ban Tổ chức vẫn ưu tiên các suất thi đấu dành cho tài năng trẻ. Đây là cách cụ thể hóa tinh thần “Vì Tài năng trẻ Việt Nam” trong lĩnh vực thể thao mà giải luôn theo đuổi suốt thập kỷ qua. Năm nay, một trong những sự vắng mặt đáng tiếc là đương kim vô địch Nguyễn Trọng Hoàng. Golfer trẻ bận tham dự vòng chung kết châu Âu Faldo Series (Faldo Series European Grand Final), diễn ra tại Al Ain, UAE, từ ngày 15 đến 20/11/2026. Dù thiếu vắng nhà vô địch mùa trước, giải vẫn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật. Nguyễn Đức Sơn, người đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2023 và vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, sẽ tranh tài. Nguyễn Bảo Châu, nhà vô địch nữ duy nhất của giải tính đến nay, cũng góp mặt. Đáng chú ý, danh sách golfer tham dự còn có Nguyễn Khánh Linh, tuyển thủ vừa tranh tài tại ASIAD 20 ở Nhật Bản. Cô sẽ thi đấu cùng anh trai Nguyễn Quang Za Vinh, một trong những gương mặt nổi bật của golf trẻ Việt Nam. Sự hiện diện của các tài năng trẻ hứa hẹn gia tăng tính cạnh tranh cho mùa giải kỷ niệm 10 năm. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: “Dù là giải phong trào, chúng tôi luôn cố gắng quy tụ những golfer hàng đầu Việt Nam. Qua các mùa giải, nhiều golfer trẻ đã trưởng thành. Trong đó có những gương mặt hiện thi đấu ở trình độ cao, du học hoặc đạt thành tích tại các giải quốc tế và SEA Games. Có những bạn từng vô địch giải khi mới 12-13 tuổi, nay đã 19-20 tuổi. Chúng tôi tự hào vì giải góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ”. Bảng Tài năng trẻ được duy trì từ năm 2022, tạo điều kiện để các golfer trẻ thi đấu phù hợp với lứa tuổi và trình độ. Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Lê Chúc An, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Trọng Hoàng… từng ghi dấu ấn tại giải trước khi tiếp tục khẳng định mình ở những sân chơi lớn. Cũng từ năm 2022, Ban Tổ chức miễn phí đăng ký cho các golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các chặng VGA Junior Tour. Những golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm này được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu. n Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. V.League và giải Hạng nhất hiện nay đều đang có cùng 14 đội bóng. Đã có kế hoạch từ năm 2027, số lượng các CLB hạng Nhất có thể nâng lên 16-18 đội, V.League 18-20 đội. Chưa rõ con số này được đưa ra dựa vào các cơ sở nào và liệu có khả thi, nhưng ở đây có một số vấn đề đáng lưu tâm. Đầu tiên, số lượng các đội bóng ở giải VĐQG và hạng Nhất mỗi nước phải phụ thuộc vào điều kinh tế, cơ sở vật chất cụ thể. Đơn cử trong khu vực Đông Nam Á, giải VĐQG Thái Lan (Thai-League) hiện có 16 đội, nhưng Malaysia (Super League) chỉ có 12 đội. Singapore thậm chí chỉ có 8 đội bóng đang thi đấu ở Singapore Premier League nhưng Indonesia có đến 18 đội. Trong khu vực châu Á, Nhật Bản nằm trong top đầu và giải VĐQG (J-League) hiện có 20 đội, nhưng K-League của “ông lớn” Hàn Quốc hiện cũng chỉ có 12 đội. Khi quá tập trung vào số lượng đội bóng, chúng ta có thể quên một khía cạnh còn quan trọng hơn, đó là chất lượng. Nâng số lượng đội bóng ở V.League và giải Hạng nhất thực tế là mục tiêu đã được nhắc đến khá nhiều. Tuy nhiên, điều này lại phụ thuộc rất nhiều yếu tố không thuộc phạm vi quản lý và tác động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hay Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Đơn cử, Quảng Nam cách đây 2 mùa giải dù trụ hạng V.League nhưng rốt cuộc rút lui do không đảm bảo được ngân sách. Mùa giải vừa qua, Đông Á Thanh Hoá từng suýt rơi vào trường hợp tương tự và cần đến sự hỗ trợ từ địa phương để tồn tại. Nhiều đội bóng ở V.League hiện nay sẽ khó có thể hoạt động nếu thiếu hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Có thể kể đến những cái tên như Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An hay Hải Phòng. Chủ tịch HAGL, ông bầu Đoàn Nguyên Đức thường xuyên làm nóng các diễn đàn và đặc biệt với đại hội nhiệm kỳ 10 VFF gần đây, nhưng khi kinh tế tập đoàn gặp khó khăn thì đội bóng phố núi cũng lao đao. Nhiều năm liền CLB HAGL trầy trật ở V.League và chỉ chắc suất trụ hạng những vòng cuối. Năm 2023, HAGL và Thanh Hoá là 2 đội bị phạt vì không đáp ứng tiêu chí cấp phép tham dự V.League 2023. Ngay mùa giải 2026 hiện nay, Thanh Hoá và Hải Phòng cũng chỉ được “cấp phép có điều kiện” để tham dự. Như vậy có thể thấy, chưa bàn đến nâng số lượng đội bóng, chỉ để các CLB đáp ứng đúng tiêu chuẩn của AFC và giải đấu đã là một khó khăn. Trong khi đó chất lượng các CLB tác động trực tiếp tới chất lượng giải. n TĂNG SỐ LƯỢNG ĐỘI BÓNG Ở V.LEAGUE LÀ MỤC TIÊU NHIỀU LẦN ĐƯỢC NHẮC ĐẾN, NHƯNG NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG GIẢI ĐẤU LẠI LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. V.League cần nâng chất lượng hơn số lượng? NGUYÊN PHONG HỘI TỤ TRỌNG ĐẠT DÙ SỐ LƯỢNG GOLFER ĐĂNG KÝ HẰNG NĂM THƯỜNG VƯỢT KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN CỦA SÂN, BAN TỔ CHỨC TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP VẪN ƯU TIÊN CƠ HỘI THI ĐẤU CHO CÁC TÀI NĂNG TRẺ. MÙA GIẢI NĂM NAY HIỆN CÓ SỰ THAM DỰ CỦA NHỮNG GƯƠNG MẶT NỔI BẬT NHƯ NHÀ VÔ ĐỊCH 2024 NGUYỄN ĐỨC SƠN, TUYỂN THỦ ASIAD 20 NGUYỄN KHÁNH LINH... V.League nên tăng số lượng hay chất lượng? TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP 2026: www.tienphong.vn THỂ THAO 20 24-25/10/2026 Đáng chú ý, danh sách golfer tham dự còn có Nguyễn Khánh Linh, tuyển thủ vừa tranh tài tại ASIAD 20 ở Nhật Bản. Cô sẽ thi đấu cùng anh trai Nguyễn Quang Za Vinh, một trong những gương mặt nổi bật của golf trẻ Việt Nam. Sự hiện diện của các tài năng trẻ hứa hẹn gia tăng tính cạnh tranh cho mùa giải kỷ niệm 10 năm. NHỮNG GƯƠNG MẶT NỔI BẬT Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024 Nguyễn Khánh Linh (13 tuổi), VĐV trẻ nhất ASIAD 20
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==