Những màn thể hiện ấy đều được ghi lại qua các bộ ảnh, đưa lên nền tảng bình chọn để khán giả lựa chọn gương mặt yêu thích. Kết quả bình chọn là cơ sở đề cử để Ban giám khảo quyết định danh hiệu, kèm suất vào thẳng Top 15. TRANH TÀI TRÊN SÀN DIỄN ĐẶC BIỆT Trong chuỗi thử thách để chọn ra một Đại sứ Thời trang và Thể thao, catwalk trên cát có lẽ là phần thi “khó nhằn” nhất với hầu hết thí sinh. Rời mặt sàn bằng phẳng quen thuộc, các cô gái phải điều chỉnh bước chân theo độ lún của cát, vừa giữ thăng bằng vừa duy trì dáng đi mềm mại và thần thái trước ống kính. Bùi Minh Phương cho biết cô cần thời gian làm quen với độ lún của cát. Hai tháng học catwalk tại nhà chung giúp nữ sinh Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Anh, có sự chuẩn bị để xử lý những điều kiện khác nhau. Quan sát các bạn cùng thi, Minh Phương nhận thấy mọi người đều nỗ lực giữ thần thái và thể hiện khả năng trong thử thách mới. Vũ Hồng Hạnh có lợi thế nhờ từng hoạt động người mẫu. Cô khá tự tin với những thử thách thời trang và khả năng trình diễn trên nhiều địa hình. Người đẹp được yêu thích nhất vòng Chung khảo tiếp tục vận dụng kinh nghiệm trước ống kính trong chặng đua mới. Nguyễn Hồng Hạ Nghi hoàn thành phần thi dù đang gặp tổn thương ở mắt. Cô gái đến từ Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực, nỗ lực “săn” mọi danh hiệu đại sứ. Trong một hoạt động khác tại xưởng gốm Chu Đậu, Hạ Nghi chọn vẽ bảy người bạn cùng thi lên bình gốm, lưu lại nét riêng của từng người làm kỷ niệm. Trước thử thách trên cát, một nhóm sáu thí sinh đã thực hiện phần chụp hình ở bể bơi và bãi biển. Mỗi người lựa chọn ba phụ kiện để sử dụng. Kính mát, mũ, hoa cài tóc được đưa vào khung hình, trong khi các cô gái phải chủ động thay đổi biểu cảm và cách tạo dáng. Nguyễn Thục Uyên Nhi, Hoa khôi Báo chí 2023 muốn thử những cách tạo dáng mới, lắng nghe góp ý để nhận ra điểm cần sửa. “Em mong khi nhìn lại từng phần thi, em có thể thấy mình tiến bộ”, cô chia sẻ. Cùng nhóm có Phạm Vân Hà, thí sinh 18 tuổi duy nhất bước vào vòng Chung kết và Mai Thị Yến Nhi, người đã có bốn năm gắn bó với nghề vũ công. Yến Nhi cho biết quá trình học nhảy giúp cô rèn sức khỏe, sự bền bỉ và khả năng làm chủ sân khấu. Sau khi vượt qua chung khảo, cô đã hồi phục thể lực, sẵn sàng cho những nội dung tiếp theo. Đặng Thị Ngọc Lan lại bước vào chặng mới với nỗi nhớ những người bạn vừa dừng cuộc thi. Sau gần hai tháng sinh hoạt, tập luyện cùng nhau, cuộc chia tay khiến nữ sinh Học viện Ngân hàng khóc nhiều trong hai ngày sau chung khảo. Trước khi ra về, các thí sinh dừng bước động viên Ngọc Lan tiếp tục cố gắng. Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 chia sẻ, cô muốn vượt qua giới hạn của bản thân và trưởng thành trong suy nghĩ. Với từng người, niềm vui vào Top 25 đi cùng những dự định riêng, được tiếp tục qua lịch trình trình diễn, chụp hình và trải nghiệm. 8 n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Catwalk trên cát lún, mặc trang phục cocktail bên biển, khoác áo nhật bình giữa không gian di tích, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 liên tiếp bước vào những thử thách mới trong khuôn khổ tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao. NGƯỜI HỌC SINH TIÊU BIỂU HÀNG ĐẦU Học sinh Nguyễn Sinh Cung (còn gọi là Côn) trước khi thi đỗ vào trường Quốc học Huế đã học trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba. Tại đây vào tháng 4/1908, Người đã tham gia phong trào kháng thuế Trung Kỳ ở Huế, với vai trò là người thông ngôn giúp cho bà con địa phương đối đáp với chức sắc Pháp. Chính nhiệt tình yêu nước, thương dân và sự hăng hái đó khiến mật thám Pháp theo dõi. Ngày 4/8/1908, khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ là Silvain Lévecque gửi văn bản yêu cầu hiệu trưởng Trường Quốc học xác minh lý lịch Nguyễn Sinh Côn, một trong những học sinh vừa đỗ vào trường. Và ngày 7/8/1908, ông Chouquet, hiệu trưởng Trường Quốc học Huế đã có văn bản phúc đáp: “Tôi hân hạnh báo cho ngài rõ sẽ có thể tiếp nhận vào Trường Quốc học học sinh có tên Nguyễn Sinh Côn, gốc người Nghệ An, học sinh Trường Pháp - An Nam tỉnh Thừa Thiên”. Một người bạn cùng học Quốc học, lại ngồi cùng bàn với Nguyễn Sinh Côn thời ấy tên là Lê Thiện. Sau này cụ Lê Thiện kể lại: “Côn học giỏi nhưng không học “gạo”. Học môn gì anh cũng hỏi cặn kẽ. Nếu thầy trả lời không thỏa mãn, anh hỏi đến khi ngã ngũ mới thôi. Hán văn anh giỏi nhất lớp. Pháp văn không có trò Nghệ nào bằng anh”. Nguyễn Sinh Côn chỉ học khoảng một năm tại Quốc học. Trong thời gian này, Người hăng hái tham gia các phong trào cải thiện dân trí, dân sinh rồi đến khoảng tháng 4, 5 năm 1909 thì theo cha vào nhậm chức tri huyện Bình Khê tỉnh Bình Định. Từ Nguyễn Sinh Côn đến Nguyễn Tất Thành rồi Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là một quá trình hình thành và trưởng thành của một nhân cách lớn của vĩ nhân, từ một học trò yêu nước, thương nòi trở thành người đi tìm đường cứu nước rồi một nhà cách mạng vĩ đại. Trong đó có sự hun đúc không nhỏ khi cắp sách đến trường, một phần tại Quốc học Huế. Đúng như một học trò Quốc học sau này là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Nhớ đến Trường Quốc học qua nhiều thế hệ, tôi nghĩ rằng, Bác Hồ của chúng ta là người học trò xuất sắc nhất của Trường Quốc học Huế. Thật là một trường có truyền thống, từng có Bác Hồ của chúng ta học ở đây... Mãi đến Trong nhiều lần trò chuyện với thạc sĩ Sử học Nguyễn Đình Dũng, người từng dạy môn lịch sử ở Đại học Huế và cũng từng công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, thường nghe anh nói rằng: “Trường Quốc học Huế là ngôi trường vĩ đại, là chiếc nôi đào tạo lớp lớp hiền tài đóng góp rất lớn cho lịch sử đất nước. Họ đích thực là những tuấn kiệt, anh thư. Trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của người học sinh Nguyễn Sinh Côn, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. KÝ SỰ nPHẠM XUÂN DŨNG Tượng đài Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Quốc học Huế ẢNH: QH HUẾ 130 NĂM TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ (23/10/1896 - 23/10/2026) Bài 2: Ngôi trường của tuấn kiệt, anh thư 25 thí sinh thử thách catwalk trên cát. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chọn Đại sứ Thời trang và Thể Thao ẢNH: HỒNG VĨNH Cuộc đua thời trang của Top 25
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==