Báo Tiền Phong số 275

16 n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 THỂ THAO Phần đông ý kiến đều cho rằng HLV người Hàn Quốc đã sai lầm trong khâu lựa chọn nhân sự, khi mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 quá ít nhân lực ở vị trí tiền vệ, nên khi Hoàng Đức bị chấn thương thì ông Kim buộc phải vá víu bằng cách đưa hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh lên đá tiền vệ ở một trận đấu quan trọng như đội tuyển Thái Lan. Bên cạnh đó, nhân sự hàng công cũng bị đặt dấu hỏi khi Tài Lộc và Gia Hưng được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong khi họ không thi đấu trận nào cho CLB Ninh Bình trong chặng khởi động mùa bóng 2026/27, và khi Tài Lộc được vào sân thì cũng không thể hiện được phong độ như mong đợi. Đúng như người ta vẫn nói, trong bóng đá mọi chuyện chỉ tốt đẹp khi thắng lợi, còn lúc thua cuộc thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề, và có vẻ như nhiều người đã quên rằng kể từ khi tới Việt Nam làm việc thì HLV Kim Sang-sik luôn có quan điểm riêng biệt trong cách lựa chọn và sắp xếp nhân sự của mình. Những thành công của các ĐTQG Việt Nam trong hơn 2 năm dưới thời HLV Kim Sang-sik chính là minh chứng cho năng lực của ông. Vì thế, sẽ là không công bằng nếu như buông lời chỉ trích HLV người Hàn Quốc chỉ vì một giải đấu hay một trận đấu có kết quả không như ý muốn, đặc biệt là xét trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đã không có đội hình tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup 2026 vì nhiều lý do khác nhau. Không một HLV nào trên thế giới có thể xây dựng đội bóng và lối chơi cho 2 giải đấu diễn ra liên tiếp trong vòng 2 tháng như ASEAN Hyundai Cup và FIFA ASEAN Cup, nên rõ ràng HLV Kim Sang-sik đã phải lựa chọn giữa 1 trong 2, và khi chúng ta đã có danh hiệu vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 4 trong lịch sử và là lần đầu tiên bảo vệ thành công chức quán quân, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc trắng tay ở FIFA ASEAN Cup 2026. Chúng ta không nên quên rằng sau ASEAN Hyundai Cup 2026 thì mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau tại Saudi Arabia, nên FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ là một trạm dừng ngắn trong hành trình chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục ấy mà thôi. Xét một cách thực tế, bóng đá Việt Nam hiện nay chưa đủ năng lực cũng như tiềm lực để có thể chinh phục mục tiêu cao nhất ở mọi giải đấu mà chúng ta tham dự. Thế nên, trong hoàn cảnh nguồn lực còn hạn chế như vậy, việc HLV Kim Sang-sik phải đưa ra những lựa chọn kiểu “lựa cơm gắp mắm” như việc dồn lực cho ASEAN Hyundai Cup rồi buông bỏ FIFA ASEAN Cup là chuyện hoàn toàn bình thường. Thậm chí, có thể tin rằng khi không có lực lượng mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik có thể toan tính sử dụng giải đấu này để thử sức những nhân tố mới, chuẩn bị lực lượng bổ sung cho tương lai. TIỂU YẾN HLV Kim Sang-sik hứng chỉ trích sau thất bại trước Thái Lan Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026 dù là kết quả đã được dự báo từ trước, nhưng khi kịch bản này trở thành hiện thực thì vẫn tạo ra không ít luồng tranh cãi trái chiều và thậm chí còn có những lời chỉ trích nhắm vào HLV Kim Sang-sik. MỘT CÁN BỘ Y TẾ PHỤ TRÁCH 35 VĐV Theo sát các đội tuyển thi đấu tại Asiad 20 ở nhiều địa điểm của Nhật Bản, 10 cán bộ y tế của Đoàn Thể thao Việt Nam đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn trong suốt Á vận hội. Đoàn được thành lập với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên (VĐV), tính bình quân, mỗi cán bộ y tế phụ trách gần 35 VĐV, chưa kể lịch thi đấu dày và địa điểm phân tán. Được nhiều thành viên đoàn gọi vui là “thần y”, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam, là một trong những người chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên. Hằng ngày, ông cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên theo sát hoạt động của các đội tuyển, hỗ trợ khi VĐV cần chăm sóc, điều trị hoặc phục hồi chấn thương. Trường hợp võ sỹ Đinh Văn Tâm cho thấy vai trò của đội ngũ y tế trong những ngày thi đấu căng thẳng. Sau khi thắng bán kết để giành quyền vào tranh HCV, Tâm gặp chấn thương ở cả hai đầu gối: một bên bị chảy dịch, bên còn lại giãn dây chằng. Dù vậy, võ sỹ Việt Nam vẫn quyết tâm đề nghị được thi đấu trận chung kết. Nguyện vọng ấy đặt ra thử thách cho tổ y tế: hỗ trợ Tâm trong khoảng thời gian ngắn để anh có thể trở lại sàn đấu. TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng cùng các thành viên tích cực chăm sóc, điều trị và hỗ trợ phục hồi cho võ sỹ. Sau quá trình đó, Tâm có thể thi đấu trận chung kết và giành HCB. Thành tích của Tâm ghi nhận nỗ lực cá nhân, đồng thời cho thấy ý nghĩa của sự hỗ trợ kịp thời. Theo TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, tất cả vận động viên đều là ưu tiên hàng đầu của tổ y tế. “Tất cả các bác sĩ, kỹ thuật viên của đoàn đều rất tận tâm, luôn nỗ lực, nhiệt tình để phục vụ tốt nhất cho việc thi đấu của vận động viên”, ông chia sẻ. Lực lượng y tế được phân công theo các đội tuyển và địa điểm thi đấu, gồm bác sĩ, y tá cùng chuyên gia phục hồi chức năng. Phó trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Hoàng Quốc Vinh cho biết công tác y tế được chuẩn bị từ trước Đại hội. Tại các địa điểm lưu trú, gồm làng VĐV và tàu lưu trú, tổ y tế được bố trí trực 24/24 để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. VĐV DỄ HỤT HƠI Ở LOẠT ĐẤU QUYẾT ĐỊNH Nhiệm vụ của tổ y tế không dừng ở điều trị chấn thương. Với lịch thi đấu dày, lực lượng này còn phải theo dõi sức khỏe, hỗ trợ phục hồi và sắp xếp nhân sự để VĐV duy trì thể trạng. Việc kiểm soát thuốc cũng đòi hỏi sự cẩn trọng nhằm bảo đảm tuân thủ quy định phòng, chống doping. So với các nước, khoảng cách về nguồn lực y tế của Việt Nam thể hiện rõ hơn khi nhìn vào trường hợp của Puripol Boonson. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, riêng chân chạy Thái Lan này có một chuyên gia điền kinh người Mỹ huấn luyện, cùng tổ y tế 4 người và tổ trợ lý 4 người. Tại Asiad 20, Puripol giành HCV 100m nam với thành tích 9 giây 90, phá kỷ lục Đại hội; sau đó anh đoạt thêm HCV 200m với 19 giây 88, bằng kỷ lục châu Á. Nhóm hỗ trợ của Puripol phục vụ riêng một VĐV, còn 10 cán bộ y tế Việt Nam phải chăm sóc cả đoàn đa môn. Hai quy mô này không thể đối chiếu trực tiếp, nhưng trường hợp của chân chạy Thái Lan cho thấy mức độ chuyên biệt hóa mà một VĐV mũi nhọn có thể được tiếp cận. Thành tích của Puripol không thể quy về riêng số lượng nhân sự hỗ trợ. Tuy nhiên, để VĐV phát huy năng lực ở sân chơi đỉnh cao, công tác y tế cần gắn với theo dõi thể trạng, phòng ngừa chấn thương và phục hồi theo nhu cầu của từng người. Đây cũng là vấn đề được Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh lưu ý. “Chúng ta thừa nhận còn khoảng cách về y học thể thao và điều kiện phục hồi. Sân chơi châu lục ngày nay không còn là nơi chỉ so kè bằng ý chí hay nỗ lực tự thân của HLV, VĐV, mà là cuộc chiến của khoa học thể thao. Các quốc gia mạnh trong khu vực đã áp dụng chế độ dinh dưỡng chuyên sâu, có đội ngũ chuyên gia trình độ cao đi cùng và sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nâng cao thành tích của VĐV, trong khi hệ thống cơ sở vật chất và chế độ chăm sóc, phục hồi sau tập luyện của chúng ta vẫn còn rất khiêm tốn. Khi bước vào mật độ tranh tài khốc liệt tại Asiad, VĐV Việt Nam rất dễ bị quá tải, dẫn đến hụt hơi ở những loạt đấu quyết định”, ông Minh nói. TRỌNG ĐẠT - VĨNH XUÂN Trong khi 10 cán bộ y tế phải chăm sóc 348 vận động viên Việt Nam thi đấu ở nhiều địa điểm tại Asiad 20, thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson có cả nhóm hỗ trợ. Sự khác biệt về cách bố trí nhân lực đặt ra yêu cầu cấp bách đầu tư sâu hơn cho y học thể thao và phục hồi ở Việt Nam. Y học thể thao Việt Nam nhìn từ Asiad 20 TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng chăm sóc cho VĐV HLV Kim Sang-sik và trợ lý Những ca trực, lần chăm sóc, điều trị và theo dõi sức khỏe thường diễn ra phía sau ánh đèn sân đấu. Huy chương trước hết là thành quả từ tài năng, ý chí và quá trình khổ luyện của vận động viên. Để họ có thể thi đấu trong trạng thái tốt nhất, nhất là khi gặp chấn thương hoặc phải tranh tài với mật độ cao, còn cần sự hỗ trợ chuyên môn bền bỉ. Tại Asiad 20, đội ngũ y tế là một trong những lực lượng thầm lặng góp phần bảo vệ sức khỏe và tiếp sức cho các vận động viên Việt Nam. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==