Báo Tiền Phong số 268

thương hiệu quốc gia 9 n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thống nhất cho các địa phương tiêu chí tổ chức hoạt động sôi nổi, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch; tạo hiệu ứng lan tỏa từ sự kiện văn hóa sang phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Tổ chức đợt phát động sáng tác văn học, nghệ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, tạo không khí văn hóa rộng khắp trong toàn xã hội trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Nghiên cứu tổ chức theo hướng một sự kiện trọng tâm kết hợp chuỗi hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, bảo đảm nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên. Lựa chọn một số sản phẩm văn hóa đặc sắc, có khả năng trở thành sản phẩm thương hiệu thường niên, gắn với di sản, nghệ thuật, văn học, điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa của Việt Nam để quảng bá, giới thiệu trong Ngày Văn hóa Việt Nam. QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH ĐẤT NƯỚC TRONG THÁNG 11 HẰNG NĂM Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, di sản văn hóa dân tộc và con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và kiều bào trong tháng 11 hằng năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phát động, tổ chức các chương trình ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian, thực hành di sản văn hóa vào trường học trong tuần lễ hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" hàng năm. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương mình. Trong đó, xác định rõ chủ đề, thông điệp "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11", chủ động bố trí nguồn ngân sách và đẩy mạnh huy động các nguồn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành trước ngày 20/10/2026. P.V (theo TTXVN) CHUYỆN HÔM NAY Nhưng phía sau những niềm vui tưởng như rất đỗi bình thường ấy là một câu chuyện lớn hơn: làm thế nào để mọi đứa trẻ, dù sinh ra ở đâu, cũng có một tuổi thơ đủ đầy yêu thương và cơ hội để lớn lên. Trong thư gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự quan tâm tới trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Một thông điệp giản dị nhưng chứa đựng một yêu cầu lớn: không để hoàn cảnh sống quyết định tương lai của một đứa trẻ. Nhìn từ những bản làng vùng biên Lai Châu, điều ấy càng trở nên gần gũi. Ở Sì Lở Lầu, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hơn 500 học sinh đã cùng hội tụ trong một đêm Trung thu. Có em lần đầu được xem múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng. Có em được nhận học bổng để tiếp tục con đường đến trường. Có những ngôi trường được trao thêm thư viện sách để những đứa trẻ ở nơi núi cao có thêm cơ hội đọc, học và mở rộng thế giới của mình. Những món quà ấy có thể không lớn nếu nhìn bằng con số. Nhưng với một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, một suất học bổng có thể là thêm một lý do để không bỏ học; một cuốn sách có thể mở ra một thế giới khác; một thư viện có thể gieo xuống bản làng một hạt giống tri thức. Sự quan tâm dành cho trẻ em vì thế không nên chỉ được đo bằng những món quà trong một đêm Trung thu. Điều quan trọng hơn là những chính sách, nguồn lực và sự chung tay của cả xã hội để trẻ em được học hành, được chăm sóc, được bảo vệ và có cơ hội phát triển bình đẳng. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm tới trẻ em, nhất là những em đang sống trong điều kiện khó khăn. Bởi trẻ em hôm nay không chỉ là những người cần được chăm sóc. Các em chính là những công dân sẽ làm nên diện mạo đất nước ngày mai. “Tôi tin rằng, với tình thương, trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam” , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm. Một đất nước muốn đi xa không thể chỉ nhìn vào những con đường lớn, những tòa nhà cao hay những con số tăng trưởng. Còn phải nhìn vào ánh mắt một đứa trẻ miền núi khi nhận được cuốn sách mới; nhìn vào con đường bản được thắp sáng để các em có thể đi lại an toàn; nhìn vào một lớp học nơi những đứa trẻ vẫn miệt mài viết những ước mơ của mình. Ánh trăng Trung thu năm nay thật sáng. Những chiếc bánh, món quà gửi về các em nhỏ ở Sì Lở Lầu của báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm, những món quà gửi đến Làng Nủ đang hồi sinh sau trận lũ quét và nhiều bản làng xa xôi mọi miền Tổ quốc thật ý nghĩa. Điều còn lại là niềm tin, rằng nơi nào còn một đứa trẻ thiếu thốn, nơi đó vẫn có trách nhiệm của cộng đồng; nơi nào còn một ước mơ nhỏ bé đang đứng trước nguy cơ dang dở, nơi đó vẫn cần những bàn tay nâng đỡ. Để một ngày mai, khi những đứa trẻ lớn lên, các em có thể nhớ về tuổi thơ không phải bằng khoảng cách và thiếu thốn, mà bằng ánh trăng, tiếng trống hội và cảm giác mình đã từng được cả xã hội yêu thương. K.A Thắp sáng đêm Rằm TIẾP THEO TRANG 1 Một hoạt động văn hóa tại không gian Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ẢNH: TTXVN Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của địa phương (tuyến phố đi bộ, lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực-làng nghề...) để giới thiệu, quảng bá trong Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch địa phương. Tiền Phong trao tặng 3 thư viện sách cho 3 trường gồm: Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sì Lở Lầu; Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vàng Ma Chải; Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử. Mỗi thư viện có nhiều loại sách tham khảo, sách văn học, sách kỹ năng sống, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. TRAO TRI THỨC, THẮP SÁNG BẢN LÀNG Với học sinh vùng cao, những cuốn sách mới có ý nghĩa không nhỏ. Thầy giáo Vũ Văn Pho, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Pa Vây Sử cho biết, các em còn thiệt thòi về điều kiện tiếp cận sách tham khảo, sách đọc thêm so với học sinh ở nhiều nơi khác. Nguồn sách của các trường chủ yếu được cấp hoặc huy động từ các chương trình hỗ trợ. Việc vận động thêm sách từ phụ huynh gần như rất hạn chế. Một số đầu sách hiện có tuy vẫn đáp ứng nhu cầu đọc nhưng đã được học sinh sử dụng trong nhiều năm và nhu cầu thay đổi, bổ sung sách mới là rất rõ. "Ba thư viện sách được trao tặng vì thế không chỉ bổ sung đầu sách cho thư viện nhà trường mà còn mở thêm lựa chọn đọc cho học sinh, giúp các em có thêm nhiều nguồn sách tham khảo, hỗ trợ cho việc học tập của các em nhỏ vùng cao", thầy Pho chia sẻ. Trước đó, tại xã Bản Lầu, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức chương trình “Trung thu biên cương - lồng đèn thắp sáng ước mơ” với sự tham gia của học sinh ba trường Tiểu học Bản Sen, Tiểu học Bản Lầu và THCS Bản Lầu. Dịp này, nhiều phần quà, học bổng, xe đạp, sách và thiết bị học tập được trao tặng cho học sinh, trong đó có các em có hoàn cảnh khó khăn. Ba thư viện sách cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội ủy quyền cho đại diện báo Tiền Phong trao tặng. Đặc biệt, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng một phòng học Tin học gồm 10 máy tính, trị giá 200 triệu đồng. Hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đang điều trị bệnh liên quan đến máu, cũng được trao học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng. Bên cạnh các phần quà, sổ tiết kiệm và thư viện sách dành cho học sinh, dịp này, báo Tiền Phong còn hỗ trợ các công trình, hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Sì Lở Lầu, với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, một trong những hạng mục được đề xuất hỗ trợ là công trình cột đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại bản Đồng Tiến và bản Vàng Ma Chải. Theo UBND xã Sì Lở Lầu, hiện một số khu vực trên trục đường chính của hai bản còn thiếu hệ thống chiếu sáng, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân vào ban đêm. Trong điều kiện địa bàn vùng cao, địa hình phức tạp, việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng truyền thống gặp khó khăn do phải kéo đường dây, cấp điện và duy trì vận hành. Công trình dự kiến lắp đặt khoảng 60 cột đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, gồm tấm pin năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ điện, đèn LED và các thiết bị phụ trợ đồng bộ. Các cột đèn sẽ được bố trí trên trục đường chính tại bản Đồng Tiến và bản Vàng Ma Chải. Vị trí, khoảng cách cụ thể giữa các cột sẽ được UBND xã phối hợp với đơn vị tài trợ và đơn vị thi công khảo sát, thống nhất trên cơ sở điều kiện thực tế, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Theo kế hoạch, công tác khảo sát, thống nhất phương án và triển khai thi công dự kiến được thực hiện từ tháng 9/2026, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. THÀNH ĐẠT Các em học sinh chụp ảnh với chú Công an trước giờ phá cỗ Nguồn tiền xây dựng cột điện và tặng học bổng này được trích ra từ kinh phí thu được của chương trình Concert Thanh Xuân do báo Tiền Phong tổ chức vào tháng 6/2026. Hoạt động này nhằm hiện thực hoá Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trong đó, tại Lai Châu, báo Tiền Phong kết nghĩa, hỗ trợ xã Bản Lầu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==