8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 Xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam thành Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9636/VPCPKGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Văn bản nêu vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11 giai đoạn 2026-2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026). Nhằm đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, có sức lan tỏa; phải tạo được dấu ấn mới về cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới. LẤY HIỆU QUẢ HƯỞNG THỤ CỦA NHÂN DÂN LÀM THƯỚC ĐO Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa; chuyển hình thức tổ chức dưới dạng lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng (quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa-lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn/bản...) với các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất ngoài cộng đồng; lấy người dân, cộng đồng, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả văn hóa. Các hoạt động kỷ niệm phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số; lấy hiệu quả hưởng thụ văn hóa của nhân dân và mức độ lan tỏa xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện. Kết hợp hài hòa nguồn lực từ ngân sách nhà nước với huy động tối đa các nguồn xã hội hóa hợp pháp theo quy định; trong đó, triệt để thực hành tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong các hoạt động tổ chức kỷ niệm. Đồng thời, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng quy định, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn minh tại các không gian công cộng. Phấn đấu để mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể và có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn văn hóa, qua đó từng bước xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia. Đưa di sản văn hóa, các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, có giá trị của Việt Nam để quảng bá ra thị trường trong nước và quốc tế. HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT TIÊU CHÍ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG Để chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, năm mở đầu triển khai Kế hoạch của giai đoạn 2026-2030, diễn ra sôi nổi, vui tươi, thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 kèm theo bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam (logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông) để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và trên môi trường số, trong đó làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm, hoạt động trọng tâm, bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, có điểm nhấn, có sản phẩm đặc trưng, tránh dàn trải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026. Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, có sức lan tỏa, từng bước xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam thành thương hiệu văn hóa quốc gia. Hát Quan họ trên thuyền Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phát động các cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá, giới thiệu về văn hóa dân tộc; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. ĐÊM TRĂNG ĐẶC BIỆT NƠI BIÊN GIỚI Cách trung tâm tỉnh Lai Châu gần 100km, đường lên xã Sì Lở Lầu đi qua những cung đường đèo quanh co, uốn lượn và giáp biên giới Trung Quốc. Xã vùng cao Sì Lở Lầu là xã đặc biệt khó khăn, có 3 dân tộc chính là Dao, Mông, Hà Nhì, với tỉ lệ hộ nghèo chiếm 63%... Năm nay, Tết Trung thu dành cho các em học sinh được tổ chức tập trung tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử hội tụ hơn 500 học sinh trên địa bàn xã vào tối 24/9. Đêm hội trăng rằm do Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp với UBND xã Sì Lở Lầu tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị, nhà hảo tâm và đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh trên địa bàn. Từ nhiều ngày trước, các thầy cô giáo đã bắt tay vào chuẩn bị cho đêm hội. Theo đại diện nhà trường, 45 giáo viên từ các điểm trường chính và các phân hiệu được huy động để phục vụ công tác tổ chức. Từ trang trí khu vực sân khấu, chuẩn bị hình ảnh, âm thanh, đến các phần việc phục vụ chương trình đều được các thầy cô thực hiện. Đến chiều 24/9, một số hạng mục cuối cùng như hệ thống tăng âm, loa đài được chuyển đến trường để hoàn tất công tác chuẩn bị. Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu tiên được tham gia một đêm hội Trung thu có quy mô lớn, với sự góp mặt của học sinh từ nhiều trường, điểm trường trên địa bàn. Trước đây, hoạt động Trung thu tại địa phương chủ yếu được tổ chức ở quy mô từng trường. Một số trường phối hợp tổ chức nhưng chương trình vẫn còn nhỏ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất. Năm nay, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương lựa chọn một điểm để tổ chức chương trình Trung thu tập trung. Việc huy động các lực lượng, giáo viên và các đơn vị đồng hành giúp đêm hội có quy mô lớn hơn, tạo cơ hội để học sinh ở các điểm trường cùng tham gia. Tại đêm hội, các em được nghe kể “Sự tích Tết Trung thu”, nhận quà Trung thu và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân và cùng nhau phá cỗ. Trong không gian sân trường, những tiết mục văn nghệ, tiếng trống múa lân và tiếng cười của học sinh tạo nên không khí rộn ràng giữa vùng biên giới. Một trong những hoạt động được học sinh mong chờ tại đêm hội là trao quà cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu trao nhiều phần quà cho học sinh. Đặc biệt, 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập được tiền mặt, mỗi suất 5 triệu đồng do báo Tiền Phong trao tặng. Trong đó, em Phàn Ý Nghĩa, học sinh lớp 3A3, đang học tại phân hiệu Mồ Sì San thuộc Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ em đã ly hôn và đều có gia đình riêng, hiện em sống cùng chị gái đang học lớp 8. Tuy nhiên, em vẫn đạt học sinh giỏi trong nhiều năm liền. “Hoàn cảnh em rất khó khăn nhưng luôn cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống. Hiện em đang ở tại phân hiệu Mồ Sì San thuộc nhà trường. Em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước, các mạnh thường quân và thầy cô giáo”, đại diện nhà trường chia sẻ. Cùng với những phần quà tại đêm hội, học sinh vùng biên còn nhận được một món quà có ý nghĩa lâu dài đối với việc học tập. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội ủy quyền cho đại diện báo Mang Trung thu đến xã biên giới Sì Lở Lầu Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn, hơn 500 học sinh Sì Lở Lầu cùng hội tụ trong một đêm Trung thu đặc biệt. Có em lần đầu được xem múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng; có em nhận học bổng để tiếp tục đến trường, có trường được trao những thư viện sách mới. Học sinh tham gia tổ chức đêm hội trăng rằm ở Sì Lở Lầu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==