Sáng 20/10, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy và Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố. Trong đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin qua tổng đài 113 và 114; phân loại, chuyển xử lý tin báo về an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng xử lý theo chức năng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết mô hình hướng đến nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý tin báo; tăng cường phối hợp giữa Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an cơ sở cùng các đơn vị liên quan. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm thông tin được xử lý kịp thời, chính xác, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Hoạt động của tổ cũng là cơ sở để Công an TPHCM đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị, chuẩn bị tiến tới triển khai đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115. Việc tích hợp hướng đến một đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin thống nhất, tối ưu quy trình phối hợp và rút ngắn thời gian phản ứng khi người dân cần trợ giúp. Theo Công an TPHCM, trọng tâm trước mắt là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổng đài 113, giúp đầu số này trở nên quen thuộc để người dân nhớ và gọi khi gặp tình huống khẩn cấp. Đối với Câu lạc bộ Khoa học công nghệ, mô hình được thành lập nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, năng lực và đam mê nghiên cứu; tạo môi trường trao đổi, đề xuất sáng kiến, phát triển giải pháp ứng dụng vào công tác công an. Đại tá Trần Hồng Minh yêu cầu hai mô hình nhanh chóng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng công tác. Ông Trần Mạnh Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết sẽ kết nối đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có năng lực nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin, thúc đẩy các giải pháp phục vụ chỉ huy, điều hành và giải quyết vấn đề thực tiễn. Hoạt động nghiên cứu, sáng kiến phải xuất phát từ nhu cầu công tác, tạo ra sản phẩm, ứng dụng cụ thể, tránh hình thức, phong trào. Câu lạc bộ đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia đổi mới sáng tạo. Với Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, yêu cầu xuyên suốt là vận hành thông suốt, tiếp nhận và chuyển xử lý chính xác, không bỏ sót tin báo, phối hợp giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh. THANH TÂM-NGUYỄN DŨNG Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981) bị xét xử về tội danh liên quan hành vi “Rửa tiền”. Ông đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh trong một vụ án khác. Ngoài ra, 185 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Chủ tọa, Thẩm phán Trần Nam Hà. LẬP TRUNG TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO Kết quả điều tra xác định, sau khi ra nước ngoài học hỏi cách làm, Mr Pips về nước xây dựng hệ sinh thái trên nhiều tỉnh, thành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư forex (sàn đầu tư bất hợp pháp). Với vai trò chủ mưu cầm đầu, Mr Pips chịu trách nhiệm 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng. Mr Hunter bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng... Để rửa tiền, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Qua đó, nhóm Shark Bình rửa 318,9 tỷ đồng cho nhóm Mr Pips. Để vận hành đường dây lừa đảo, Mr Pips thuê một tổ tư vấn trong đó có luật sư, công an. Cụ thể, năm 2020, Mr Pips quen Nguyễn Thanh Phong (cựu cán bộ công an) do đang yêu em gái Phong. Cũng từ Phong, Mr Pips kết nối với Phạm Trường Sơn (Phó Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư). Năm 2021, khi ăn trưa, ăn tối tại một khách sạn 5 sao bên Hồ Tây, Hà Nội, Mr Pips kể đang vận hành ngoài vòng pháp luật các sàn forex tại Việt Nam. Do nhiều nhân viên liên tục bị khách hàng khiếu kiện khi thua lỗ, Mr Pips đặt vấn đề cần một bộ phận hướng dẫn nhân viên cách giao tiếp nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý. Mr Pips còn cho hay, cấp dưới nhiều lần bị công an triệu tập làm việc do nạn nhân đâm đơn tố giác. Sau khi nghe chuyện, nhóm Mr Pips, Phong, Trường Sơn, Bá Sơn thống nhất lập Trung tâm quản trị rủi ro và Tổ tư vấn xử lý sự cố. GIÚP LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG Theo cáo buộc, Mr Pips lập riêng một nhóm Telegram đặt tên “Đầu tư rượu vang”. Mỗi khi xảy ra sự cố, Mr Pips đẩy thông tin lên nhóm để bộ ba cố vấn đưa ra phương án đối phó. Để vận hành Trung tâm quản trị rủi ro và né tránh trách nhiệm hình sự ngay từ khâu tư vấn đầu tư, luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp Mr Pips xây dựng hai bộ quy tắc ứng xử nội bộ cho nhân viên. Viện Kiểm sát xác định đây là hai kịch bản chuẩn bị sẵn để nhân viên sales và chăm sóc khách hàng áp dụng khi giao tiếp với bị hại. Theo đó, nhân viên phải lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền. Một là, nhân viên của bộ phận kỹ thuật can thiệp làm tài khoản khách hàng bị “đánh cháy” hoặc thua lỗ hết tiền; hai là sales và chăm sóc khách hàng dùng kịch bản này để đổ lỗi do “biến động của thị trường” hoặc “do khách hàng tự đặt sai lệnh”, từ đó triệt tiêu khả năng bị khiếu kiện hoặc tố cáo lừa đảo. Khi kịch bản né tội trên thất bại và có nhân viên bị công an triệu tập, Tổ tư vấn tiếp tục hướng dẫn ba bước chạy tội. Theo đó, Mr Pips gửi toàn bộ thông tin vụ việc và danh tính nhân viên bị tố cáo lên nhóm Telegram “Đầu tư rượu vang” cho các cố vấn. Hai công an Phong và Sơn nắm tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng để tư vấn xem có nên cho nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không. Nếu nhân viên bắt buộc phải lên làm việc, luật sư Bá Sơn sẽ trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn kịch bản khai báo đối phó để không làm kinh động đến cấp cao trong hệ thống lừa đảo. Trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ chính thức tham gia với tư cách bào chữa. Từ 2021 - 2023, Mr Pips bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho Phong để trả công cho Tổ tư vấn. Trong đó, Phong và luật sư Bá Sơn mỗi người hưởng 2,2 tỷ đồng, Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, thời Tổ tư vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips đã lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền 581 tỷ đồng. Với sai phạm trên, Phong, Trường Sơn, Bá Sơn bị truy tố các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. HOÀNG AN 11 n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 PHÁP LUẬT Hai cựu công an cùng một luật sư thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ pháp lý cho nhân viên của Phó Đức Nam (Mr Pips) khi bị khách hàng kiện và tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nhóm này được trả thù lao 6,4 tỷ đồng sau khi giúp nhóm Mr Pips chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Công an TPHCM vừa ra mắt Tổ tiếp nhận xử lý thông tin khẩn cấp và Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an thành phố. Đây là bước chuẩn bị để tiến tới tích hợp ba đầu số 113, 114, 115 thành một đầu mối thống nhất, rút ngắn thời gian phản ứng khi người dân cần trợ giúp. Theo Viện Kiểm sát, thời Tổ tư vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips đã lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền 581 tỷ đồng. Công an TPHCM sẽ triển khai đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115. Việc tích hợp hướng đến một đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin thống nhất, tối ưu quy trình phối hợp và rút ngắn thời gian phản ứng khi người dân cần trợ giúp. Mr Hunter (trái) và Mr Pips Bên trong Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TPHCM - nơi tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp Luật sư, công an nhận tiền vẽ đường thoát tội cho nhóm Mr Pips Công an TPHCM ra mắt mô hình khẩn cấp
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==