10 n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 ĐỜI SỐNG Ngày 1/10, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu Chương trình Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố năm 2026. Thành phố phấn đấu 100% người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng được phát hiện, tiếp nhận thông tin, tiếp cận, phân loại và xử lý theo đúng quy định. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn thuộc phạm vi quản lý được tuyên truyền, vận động và ký cam kết không để xảy ra tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng tại cơ sở. Đồng thời, giảm từ 90% đến 100% tình trạng xin ăn biến tướng tại khu vực đô thị, địa điểm du lịch, dịch vụ, thương mại so với thời điểm rà soát đầu kỳ năm 2026. Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tập trung rà soát địa bàn, khung thời gian, loại hình hoạt động và các nhóm có nguy cơ, cập nhật những khu vực thường phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng. Bên cạnh đó rà soát người có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người không có việc làm ổn định và người từng lang thang, xin ăn để có biện pháp hỗ trợ. Đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức xin ăn biến tướng; vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh và vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn cùng các khu vực công cộng phối hợp phòng ngừa, phát hiện các trường hợp. Đối với người có nơi cư trú, lực lượng chức năng phối hợp gia đình đưa về quản lý, chăm sóc; trường hợp chưa xác định được nhân thân, nơi cư trú hoặc không có người nhận chăm sóc thì tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định. Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người bị lợi dụng, ép buộc được áp dụng biện pháp bảo vệ, hỗ trợ phù hợp. THANH HIỀN Đà Nẵng quyết không có người lang thang, xin ăn Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức ăn xin biến tướng, vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội. Thành phố Đà Nẵng yêu cầu kịp thời xác minh, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc, lợi dụng người yếu thế để xin ăn. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong vài tuần gần đây, trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca cúm nặng hoặc tử vong do bệnh cúm. Bộ Y tế cho biết cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Virus cũng có thể lây truyền khi tiếp xúc với các bề mặt có chứa virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Bệnh cúm mùa có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, đặc biệt khi thời tiết thay đổi nóng, lạnh xen kẽ và thất thường. Phần lớn người mắc cúm mùa có triệu chứng nhẹ và có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến nặng và gây biến chứng, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh nền hoặc người bị suy giảm miễn dịch. Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Những người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp cũng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy sau khi sử dụng cần được bỏ đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó. Người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, đồng thời hạn chế đưa tay lên mắt, mũi và miệng. Việc giữ vệ sinh cá nhân, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cũng cần được duy trì. Nhà ở, nơi làm việc và lớp học cần được bảo đảm thông thoáng; tại các không gian kín, cần tăng cường thông khí để giảm nguy cơ lây truyền virus. Người dân cũng nên hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng hoặc sổ mũi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vận động phù hợp và ngủ đủ giấc là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe. Người mắc bệnh nền cần tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt tình trạng bệnh. Cục Phòng bệnh lưu ý người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Những người có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần đặc biệt lưu ý. Nhóm này gồm người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần. Người mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Khi xuất hiện dấu hiệu bệnh diễn biến nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, người dân cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời. Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để theo dõi sát diễn biến bệnh cúm mùa, cập nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp. HÀ MINH Nhiều trường hợp dẫn theo cả trẻ em để đi ăn xin ẢNH: CTV Bộ Y tế cảnh báo nóng về cúm mùa Cục Phòng bệnh khuyến cáo, người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Những người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp cũng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân nên chủ động phòng ngừa cúm mùa bằng cách tiêm vaccine ẢNH: FPT LONG CHÂU Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bố trí điểm kinh doanh cho 200 tiểu thương Liên quan sự việc phường Kim Liên (Hà Nội) đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm khiến 200 tiểu thương hoang mang, lo lắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có chỉ đạo kiểm tra. Theo đó, cơ quan báo chí vừa qua có đăng tải nội dung: “Bảo đảm sinh kế cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên sau giải tỏa”, qua đó phản ánh việc chợ Kim Liên dừng hoạt động khiến gần 200 tiểu thương mất nơi buôn bán, nhiều người đang gặp khó khăn về sinh kế; một số ít phải thuê tạm hoặc ngồi nhờ trước cửa các nhà dân, cửa hàng nhỏ lẻ xung quanh để tiếp tục kinh doanh. Tiểu thương mong muốn được chính quyền hỗ trợ, bố trí địa điểm buôn bán tạm thời trong thời gian chờ xây dựng chợ mới. Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan; kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Trước thời điểm đóng cửa, có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ. Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền thông báo rõ thời gian chợ được hoạt động trở lại, hoặc có phương án bố trí chợ tạm để đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân. TRẦN HOÀNG Trước xu hướng số ca mắc cúm mùa gia tăng nhẹ trong những tuần gần đây, ngày 1/10, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==