16 n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 THỂ THAO BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Trong phần trao đổi với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc (đội tuyển nữ Việt Nam), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nghe báo cáo về tình hình sức khỏe, thể lực cũng như tâm lý của các cầu thủ sau chuỗi trận căng thẳng tại vòng bảng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội, đồng thời lưu ý Ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng. Thay mặt BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc tới toàn thể đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm, cống hiến một trận đấu hay và đạt kết quả tốt nhất ở trận tứ kết. Cũng trong chiều 24/9, ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần tới đội tuyển U23 Việt Nam, trước trận Tứ kết gặp U23 Hàn Quốc. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, cùng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu ở vòng bảng. Trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý toàn đội cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn. Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành, Thường trực BCH và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, cùng sự đồng hành, cổ vũ trực tiếp từ khán đài của các cổ động viên cũng như qua các kênh truyền thông, sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp hai đội tuyển thêm tự tin, sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định với quyết tâm thi đấu tốt nhất vì màu cờ sắc áo. P.V Các đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận gửi gắm đặc biệt trước vòng tứ kết Trước những thử thách lớn tại vòng tứ kết môn bóng đá nữ và nam Asiad 20, ngày 24/9, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn thăm và động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Các vận động viên đoạt huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tính đến sáng 24/9: HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate). HCB (1): Đinh Văn Tâm (tán thủ 56kg nam, wushu) HCĐ (8): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, Teqball); Bùi Ngọc Nhi (Kata cá nhân nữ, Karate); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg); Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng); Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu); Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu); Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam); Phạ m Thị Ngọ c Anh, Lê Thị Hiề n, Hà Thị Vui, Dư Thị Bô ng (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing); Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing); Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) (nội dung Naraka: Bladepoint, Esports) Làn sóng tận dụng nguồn lực kiều bào và cầu thủ nhập tịch đang tạo nên sự phân hóa chiến lược rõ nét tại bóng đá Đông Nam Á. Bức tranh nhân sự hướng đến các giải đấu khu vực cho thấy ba thế lực hàng đầu gồm Indonesia, Việt Nam và Thái Lan đang lựa chọn lối đi hoàn toàn khác nhau để nâng cao sức mạnh đội hình cho FIFA ASEAN Cup 2026. Nổi bật và quyết liệt chính là Indonesia. Với 18 cầu thủ kiều bào mang dòng máu quê hương, đội bóng xứ vạn đảo đã biến chính sách “gốc gác” thành bệ phóng chính cho tham vọng vươn tầm. Thay vì tìm kiếm các cầu thủ chất lượng ở giải VĐQG, Indonesia chủ động khai thác nguồn lực ở châu Âu. Chiến lược này không chỉ mang đến lợi thế vượt trội về thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật đỉnh cao, mà còn tạo ra sự đồng thuận lớn từ người hâm mộ khi các tuyển thủ vẫn mang trong mình dòng máu tổ tiên. Nhiều năm qua, Indonesia thường xuyên ra sân với đội hình chỉ có 1-2 cầu thủ nội. Và phải thừa nhận nguồn nhân lực ở châu Âu đã giúp nâng tầm đáng kể đội tuyển này. Indonesia đứng thứ 2 về số lượng cầu thủ nhập tịch tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, kém Philippines 1 người. Ở chiều ngược lại, Thái Lan chỉ đăng ký vỏn vẹn 3 cầu thủ mang nguồn gốc kiều bào và không có bất kỳ cái tên nào nhập tịch theo diện cư trú. Ban đầu, danh sách là 4 nhưng Jonathan Khemdee đã chấn thương và rút tên nên hiện chỉ còn 3. Con số 3 đưa Thái Lan trở thành đội tuyển có ít nhân tố hải ngoại nhất FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan kiên định xây dựng bộ khung từ các nội binh đã ăn tập cùng nhau lâu năm, chỉ chọn lọc những gương mặt kiều bào thực sự vượt trội để bổ sung vào các vị trí trọng yếu. Xét về số lượng cầu thủ mang dòng máu nước ngoài, Thái Lan thậm chí thua xa Pakistan và Bangladesh vốn là 2 đội tuyển khách mời. Đứng ở giữa là đội tuyển Việt Nam với cách tiếp cận dung hòa và thực tế. Thống kê ghi nhận Những chiến binh Sao Vàng có 8 nhân tố đặc biệt, gồm 5 cầu thủ kiều bào và 3 ngoại binh nhập tịch theo thời gian cư trú. Việc kết hợp cả hai nguồn lực cho thấy bóng đá Việt Nam đang dần mở cửa tư duy để không bị tụt lại phía sau. Sự góp mặt của những cầu thủ kiều bào giúp nâng cấp chất lượng đội hình, trong khi các ngoại binh nhập tịch sau nhiều năm gắn bó với V.League sẽ mang lại kinh nghiệm dày dạn và khả năng hòa nhập nhanh chóng. Đây là giải pháp giúp nâng cao chất lượng đội tuyển, vươn tới mục tiêu cao hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ba đội bóng, ba triết lý xây dựng lực lượng. Khao khát của Indonesia, tính cân bằng của Việt Nam và sự thận trọng của Thái Lan hứa hẹn sẽ tạo nên những màn so tài chiến thuật đầy hấp dẫn, định hình lại trật tự quyền lực của bóng đá khu vực trong thời gian tới. ĐẶNG LAI Theo thống kê, đội tuyển Thái Lan chỉ mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 đúng 3 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Họ là tập thể ít nhập tịch nhất giải đấu. Trong khi đó, số lượng cầu thủ mang dòng máu nước ngoài của tuyển Việt Nam chỉ ở mức trung bình. Số cầu thủ nhập tịch của các đội dự FIFA ASEAN Cup 2026 Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm và động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam Cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam nhiều hay ít? FIFA ASEAN CUP 2026: Nổi bật và quyết liệt chính là Indonesia. Với 18 cầu thủ kiều bào mang dòng máu quê hương, đội bóng xứ vạn đảo đã biến chính sách “gốc gác” thành bệ phóng chính cho tham vọng vươn tầm. Áp lực với ông Kim Sang-sik Áp lực từ giới mộ điệu ngày một tăng lên trong khi đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu quá tải do phải dồn sức cho nhiều mặt trận. Chỉ trong 2 năm, bóng đá Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tích tốt. Đó là 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp, đều sau các trận chung kết gay cấn với Thái Lan. Ở cấp độ thấp hơn, đội tuyển U22 Việt Nam 2 lần đoạt HCV SEA Games, bên cạnh chức vô địch U23 Đông Nam Á. Một kết quả đáng ghi nhận khác là suất tham dự VCK FIFA U17 thế giới của đội tuyển U17 cách đây không lâu. Dù đội U20 Việt Nam mới đây thất bại ở giải châu Á, nếu tính tổng thể, các tuyển trẻ của Việt Nam đều duy trì thành tích rất ổn định trong nhiều năm qua. Tuy nhiên điều dễ nhận thấy là cùng với đó, sức ép thành tích cũng ngày một tăng. HLV Park Hang-seo có lẽ đã “thấm” việc này khi có lúc than thở người hâm mộ Việt Nam chỉ yêu bóng đá thắng. Điều này bộc lộ rõ sau khi U20 Việt Nam lỡ cơ hội giành vé vào VCK U20 châu Á 2027, sức ép đã tăng vọt buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải lên tiếng. Trở lại với FIFA ASEAN Cup 2026, không thể phủ nhận sức hút từ giải đấu do FIFA bảo trợ, không chỉ bởi thương hiệu, giá trị giải thưởng và đặc biệt cơ hội được cọ xát với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có thể bị quá tải do phải căng sức nhiều mặt trận, cùng với đó là sức ép mỗi ngày một lớn. Trước thềm giải đấu, HLV Kim Sang-sik đã mất một loạt trụ cột vì chấn thương và nhiều lý do khác nhau như Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Văn Vĩ... Những trường hợp khác đều vừa gặp chấn thương như Hoàng Đức hay Nguyễn Xuân Son. Ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn chiến dịch quan trọng khác là Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik đã triệu tập khá nhiều gương mặt mới cho giải đấu tại Indonesia. VĨNH XUÂN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==