Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và một số địa phương khác. Cầm đầu đường dây là Đinh Quốc Hoàng (SN 1985, có 3 tiền án, tiền sự), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội. Quá trình điều tra vụ án, 6 tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh karaoke và nơi nuôi nhốt tiếp viên phục vụ hoạt động nhạy cảm. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra 3 điểm, giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 trường hợp dưới 16 tuổi. Cơ quan công an triệu tập Đinh Quốc Hoàng cùng Nguyễn Hà Thành (SN 1988), Nguyễn Bá Giang (SN 2002) và Lừ Văn Tâm (SN 1999). Thành có nhiệm vụ quản lý, nuôi nhốt nhân viên và đưa đến phục vụ tại các quán karaoke ở xã Hòa Xá và lân cận. Giang phụ trách nhóm nhân viên phục vụ các quán karaoke tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh. Tâm quản lý quán karaoke Kimochi. Tại Ninh Bình, tổ công tác kiểm tra quán karaoke Quyết Tiến, giải cứu 7 nữ tiếp viên và triệu tập chủ quán Nguyễn Bá Quyết (SN 1993). Tại Lào Cai và Phú Thọ, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke 68, giải cứu 5 nữ tiếp viên; đồng thời triệu tập Đặng Vũ Hải (SN 1990), chủ cơ sở karaoke 68 và Nguyễn Thị Tới (SN 1965), chủ nhà nghỉ Việt Hà 2. BỊ LỪA VÌ TIN “VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO” Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2025 đến nay, Hoàng cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Trong số nạn nhân có H.T.L (SN 2012, trú Cao Bằng), Đ.T.C (SN 2009, trú Lào Cai) và C.T.N.Y (SN 2012, trú Hà Nội). Khoảng tháng 10/2025, H.T.L liên hệ tài khoản Facebook “Phạm Tuấn” sau khi thấy thông tin tuyển người làm với mức lương 12-15 triệu đồng/tháng. Sau đó, L được đưa đến một quán karaoke tại Hải Phòng và giao cho Trần Văn Tình (SN 2004). Tình nhận 10 triệu đồng rồi thông báo L đã bị bán và phải ở lại làm việc để trừ nợ. Sau đó, Tình liên hệ Hoàng đưa L về Hà Nội. Hoàng nói đã trả 30 triệu đồng để nhận L và buộc nạn nhân làm việc tại quán karaoke Kimochi để trừ nợ. Hằng ngày, L bị ép vào phòng phục vụ khách, rót bia, bấm bài hát. Khoảng 3 tháng sau, Hoàng tiếp tục bán L cho Nguyễn Hà Thành với giá 30 triệu đồng. Thành quay video, ép L nói đã vay số tiền này và làm việc tại quán hát để trả nợ. C.T.N.Y bị dụ dỗ làm ở quán karaoke bằng lời hứa lương cao, nhưng thực tế không được trả lương. Tháng 2/2026, Tình bán Y cho Đinh Quốc Hoàng với giá 29 triệu đồng, đồng thời bán C với giá 14 triệu đồng. Sau đó, Hoàng tiếp tục bán hai nạn nhân cho chủ cơ sở khác, buộc họ làm việc để trả “nợ”. THANH HÀ 11 n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 PHÁP LUẬT Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, mở rộng điều tra, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh tại Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”. Theo điều tra, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, Công ty Con Ngựa Xanh ký hợp đồng ủy quyền sử dụng tên thương mại sản phẩm đối với các sản phẩm phân bón NPK của các công ty khác đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp quyết định công nhận phân bón lưu hành, để sản xuất phân bón NPK. Khoảng tháng 3, giá nguyên liệu tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm, khó nhập khẩu. Để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh trên thị trường, tăng thêm lợi nhuận, bà Đẹp tự giảm hàm lượng nguyên liệu lân, đạm hoặc kali bằng cách thay thế các nguyên liệu khác có giá rẻ hơn như đạm 25… Ngoài ra, bà Đẹp mua phân bón NPK thành phẩm của công ty khác về phối trộn thêm nguyên liệu có giá rẻ hơn, nguyên liệu có hàm lượng N, P, K còn thiếu rồi đóng vào bao phân bón có ghi hàm lượng NPK cao hơn; hoặc cũng mua sản phẩm phân bón NPK thành phẩm của công ty khác về nhưng chỉ xé bỏ vỏ bao bì, đóng vào bao phân bón có ghi hàm lượng NPK cao hơn và tạo ra công thức riêng đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK như 30-10-10, 20-20-15, 22-6-6, 2010-10, 20-5-6, 16-16-16. Sau khi có đơn hàng, các đối tượng in tem nhãn (thể hiện thông tin tên phân bón, thành phần phân bón, công dụng, hướng dẫn sử dụng, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, đơn vị đóng gói và phân phối), làm phiếu xuất nguyên liệu theo nội dung đơn hàng. Tiếp đó, bà Đẹp chỉ đạo công nhân lấy bao bì, nguyên liệu trong kho dán tem nhãn lên bao bì rồi chỉ đạo công nhân sản xuất phân bón theo tỷ lệ nguyên liệu được ghi trong đơn hàng (có sẵn công thức sản xuất). Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ của công ty này 6.064 bao phân bón, có tổng trọng lượng 249.575kg gồm các nhãn hiệu: NPK 20-0-10, NPK 1211-18, NPK 20-20-15+Bo+TE, GOL DEN TOAD 16-16-8, NPK 16-16-8+Bo+TE, NPK 15-1515, NPK 25-25-5, Lân 3 màu CANXI-BO, chuyên lúa 1-2+TE. Trong đó có 610 bao phân bón thành phẩm, có tổng trọng lượng 28.500kg thể hiện thông tin do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất. Công an cũng đã làm việc với các đại lý phân bón ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, tạm giữ 1.630 bao phân bón với tổng trọng lượng 40.750kg các sản phẩm mà Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất, bán ra thị trường. KHÁM XÉT 200 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN Quá trình điều tra xác định, Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Cùng tham gia đường dây có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (SN 1983) và Dương Hồng Sơn (SN 1980, cùng trú tại TPHCM); Dương Văn Tuấn, Phạm Thị Thanh Đẹp, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại. Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”. Đồng thời, thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng liên quan đến nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối phân bón. Trong đó, vợ chồng Thúy - Sơn trực tiếp điều hành Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone và Công ty TNHH Eximfer Việt Nam. Tại Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, lực lượng chức năng thu giữ 26 loại phân bón, gồm 244.725kg phân bón giả và 957.580kg nguyên liệu, phân bón được sử dụng để sản xuất, pha trộn, đóng gói. Ngoài ra còn có 58.573 bao bì in nhiều hình ảnh, nhãn hiệu khác nhau. Tại 200 tổ chức, cá nhân, đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, lực lượng chức năng thu giữ 382.265kg phân bón giả. TUẤN NGUYỄN- HUỲNH THỦY Nghe theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi bị đưa vào các quán karaoke, sau đó bị mua bán, đe dọa và ép làm việc để trả những khoản nợ do các đối tượng tự đặt ra. Phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá Mở rộng điều tra vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn Lực lượng chức năng đã khám xét 200 tổ chức, cá nhân, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố, thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả cùng gần 1.000 tấn nguyên liệu và nhiều bao bì liên quan. Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra vụ án. Vụ án phân bón giả số lượng lớn nhất ở Đắk Lắk Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đây là vụ án phân bón giả số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh bị triệt phá, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền cực kỳ lớn. Các đối tượng rất tinh vi, móc nối từ các đại lý cấp 1 tới cấp 2. Công an tỉnh đang tập trung truy xét tới cùng đối với các đại lý, mở rộng điều tra với các tội phạm khác. Theo đại tá Tuấn, sự quản lý của nhà nước trên lĩnh vực này thuộc Sở Công Thương, đặc biệt là lực lượng Quản lý thị trường. Lực lượng công an có vai trò đảm bảo thị trường cạnh tranh công bằng, sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng quản lý sẽ xử lý nghiêm. Các đối tượng trong vụ án
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==